Ba ngôi sao "khủng" của đội tuyển Thái Lan trước trận bán kết gặp Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
22/12/2021 21:38 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam cần cẩn trọng với 3 cầu thủ này của đội tuyển Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020.

Sau trận hòa ở lượt thứ 4 của bảng B AFF Suzuki Cup 2020, dù giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Campuchia ở trận cuối cùng nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi xếp sau đội tuyển Indonesia. Trước khi tuyển Việt Nam đụng độ với Thái Lan ở bán kết, chúng ta hãy cùng đánh giá về 3 cầu thủ đáng chú ý nhất của “Voi chiến”.

Chanathip Songkrasin

Không quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, “Messi Thái Lan” được xem là ông vua tuyến giữa ở khu vực Đông Nam Á. Anh là linh hồn của đội bóng mỗi khi ra sân. Anh sở hữu tốc độ, nhãn quan chiến thuật tốt và kỹ thuật cá nhân cực khéo. Chanathip có thể đi bóng vượt qua 2 và thậm chí đến 3 cầu thủ đối phương dễ như bỡn. Ngoài ra, những cú sút xa hiểm hóc và chính xác từ ngoài vòng cấm cũng được xem là thứ vũ khí lợi hại của cầu thủ này.

Ngay từ khi còn rất trẻ, Chanathip đã là nhân tố được đánh giá rất cao và giới chuyên môn Thái Lan nhận định anh là tương lai của bóng đá đất nước chùa vàng. Việc được các CLB nước ngoài như Gamba Osaka của Nhật Bản, Hamburg SV của Đức mời chào khi còn rất trẻ đã chứng minh được tiềm năng của chàng tiền vệ nhỏ con này. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sự nghiệp của anh thật sự chỉ đến khi HLV Kiatisak nắm giữ chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan từ tháng 6 năm 2013. Trong thời gian tại vị của Kiatisak, Chanathip đã vươn mình để trở thành một nhạc trưởng thực thụ và gần như không ai có thể lấy được suất đá chính của anh.

Hiện tại, Chanathip được định giá khoảng 2,4 triệu euro. Dù sau 2 trận đã thi đấu anh chưa để lại dấu ấn cụ thể nào về bàn thắng hay pha kiến tạo nhưng với tài năng đã được kiểm chứng, ‘Messi Thái’ có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào khi gặp Việt Nam.

Teerasil Dangda

Tiền đạo số 10 được xem là một minh chứng cho cầu nối của hai thế hệ bóng đá Thái Lan. Những gì anh làm được đến thời điểm này cho đội bóng là vô cùng to lớn và Dangda nhận được rất nhiều sự yêu mến của các CĐV nước nhà. Việc được luyện tập ở Manchester City và thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau từ châu Á đến châu Âu như CLB Shimizu S-Pulse (Nhật Bản), Grasshopper II (Thụy Sĩ) và Almeriá (Tây Ban Nha) là một điều mà bất cứ cầu thủ nào tại Đông Nam Á cũng phải mong ước.

“Toàn diện và đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á”, đó là những gì mà chúng ta phải thừa nhận khi chứng kiến Dangda đã thể hiện ở những trận đấu vừa qua. Với 4 bàn thắng sau 3 trận, anh là cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở vòng bảng giải đấu năm nay khi trung bình cứ 62 phút cầu thủ này lại ghi 1 bàn. Ngoài ra, việc cầu thủ này chạy chỗ thông minh, ghi bàn bằng nhiều tư thế, ở những vị trí khác nhau và cách mà anh tạo khoảng trống cho đồng đội cũng là điểm khác biệt rất lớn so với những tiền đạo trong khu vực. Dù đã 33 tuổi, nhưng những gì đã thể hiện, Dangda chứng minh cho người hâm mộ thấy tại sao mình luôn là sự lựa chọn hàng đầu ở đội tuyển Thái Lan. Teerasil Dangda chính là ngôi sao mà hàng phòng ngự Việt Nam đặc biệt phải lưu tâm ở 2 trận bán kết sắp tới.

Theerathon Bunmathan

Sau gần 4 năm thi đấu ở môi trường bóng đá J League 1, Theerathon vừa đồng ý trở lại quê hương thi đấu cho Buriram United. Hậu vệ cánh mang áo số 3 của đội tuyển Thái Lan được xem là một cầu thủ bám biên đa năng và toàn diện, có thể chơi được ở nhiều vị trí khác nhau. Anh là một trong những hậu vệ cánh toàn diện nhất mà bóng đá Thái Lan đã sản sinh ra. Tại một môi trường được xem là khắc nghiệt với nhiều cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á như J League 1, cầu thủ này vẫn cho thấy một mức độ thích nghi đến kinh ngạc. Sau 4 mùa tại giải đấu cao nhất xứ sở mặt trời mọc, trung bình mỗi mùa anh ra sâu trên 25 trận.

Tại giải đấu năm nay, “uyển chuyển và mượt mà” là cảm giác chung của người hâm mộ khi xem màn trình diễn của cầu thủ 31 tuổi. Việc anh thường xuyên dâng cao rồi bó vào trung lộ để phối hợp với các cầu thủ trên hàng công cho thấy anh là mảnh ghép chiến thuật đáng gờm của đội tuyển Thái Lan. Ngoài ra, như đã nói, việc Theerathon được xem là một cầu thủ toàn diện giúp HLV Polking của Thái Lan có nhiều phương án để đối đầu với mỗi đội bóng khác nhau. Vào 19h30 ngày 23.12, tại trận bán kết lượt đi, Theerathon rất được người hâm mộ Thái Lan trông chờ sẽ tỏa sáng và đem đến những bất ngờ cho đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.