Bà Rịa - Vũng Tàu: Đất công mặt tiền biển Bình Châu bị chiếm dụng hàng chục ngàn mét vuông

Nguyễn Long
Nguyễn Long
29/09/2022 11:58 GMT+7

Đất do nhà nước quản lý nhưng lại dễ dàng bị người dân đến chiếm dụng chỉ với một tờ 'giấy nhường đất' hoàn toàn không có giá trị pháp lý.

Ngày 29.9, lãnh đạo UBND xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết khu vực ao nước rộng 15.000m2 tại ấp Bình Hòa, sát mặt tiền biển là đất do nhà nước quản lý từ trước đến nay, nhưng hiện đang bị chiếm dụng trái phép.

Ngang nhiên chiếm đất công

Ao nước này là hạ nguồn của sông Chùa chảy ra biển. Tuy nhiên, hơn 30 năm qua sông Chùa không chảy ra khu vực ao này mà tạo dòng chảy mới ở vị trí khác để ra biển. Từ đó ao nước này trở thành ao tù.

Các chòi dựng trái phép trên ao nước là đất công do UBND xã Bình Châu quản lý

nguyễn long

Đại diện ban nhân dân ấp Bình Hòa cho biết, từ năm 2002 gia đình ông N.V.D có đến ao nước này nuôi thủy sản quảng canh theo mùa vụ, không cố định hoặc canh tác liên tục, mà phụ thuộc vào thủy triều.

Thế nhưng tháng 7.2022, người dân phát hiện có người đến dựng chòi trái phép tại ao nước và chiếm dụng trái phép. Ban nhân dân ấp Bình Hòa đã tiến hành rà soát, xác định ông D. không còn còn đánh bắt cá tại khu vực trên nữa mà hiện nay là người khác không rõ danh tính đến chiếm ao, đồng thời tiến hành dựng chòi trái phép nên đã chụp hình báo đến UBND xã Bình Châu xử lý.

Qua kiểm tra, xác minh, UBND xã Bình Châu phát hiện ao nước rộng 15.000 m2 đất công do ông Trương Đình Tướng (39 tuổi, ngụ xã Bình Châu) bao chiếm.

Ông Trương Đình Tướng trình bày sử dụng đất vào thời điểm 2014 do ông Đặng Ngọc Phước (ngụ xã Bình Châu) giao lại bằng “giấy nhường đất”, với nội dung “Do công việc gia đình tôi không trực tiếp canh tác nuôi trồng nên giao lại cho ông Tướng…”.

Ban nhân dân ấp Bình Hòa khẳng định ao nước 15.000 m2 mà ông Tướng chiếm giữ là khu vực đất trống, không thấy ông Đặng Ngọc Phước canh tác gì. Việc ông Tướng nếu có sử dụng thì chỉ thời gian vào tháng 7.2022.

Theo UBND xã Bình Châu, ao nước 15.000 m2 theo sổ mục kê năm 1997, bản đồ số hóa năm 2005 và bản đồ đo đạc được phê duyệt năm 2021 là đất do UBND xã quản lý.

Khu đất bị chiếm giáp mặt tiền biển

nguyễn long

Sẽ kiên quyết cưỡng chế

Hiện trạng ông Trương Đình Tướng đã dựng 1 căn chòi bằng cây gỗ rộng 16 m2 , 1 chòi bằng cây khung sắt, mái tôn kẽm rộng hơn 2 m2. Thời điểm chiếm đất khoảng tháng 7.2022.

Ngày 21.9, UBND xã Bình Châu phát hiện ông Tướng thuê xe cuốc đến cải tạo ao nên tiến hành lập biên bản làm việc, yêu cầu ngưng mọi hoạt động và mời ông Tướng đến trụ sở UBND xã làm việc ngày 22.9.

Tại buổi làm việc ngày 22.9, UBND xã Bình Châu yêu cầu ông Tướng ngưng ngay mọi hoạt động làm chòi, nuôi cá. Hoàn trả lại hiện trạng đất ban đầu và nghiêm cấm làm thay đổi hiện trạng đất.

Tại cuộc họp này, ông Tướng ký tên vào biên bản nhưng kèm theo nội dung “có chết tôi cũng không đồng ý theo đề nghị của UBND xã Bình Châu”.

Ngày 26.9, UBND xã Bình Châu đã đến hiện trường khu đất, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai về việc ông Tướng chiếm đất công, dựng các chòi trái phép. Trong quá trình lập biên bản ông Tướng bỏ về.

UBND xã Bình Châu đã lập biên bản về việc không nhận biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tướng và làm biên bản niêm yết công khai biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của ông Tướng tại trụ sở ấp Bình Hòa.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 29.9, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết việc ông Tướng chiếm ao nước 15.000 m2 và đưa ra “giấy nhường đất” của ông Đặng Ngọc Phước ký là không có giá trị pháp lý. UBND xã đã chỉ đạo Công an xã mời ông Đặng Ngọc Phước và những người liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc đất của ông Phước lên làm việc.

“Do ông Tướng có hành vi chiếm đất công nên thẩm quyền xử lý là UBND H.Xuyên Mộc. Hiện UBND xã Bình Châu đã báo cáo UBND huyện để xử lý theo quy định”.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND H.Xuyên Mộc khẳng định ao nước 15.000 m2 là đất do nhà nước quản lý. Việc ông Tướng lấn chiếm, làm chòi trái phép sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.