Đà Nẵng: Bắt quản lý lễ tân khách sạn bán cần sa cho khách nước ngoài

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/12/2022 17:42 GMT+7

Ngày 23.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Chu Quảng Bình Minh (26 tuổi, ngụ Q.Ba Đình, Hà Nội) để làm rõ đường dây mua bán ma túy dạng cần sa cho khách nước ngoài.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 22.12, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng ập vào chung cư Bắc Mỹ An (đường An Thượng 9, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), bắt quả tang Chu Quảng Bình Minh đang mua bán cần sa.

Tang vật thu giữ khoảng 0,6 kg cần sa, 1 cân điện tử, 1 điện thoại cùng một số tang vật khác có liên quan. Qua test nhanh, Minh dương tính với chất ma túy (loại cần sa).

Minh bị tạm giữ hình sự

VĂN TIẾN

Kết quả điều tra xác định, năm 2015 Minh từ Hà Nội vào TP.Đà Nẵng để học đại học. Năm 2019, Minh ra trường, ở lại TP.Đà Nẵng để an cư, lập gia đình.

Minh lập nghiệp bằng nghề quản lý lễ tân khách sạn trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn. Năm 2020, Minh bắt đầu sử dụng cần sa.

Nhận thấy khách lưu trú tại khách sạn nơi mình làm việc thường xuyên hỏi mua ma túy, đặc biệt là du khách nước ngoài có nhu cầu mua cần sa, nên Minh tiếp tay.

Số cần sa tang vật thu giữ được

VĂN TIẾN

Ban đầu, Minh giới thiệu cho khách chỗ quen hay mua cần sa sử dụng. Sau đó Minh tự mua số lượng lớn về rồi phân thành nhiều gói nhỏ, bán lại cho khách.

Minh khai nhận số cần sa trên do Minh cất giấu để bán lại, chủ yếu bán cho người nước ngoài cư trú trên địa bàn P.Mỹ An thông qua các trang mạng xã hội. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.