Bà con dân tộc kéo đến xem trường học 'đẹp như mơ' được xây từ 2.000 đồng

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/04/2022 21:17 GMT+7

Tại lễ khánh thành điểm trường Bó Kiếng thuộc Trường tiểu học Tà Vài (xã Chiềng Hặc, H.Yên Châu, Sơn La), nhiều bà con dân tộc, trong đó có những bà mẹ ẵm con đến xem trường và thốt lên: “ Đẹp như mơ !”.

Ngày 15.4, tại Sơn La đã diễn ra lễ khánh thành, bàn giao công trình “Trường đẹp cho em” tại điểm trường Bó Kiếng thuộc Trường tiểu học Tà Vài, xã Chiềng Hặc, H.Yên Châu.

Bà con dân tộc và các em học sinh đến dự lễ khánh thành trường

vũ thơ

Đây là trường học được triển khai từ Chương trình Điều ước cho em do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ GD-ĐT, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Đề án tri thức khởi xướng và thực hiện.

Trung tâm Tình nguyện quốc gia và Dự án Sức mạnh 2000 (dự án quyên góp từ 2.000 đồng để xây trường - PV) đã triển khai xây dựng.

Trường được xây dựng từ nguồn tiền ủng hộ của nhà hảo tâm và thiết kế miễn phí bởi Công ty CP kiến trúc xây dựng Quốc tế 1+1>2

kỳ Anh

Công trình được xây dựng với quy mô 5 phòng học, phục vụ việc học tập cho các em học sinh dân tộc thiểu số, trong đó tập trung chủ yếu là học sinh dân tộc H’Mông trên địa bàn, với tổng kinh phí 785 triệu đồng, được đồng hành bởi Công ty Dentsu Redder và được thiết kế, thi công bởi Công ty CP kiến trúc xây dựng Quốc tế 1+1>2 của kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào.

Học sinh được học tập trong ngôi trường đẹp như mơ

vũ thơ

Điểm trường được làm bằng chất liệu gạch không nung theo công nghệ mới vừa đạt giá trị về thẩm mỹ, thân thiện với môi trường, đồng thời mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc địa phương; có không gian mở gần gũi, thân thiện và sáng tạo với học sinh.

Các học sinh hào hứng trong ngày có trường mới

kỳ anh

Như một giấc mơ

Tại buổi lễ khánh thành, nhiều bà con dân tộc đã háo hức đến xem trường và ai cũng tưởng như đang mơ. Ông Vàng Lao Di, Trưởng thôn Bó Kiếng, thốt lên: “Như một giấc mơ luôn! Trước đây chưa bao giờ dám mơ có một ngôi trường như thế này. Tôi vui lắm, các con cháu có một nơi học tập không bị mưa nắng nữa rồi”.

Ngôi trường đẹp như mơ giữa vùng núi cao

vũ thơ

Xúc động khi được khánh thành điểm trường, thầy Phan Chí Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Vài, cho biết điểm trường Bó Kiếng trước đây rất khó khăn về cơ sở vật chất, phòng học xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến việc dạy và học.

Công trình được khánh thành, bàn giao sẽ giúp hiện thực điều ước có trường mới, trường đẹp đủ tiêu chuẩn học tập đối với các em học sinh nơi đây.

Thầy Phan Chí Anh (phải) nhận quà tặng từ tổ chức Đoàn trong ngày khánh thành trường

vũ thơ

“Trong quá trình thi công công trình nhà trường đã vận động phụ huynh đóng góp ngày công tạo mặt bằng, san nền đào móng, vật liệu ngăn vách phòng học... huy động cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường, Đoàn Thanh niên xã san sân trường, đào hố bể phốt, đào rãnh thoát nước, trồng cây và hoa tạo cảnh quan, khuôn viên lớp học.

Sau 7 tháng xây dựng công việc đã hoàn tất các em đã có lớp học khang trang, tạo điều kiện cho nhà trường xóa được lớp học tạm”, thầy Anh chia sẻ.

Nhiều bà mẹ bế con đến trường chứng kiến lễ khánh thành ngôi trường đẹp đầu tiên ở bản

vũ thơ

Theo thầy Anh, đây cũng là nơi gửi gắm tình cảm, sự tin yêu, kỳ vọng của tổ chức Đoàn, Hội, của các tổ chức, cá nhân đồng hành đối với các em học sinh dân tộc thiểu số nơi đây với mong muốn từ ngôi trường này, nhiều ước mơ của các em sẽ được chắp cánh, thực hiện, mở ra tương lai tươi sáng cho các em học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn.

Theo chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia thuộc T.Ư Đoàn, hưởng ứng Chương trình Điều ước cho em khởi động từ tháng 4.2021 đến nay, trong khuôn khổ Chương trình Sức mạnh 2.000, Trung tâm Tình nguyện quốc gia thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai 82 công trình “Trường đẹp cho em”, “Nhà Nội trú cho em” tại 16 tỉnh, 30 huyện và 66 xã ở vùng có kinh tế rất khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tập trung chủ yếu vào các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc.

Tổng quy mô các công trình đã xây dựng là 118 lớp học, 46 phòng công vụ và 26 nhà vệ sinh, đã phục vụ cho gần 2.500 em học sinh dân tộc thiểu số với tổng kinh phí gần 22 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ủng hộ từ các hình thức quyên góp 2.000 đồng và các nhà tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.