Apple, Nvidia là khách hàng đầu tiên của nhà máy chip TSMC Arizona

08/12/2022 07:46 GMT+7

Nikkei dẫn nguồn thạo tin cho biết Apple sẽ là khách hàng quan trọng đầu tiên của nhà máy chip TSMC ở bang Arizona (Mỹ), và Nvidia có thể sẽ theo sau.

Các nhà phát triển chip hàng đầu khác của Mỹ bao gồm Advanced Micro Devices (AMD) và Xilinx, nhà phát triển chip lập trình hàng đầu thế giới được AMD mua lại trong thỏa thuận trị giá 35 tỉ USD, cũng đang đàm phán để mua chip từ nhà máy đầu tiên của Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ở Arizona, nơi dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất một số chip tiên tiến nhất thế giới vào đầu năm tới.

Apple và Nvidia sẽ là hai trong số những khách hàng đầu tiên của nhà máy TSMC ở Arizona

Reuters

Bước tiến mới nhất giữa TSMC và các nhà phát triển chip hàng đầu của Mỹ đánh dấu thắng lợi cho chính quyền Washington trong nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất chất bán dẫn quan trọng trong nước. Đồng thời, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của nhà máy TSMC Arizona đối với tham vọng chip của Mỹ.

TSMC ban đầu dự định sản xuất 20.000 tấm wafer mỗi tháng ở Arizona, nhưng hiện hãng này đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất và sẽ sản xuất những con chip tiên tiến hơn nữa ở đó bằng công nghệ xử lý 3 nanomet. Nói chung, kích thước nanomet càng nhỏ thì chip càng tiên tiến. Hiện chỉ có TSMC, Samsung và Intel có thể sản xuất hoặc đang cố gắng sản xuất những con chip tiên tiến như vậy. Theo các nguồn tin, khoản đầu tư cho việc mở rộng sản xuất chip 3nm có thể lớn hơn 12 tỉ USD mà TSMC đang đầu tư vào giai đoạn đầu của nhà máy.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 6.12 đã tham dự sự kiện chuyển giao công cụ và lắp đặt thiết bị đầu tiên của TSMC tại Arizona. Trong ngành công nghiệp chip, sự kiện chuyển công cụ báo hiệu việc lắp đặt các thiết bị thiết yếu đã bắt đầu. Đây cũng là cơ hội để TSMC thể hiện cam kết của mình với Mỹ về việc xây dựng công suất chip đang đi đúng hướng. Sau khi thiết bị được lắp đặt, có thể mất tới một năm để dây chuyền sản xuất đủ tiêu chuẩn và hoạt động sản xuất được đẩy mạnh.

Sự kiện còn có sự tham dự của người sáng lập TSMC Morris Chang, Chủ tịch Mark Liu và Giám đốc điều hành C.C. Wei, cùng với các giám đốc điều hành hàng đầu của Apple, Nvidia, AMD, Arm và Synopsys, cũng như ban lãnh đạo cao nhất của các nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu như Applied Materials, Lam Research.

Được biết, Samsung và Intel cũng tăng tốc mở rộng quy mô sản xuất chip ở Mỹ. Samsung đang xây dựng một cơ sở sản xuất chip trị giá 17 tỉ USD ở bang Texas, còn Intel đang đầu tư một nhà máy mới trị giá 20 tỉ USD ở bang Arizona và một nhà máy khác trị giá 20 tỉ USD ở bang Ohio.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.