Bà Pelosi: 'Sẽ luôn có ảnh hưởng' dù có làm chủ tịch hạ viện Mỹ hay không

14/11/2022 07:06 GMT+7

Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết còn quá sớm để nói liệu bà có tìm cách duy trì vị trí lãnh đạo của mình hay không giữa lúc quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này vẫn chưa được định đoạt sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Chủ tịch hạ viện Mỹ Nancy Pelosi

reuters

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 13.11, bà Pelosi, nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ tại hạ viện Mỹ, cho biết đảng của bà sẽ có một tương lai "tươi sáng hơn nhiều" trong quốc hội khóa tới, với việc kết quả bầu cử giữa kỳ của đảng Cộng hòa mờ nhạt hơn mong đợi.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu lãnh đạo đảng Dân chủ tại hạ viện vào ngày 30.11, bà Pelosi cho biết bà tập trung vào tương lai của đảng mình, chứ không phải của mình.

"Có đủ mọi cách để gây ảnh hưởng. Chủ tịch hạ viện có uy quyền rất lớn, nhưng tôi sẽ luôn có ảnh hưởng", bà nói với chương trình "State of the Union" của đài CNN.

Đảng Dân chủ đã bảo toàn được quyền kiểm soát thượng viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 8.11, mang lại một chiến thắng quan trọng cho Tổng thống Joe Biden. Quyền kiểm soát hạ viện vẫn chưa được phân định do cả hai bên đều chưa giành được 218 ghế cần thiết trong khi phiếu bầu vẫn tiếp tục được kiểm đếm.

"Họ (đảng Cộng hòa) vẫn chưa thắng", bà Pelosi nói trên CNN.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với ABC News, bà nói "kết quả rất sít sao" và đảng Dân chủ "đã không bỏ cuộc".

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra xoay quanh đội ngũ lãnh đạo cao tuổi của đảng Dân chủ, với bà Pelosi 82 tuổi, ông Biden sắp 80 tuổi và lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Chuck Schumer 71 tuổi, tất cả đều nắm giữ các chức vụ hàng đầu.

Bà Pelosi, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị tổng thống với tư cách chủ tịch hạ viện, đã giành được nhiệm kỳ thứ 19 của mình hôm 8.11 với hơn 83% số phiếu bầu.

Đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện Mỹ

Khi được hỏi về việc vụ tấn công gần đây nhằm vào chồng bà sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bất kỳ quyết định nào về tương lai của bà, bà Pelosi cho biết bà không có kế hoạch rời quốc hội và bà đang tìm cách đưa đảng của mình tiến lên. Bà cũng ủng hộ ông Biden làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa nếu ông tái tranh cử.

"Quyết định của tôi khi đó sẽ bắt nguồn từ mong muốn của gia đình tôi và mong muốn của đảng tôi. Nhưng không có điều gì trong số đó sẽ được cân nhắc cho đến khi chúng tôi nhìn thấy kết quả mọi chuyện", bà nói với CNN.

Kevin McCarthy, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại hạ viện, cho biết ông có kế hoạch ứng cử chức chủ tịch hạ viện nếu đảng của ông giành được quyền kiểm soát quốc hội khóa tới, bắt đầu từ tháng 1 năm sau.

Có thể mất vài ngày hoặc lâu hơn để xác định bên nào sẽ kiểm soát hạ viện 435 ghế của Mỹ. Tính đến sáng 14.11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 212 ghế, dẫn trước trước đảng Dân chủ hiện có 204 ghế, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.