Asian Cup nữ 2022: Không chặn được sóng thần, tuyển Việt Nam còn 1 trận sống còn

24/01/2022 23:07 GMT+7

Các cô gái Việt Nam đã thua 0-3 trước đội nữ Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng C Asian Cup vào tối nay 24.1. Tạm đứng thứ 3 trên Myanmar, đội Việt Nam sẽ còn 1 trận sống còn với chính đối thủ này ngày 27.1.

Pressing tầm cao, sử dụng kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật ở tầm thế giới, thể hình vượt trội, phối hợp đồng đội gắn kết, chuyền bóng chuẩn xác – với từng đấy ưu điểm, sức ép mà đội nữ Nhật Bản tạo ra trước tuyển Việt Nam không khác gì “sóng thần”.

Highlights Việt Nam 0-3 Nhật Bản: Vẫn là Kim Thanh đầy cố gắng

Và các cô gái Việt Nam đã ứng xử thế nào trước những cơn sóng thần ấy? Không sợ hãi, không bối rối, chủ động phòng ngự tuyến nghiêng, xây dựng được các lớp phòng thủ dày đặc. Các tiền vệ lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Các trung vệ và hậu vệ giữ được cự ly đội hình rất tốt.

Đội nữ Nhật Bản có đẳng cấp vượt trội

REUTERS

Không giữ quyền kiểm soát bóng, bị lấn lướt về thế trận nhưng nhờ lối chơi áp sát, không ngại va chạm, tuyển nữ Việt Nam đã đứng vững được phần lớn thời lượng của 45 phút đầu tiên. Cũng nên nhắc lại rằng, hầu hết các cầu thủ nữ Việt Nam vừa khỏi Covid-19 lại vừa bị hao mòn thể lực ở trận đầu tiên gặp Hàn Quốc nhưng hôm nay, các học trò của HLV Mai Đức Chung tranh chấp sòng phẳng với đối phương dù đối phương phải nói là hay toàn diện.

Phương Thảo, Mỹ Anh, Chương Thị Kiều, Thanh Nhã đã chơi lăn xả ở mức tuyệt đối nhưng có lẽ nhân tố xuất sắc nhất hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam trong 38 phút đầu tiên vẫn là thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Bóng sệt, bóng dài, bóng bổng, sút tầm xa, tầm gần, Nhật Bản như dội bom lên phần sân nhà đối phương, khiến khu vực 11 m của tuyển nữ Việt Nam luôn bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Nhưng mọi phương án tấn công dồn dập của Nhật Bản đã bị Kim Thanh hóa giải thành công. Nhưng bước ngoặt của hiệp 1 đến từ tình huống ói bóng khá đáng tiếc của Kim Thanh. Cô đã rất nỗ lực cản phá cú sút của đối phương nhưng bắt không dính bóng, khiến cầu thủ Nhật Bản đệm bóng rất dễ dàng, mở tỷ số 1-0.

Thanh Nhã (áo đỏ) thi đấu lăn xả

REUTESR

Sang hiệp 2, với đẳng cấp vượt trội, đội Nhật Bản đã ghi thêm 2 bàn nữa. Kết quả thua 0-3 cũng giúp cho đội nữ Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3 của bảng C. Trận đấu vào ngày 27.1 tới đây giữa Việt Nam và Myanmar sẽ là trận sống mái với cả hai. Hiện tại Myanmar đang đứng sau tuyển nữ Việt Nam, vì thế cuộc chạm trán của 2 đối thủ cùng khu vực sẽ hứa hẹn cực kỳ gay cấn và quyết liệt. Nếu đánh bại Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội vào tứ kết.

Đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ sau thất bại: "Toàn đội nỗ lực hết sức nên kết quả này cũng khiến chúng tôi khá hài lòng. Thể lực chưa được tốt nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu với 200% sức lực của mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.