Ẩu đả lớn tại Quốc hội Venezuela

02/05/2013 03:10 GMT+7

Quốc hội Venezuela hôm qua đã biến thành một đấu trường khi các nghị sĩ “choảng” nhau dữ dội, theo Reuters. Ẩu đả bùng phát sau khi phe đối lập phản đối một nghị quyết cấm họ phát biểu tại Quốc hội nếu không công nhận Tổng thống Nicolas Maduro.

Reuters dẫn lời nhân chứng cho hay nghị sĩ đảng đối lập và đảng cầm quyền “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, ném máy tính xách tay và bàn ghế vào nhau. Sau đó, cả hai phe đều cáo buộc bên kia ra tay trước. Với khuôn mặt thâm tím, nghị sĩ đối lập Julio Borges tuyên bố trên truyền hình: “Chúng tôi sẽ không từ bỏ nguyên tắc dù bị đánh đập, giam cầm hay sát hại”. Đáp lại, bà Odalis Monzon thuộc đảng cầm quyền nói: “Hôm nay, chúng tôi phải bảo vệ di sản của Hugo Chavez”. Ông Maduro, cộng sự thân cận của Tổng thống quá cố Hugo Chavez, được Ủy ban Bầu cử tuyên bố đã chiến thắng sau cuộc bầu cử ngày 14.4 nhưng phe đối lập đòi kiểm phiếu lại vì nghi ngờ gian lận.

Ẩu đả lớn tại Quốc hội Venezuela
Nghị sĩ Borges thâm tím mặt mày sau cuộc ẩu đả - Ảnh: Reuters

Lê Loan

>> Venezuela báo động âm mưu bạo loạn
>> Venezuela đóng cửa biên giới với Colombia
>> Venezuela bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống
>> Venezuela nhận 13 xe tác chiến bộ binh của Nga
>> Venezuela sẽ thiết lập hệ thống ngoại hối mới
>> Quyền Tổng thống Venezuela yêu cầu Mỹ ngừng âm mưu thủ tiêu
>> Venezuela không ướp xác cố Tổng thống Hugo Chavez
>> Venezuela điều tra cái chết của ông Chavez 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.