Apple bắt đầu điều chỉnh các quy tắc App Store tại Trung Quốc

04/10/2023 15:34 GMT+7

Apple đã bắt đầu yêu cầu các ứng dụng mới phải có giấy phép từ chính phủ Trung Quốc, trước khi chúng có thể được thêm vào App Store.

Theo AppleInsider, Trung Quốc đã công bố luật ứng dụng mới vào tháng 8.2023, quy định các nhà phát triển phải có trụ sở tại Trung Quốc hoặc hợp tác với doanh nghiệp ở quốc gia này. Sau đó, có những vấn đề về nơi lưu giữ dữ liệu cá nhân của người dùng, nhưng luật chủ yếu trao cho chính phủ Trung Quốc toàn quyền kiểm soát những ứng dụng nào được cung cấp tại nước này.

Cúi đầu trước Trung Quốc, Apple bắt đầu điều chỉnh các quy tắc App Store - Ảnh 1.

Cửa hàng ứng dụng Apple không còn tìm cách "lách luật" tại Trung Quốc nữa

PCMAG

Các nhà phân tích trước đó tin rằng Trung Quốc thực thi luật mới để có thể trấn áp các công ty truyền thông xã hội bao gồm Facebook và Instagram. Những dịch vụ này đã bị cấm trực tuyến nhưng vẫn có thể được truy cập thông qua ứng dụng.

Apple đã chống lại việc thay đổi luật đến mức được cho là đã cử nhân viên gặp các quan chức Trung Quốc để phản đối. Ngay cả sau đó, Apple vẫn cầm cự bất chấp phản đối của Trung Quốc. Nhưng theo Reuters, Apple hiện bắt đầu tuân thủ quy định mới. Kể từ ngày 29.9.2023, Apple đã yêu cầu các nhà phát triển gửi hồ sơ Nhà cung cấp nội dung internet (ICP) khi gửi ứng dụng mới.

Trung Quốc đã cho phép các nhà phát triển có thời gian gia hạn để tuân thủ. Các ứng dụng hiện tại có thời hạn đến tháng 3.2024. Những ứng dụng hiện có đó bao gồm cả những ứng dụng truyền thông xã hội. Với việc Trung Quốc cấm Facebook trực tuyến, khó có khả năng các cơ quan quản lý của nước này sẽ cấp giấy phép cho ứng dụng của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.