‘Avatar 2’ của James Cameron được thực hiện kỳ công đến mức nào?

15/12/2021 16:41 GMT+7

Sau nhiều năm giữ kín thông tin, James Cameron đích thân tiết lộ câu chuyện đằng sau ý tưởng điên rồ và quá trình quay phim đầy gian nan của siêu phẩm Avatar 2 .

Mới đây, đạo diễn gạo cội James Cameron đã có cuộc trò chuyện với tạp chí Entertaiment Weekly về đứa con tinh thần mà ông ấp ủ bấy lâu - Avatar 2. “Thai nghén” dự án về một loạt phim Avatar từ tận 2012 nhưng đây là lần đầu tiên James Cameron chịu mở lòng chia sẻ chi tiết những ý tưởng và tầm nhìn của ông về “vũ trụ điện ảnh” hành tinh Pandora. Mở đầu cuộc trò chuyện, đạo diễn 67 tuổi tếu táo nói: “Tôi tự thấy ý tưởng của mình về 3 phần tiếp theo của Avatar thật điên rồ. Nếu Avatar 1 không kiếm được một núi tiền thì chắc chẳng có ai dám đầu tư cho tôi làm thêm đâu”.

Avatar 2 lấy bối cảnh vùng biển Metkayina của hành tinh Pandora

entertainment weekly

Ra mắt hồi năm 2009, bộ phim viễn tưởng Avatar của đạo diễn James Cameron đã tạo nên một cơn sốt phòng vé chưa từng có tiền lệ. Tính đến thời điểm hiện tại, Avatar vẫn là bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử với 2,799 tỉ USD thu về trên toàn cầu. Kế hoạch về một loạt phim Avatar đến với James Cameron hồi năm 2012. Sang 2013, James Cameron cùng các biên kịch bắt đầu phát triển kịch bản. Sở hữu mức kinh phí khổng lồ 250 triệu USD, Avatar 2 đi vào sản xuất hồi năm 2017 và dự kiến công chiếu vào ngày 16.12.2022.

Ở phần phim mới này, James Cameron hé lộ ông sẽ tập trung khai thác thế giới biển sâu của hành tinh Pandora, cụ thể là một vùng vịnh giả tưởng mang tên Metkayina. Song, Avatar 2 lấy mốc thời gian khi nhân vật Jake Sully và Neytiri đã kết hôn và có con. Trước những mối nguy hại đến từ con người trái đất, họ phải tìm cách để bảo vệ gia đình mình cũng như hành tinh thân yêu. Đạo diễn 67 tuổi cho biết ông có niềm yêu thích đặc biệt với đại dương. Đó cũng là lí do James Cameron muốn siêu phẩm tiếp theo của mình phải lấy bối cảnh vùng biển.

Biển cả luôn là niềm đam mê lớn của James Cameron

Twitter jon landau

James Cameron trên trường quay Avatar 2

entertainment weekly

Để khắc họa một thế giới dưới lòng đại dương màu nhiệm và kì ảo, James Cameron và ê-kíp đã phải tốn nhiều năm trời để nghiên cứu các kĩ thuật quay phim dưới nước cũng như xây dựng bối cảnh. Hầu hết phân cảnh của Avatar 2 được thực hiện trong một bể chứa khổng lồ có thể tích hơn 4.000m3 được xây dựng đặc biệt chỉ để phục vụ cho mục đích quay phim. Song, những thiết bị ghi hình tối tân nhất cũng được huy động để có thể bắt được hình ảnh rõ nét nhất dưới nước. Khâu hậu kỳ, kỹ xảo hình ảnh được giao cho các họa sĩ của công ty Weta Digital. Đây là đơn vị nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ xảo, từng vô số lần nhận giải Oscar.

James Cameron chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên Jack Champion (giữa) trong một cảnh quay dưới nước

entertainment weekly

James Cameron kể rằng toàn bộ các thành viên chủ chốt của đoàn phim đều phải đi học lặn. Họ còn cùng nhau tổ chức một chuyến đi lặn thực địa ở Hawaii để làm quen với môi trường và rèn luyện độ bền sức khỏe. Riêng đối với các diễn viên, thử thách còn tăng gấp đôi khi họ không được phép dử sụng bình dưỡng khí trong quá trình ghi hình. Tất cả đều phải bỏ thời gian học lặn “chay” với thợ lặn chuyên nghiệp trước khi lên trường quay. Nhờ rèn luyện khắc nghiệt, diễn viên Sigourney Weaver đã 72 tuổi vẫn có thể nín thở dưới nước 6 phút. Trong khi đó, minh tinh Kate Winslet lập kỷ lục khi cô có thể nhịn thở liên tục trong vòng 7 phút. Với những phân cảnh phức tạp, đoàn phim phải thuê hẳn vận động viên bơi nghệ thuật chuyên nghiệp để đóng thế.

Kate Winslet có thể nín thở 7 phút dưới nước nhờ tập luyện để quay Avatar 2

daily mail

Kate Winslet tái ngộ đạo diễn James Cameron sau 20 năm, kể từ phim Titanic

getty

Đối với đạo diễn James Cameron và nhà sản xuất Jon Landau, loạt phim Avatar là một dự án đầy tham vọng và phá vỡ mọi giới hạn mà họ có thể nghĩ đến. Qúa trình sản xuất bộ phim cũng lắm nhiêu khê khi nó kéo dài gần một thập kỷ, lại vướng phải dịch Covid-19 nên bị hoãn sản xuất nhiều lần. Hiện tại, ê-kíp đã bắt tay vào thực hiện phần 3 và lên lịch ra mắt năm 2024. Chuỗi phim dự kiến sẽ kết thúc ở phần thứ 5. “Những gì chúng tôi đang làm với loạt Avatar có quy mô lớn hơn bất cứ dự án nào tôi từng thực hiện trước đây. Nó vừa thú vị nhưng cũng thật thách thức”, Jon Landau nói.

Ê-kíp phải thực hiện nhiều cảnh quay dưới nước mà không sử dụng bình dưỡng khí

entertainment weekly

Ngoài ra, đạo diễn James Cameron cũng có nhiều nỗi lo về doanh thu của Avatar 2 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn chưa chấm dứt. Ông bày tỏ: “Vấn đề lớn là phim có kiếm được tiền hay không. Chúng ta đang ở trong bối cảnh hậu Covid-19, thời kỳ hoàng kim của xem phim trực tuyến. Vì vậy, những kỷ lục doanh thu phòng vé năm xưa có thể sẽ không lặp lại nữa. Đây là một vụ cược lớn của chúng tôi. Nhưng nói thế nào nhỉ, muốn chơi lớn thì phải làm liều thôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.