Ập vào căn hộ biển Đà Nẵng, phát hiện người nước ngoài trồng cần sa

14/02/2023 08:08 GMT+7

Ngày 14.2, Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bàn giao vụ người nước ngoài trồng cần sa ngay trong căn hộ thuê ở khu vực biển Đà Nẵng cho Công an Q.Sơn Trà thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình quản lý cư trú, nắm tình hình an ninh trật tự và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, chiều 13.2 Công an P.Phước Mỹ nhận được tin báo có vụ việc nghi vấn liên quan đến trồng cần sa.

Ập vào căn hộ biển Đà Nẵng, phát hiện người nước ngoài trồng cần sa - Ảnh 1.

Công an phát hiện một người nước ngoài trồng cần sa ở tầng 3 khu căn hộ

VĂN TIẾN

Ập vào căn hộ biển Đà Nẵng, phát hiện người nước ngoài trồng cần sa - Ảnh 2.

Các chậu cần sa bị phát hiện

VĂN TIẾN

Công an P.Phước Mỹ ập vào kiểm tra một căn nhà cho thuê căn hộ trên đường Phước Mỹ 1 thuộc địa bàn phường, phát hiện tại một căn hộ có 2 khay nhựa chứa cần sa khô cùng một số nguyên liệu, vật dụng dùng để trồng, sử dụng cần sa.

Ập vào căn hộ biển Đà Nẵng, phát hiện người nước ngoài trồng cần sa - Ảnh 3.

Có buồng trồng cây cần sa đã phát triển tốt

VĂN TIẾN

Lúc này, trong căn hộ có ông K.E. (40 tuổi) và bà S.N. (36 tuổi, cùng quốc tịch Nhật Bản). Trong đó, ông K.E đã đăng ký lưu trú tại đây từ ngày 29.6.2022.

Ập vào căn hộ biển Đà Nẵng, phát hiện người nước ngoài trồng cần sa - Ảnh 4.

Các khay cần sa khô

VĂN TIẾN

Tiếp tục kiểm tra tại tầng 3 của căn nhà, công an phát hiện thêm 3 nhà lồng tự dựng bằng vải, màu đen. Trong đó, lồng thứ nhất có 8 chậu (bên trong mỗi chậu có trồng cần sa); lồng thứ hai có 19 thân, lá, hoa cần sa đã khô. Lồng thứ ba có chứa 7 chậu, trong mỗi chậu trồng 1 cây cần sa.

Ập vào căn hộ biển Đà Nẵng, phát hiện người nước ngoài trồng cần sa - Ảnh 5.

Cần sa sấy khô trong các buồng kín

VĂN TIẾN

Ngoài ra còn có các khay nhựa chứa 7 cây cần sa khô và nhiều trang thiết bị như quạt, đèn, chai, lọ đựng hóa chất phục vụ việc trồng cần sa.

Đây là lần đầu tiên phát hiện người nước ngoài trồng cần sa ở TP.Đà Nẵng. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Công an Q.Sơn Trà và Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.