Bà xã Ưng Hoàng Phúc: Nếu người thứ ba xuất hiện, tôi sẽ im lặng ra đi

06/05/2022 15:38 GMT+7

Người mẫu Kim Cương khẳng định cô và Ưng Hoàng Phúc đều tin tưởng đối phương tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu người thứ ba xuất hiện, cô cho biết mình sẽ rời đi vì hiểu rằng cả hai đã hết duyên.

Suốt 10 năm bên nhau, Kim Cương luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự chung thủy của Ưng Hoàng Phúc

FBNV

Tôi cảm thấy có lỗi với các con vì quá bận rộn

* Xin chào người mẫu Kim Cương, vì sao chị và anh Ưng Hoàng Phúc lại quyết định đầu tư cho khá nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, web-drama, phim ảnh ở những thời điểm gần nhau như thế?

- Người mẫu Kim Cương: Anh Ưng Hoàng Phúc rất đam mê nghề, anh ấy luôn phải được sống với nghệ thuật. Nói đúng hơn, trên đường đua nghệ thuật, nếu chúng ta không phấn đấu thì sẽ bị tụt dốc. Bây giờ, công nghệ phát triển nên ai cũng làm nghệ sĩ được hết, vì vậy, mình là những nghệ sĩ chân chính, lâu năm trong nghề mà không phấn đấu như các nghệ sĩ trẻ thì sẽ bị lỗi thời. Cho nên, mặc dù ở cùng một thời điểm, hai vợ chồng làm rất nhiều dự án nghệ thuật và có cả kinh doanh nữa nhưng mình phải nghĩ rằng ai cũng muốn bước lên đỉnh vinh quang. Vì vậy, Kim Cương và Ưng Hoàng Phúc luôn nghĩ bản thân là những nghệ sĩ trẻ để phấn đấu. Chúng tôi không được phép nghĩ rằng bản thân đã chạm đến đỉnh vinh quang rồi thì muốn ra sản phẩm lúc nào cũng được hay muốn đi hát khi nào thì đi. Mình không được như thế, mình phải nỗ lực hết mình trong âm nhạc. Nếu khi ra sản phẩm được Tổ đãi thì biết ơn, và mình xem đó là may mắn. Còn ngược lại, mình xem như bản thân đã hết mình với nghề và mọi chuyện cũng còn tùy duyên.

* Kim Cương có cảm thấy chạnh lòng không khi người mẫu cùng thời bắt đầu được chú ý hơn còn chị vẫn không thể quay lại với nghề?

- Tôi không chạnh lòng đâu vì tôi là người biết an phận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Đôi khi, tôi chỉ xin tham gia một vài dự án của chồng để "đánh bóng" tên tuổi giúp cho công việc kinh doanh thuận lợi hơn. Còn lại, ông xã đã muốn mình làm hậu phương rồi thì Kim Cương cũng không dám.

* Kim Cương cảm thấy thế nào khi Ưng Hoàng Phúc gần như để chị quán xuyến hết mọi thứ?

- Chính vì để tôi quản lý hết nên bây giờ anh ấy gần như phải phụ thuộc vào tôi. Tôi có tính cách hay chăm sóc, quan tâm người khác, khi về chung sống với nhau, anh Phúc thấy được điều đó nên bây giờ anh ấy ỷ lại. Tuy nhiên, đôi khi sự ỷ lại đó là không tốt vì mình không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chính vì thế, tôi luôn nhắc nhở anh ấy tự lập, nhắc nhở ở đây không có nghĩa là tôi làm biếng hay ở với nhau chán rồi bỏ mặc chồng. Nhưng tôi muốn anh ấy biết điều mà mình đang làm để khi có biến cố trong cuộc sống thì không ai bị bấp bênh. Đó là điều tôi luôn chia sẻ với anh trong cuộc sống vợ chồng.

Kim Cương thừa nhận mình là người sống an phận nên không cảm thấy buồn vì ít được xuất hiện trên sàn diễn như những người mẫu cùng trang lứa

FBNV

* Vậy chị chia thời gian như thế nào cho công việc, gia đình, các con và những mối quan hệ ngoài xã hội?

- Ở thời điểm này, tôi cảm thấy rất có lỗi với các con vì bây giờ chúng tôi đang kinh doanh nhiều mảng và công việc “giữ lửa” ca hát cho anh Phúc cũng chiếm gần như 70% thời gian. Việc mình chia nhỏ ra như thế sẽ không có thời gian dành cho các con. Chính vì thế, chúng tôi có nhờ ông bà hỗ trợ và mình cũng hứa với lòng rằng bây giờ bản thân còn sức lực, mình phải cố gắng. Việc nỗ lực ở đây không phải có cái này cái kia vì bao nhiêu cũng không gọi là đủ nếu con người không biết bằng lòng. Nhưng chúng tôi có những cột mốc riêng, không phải là phải trở thành tỉ phú mà có cột mốc để phấn đấu. Chúng tôi luôn nghĩ về việc bản thân còn bao nhiêu năm trong nghề nữa và cố gắng hết mình cho đam mê, cho đến khi quá già rồi không thể làm được nữa, lúc đó, chúng tôi sẽ dừng lại. Chứ ở đây tôi không nói cột mốc là về chuyện tiền bạc.

Mặc dù người ta hay nói trời sinh voi sinh cỏ, rồi con sẽ tự trưởng thành nhưng gia đình vẫn quan tâm, giáo dục các con. Tuy nhiên, chúng tôi không áp đặt mà để các con tự phát triển trong khuôn khổ cho phép chứ không phải mình chỉ lo làm mà bỏ bê.

Khi cãi nhau, tôi luôn là người 'xuống nước' trước

* Việc anh Ưng Hoàng Phúc trở lại làng giải trí sẽ phải tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ cũng như khán giả nữ, vậy chị có bao giờ lo sợ hay nghi ngờ?

- Điều này, Kim Cương tin tưởng tuyệt đối ở ông xã của mình. Vì sau 10 năm lấy nhau, tôi nhận thấy ông xã là người nghiêm túc trong chuyện hôn nhân gia đình. Chúng tôi không hề diễn mà mọi người đều thấy được điều đó, người ta nói chỉ có sự thật mới tìm hoài không ra. Chúng tôi rất tin tưởng nhau, dù anh có đóng MV hay đóng phim chung với diễn viên nữ, đó cũng là chuyện bình thường. Vì tôi biết đây là công việc anh ấy phải làm. Thêm nữa, lúc nào Kim Cương cũng bên cạnh chồng, nếu nói tôi kiểm soát ông xã quá thì không đúng nhưng mình là quản lý chính các dự án mà. Vì vậy, tôi không ghen gì hết.

Kim Cương chọn cách im lặng rút lui nếu người thứ ba xuất hiện

FBNV

* Hiện giờ, showbiz không thiếu những người chấp nhận làm "tiểu tam" để thăng tiến, Kim Cương là một phụ nữ bản lĩnh thì chị sẽ xử lý thế nào nếu bản thân không may rơi vào trường hợp đó?

- Kim Cương chỉ biết nói một từ là “duyên”. Mọi người sinh ra và gặp gỡ nhau trên trái đất này đều có một lý do riêng và nếu như tôi rơi vào tình trạng giống như vậy thì tôi nghĩ duyên của mình cũng cạn rồi. Cho nên, chuyện đó mới xảy ra, chỉ có duyên hết thì người ta mới không thương mình nữa. Người ta sẽ quay lưng và đi theo một phụ nữ khác, có thể người đó là duyên của người đàn ông từ kiếp trước mà đến thời điểm đó cô ấy xuất hiện để đi cùng họ thay cho mình. Kim Cương không trách ai hết, tôi là một người con của đạo Phật và hiểu rất sâu về đạo Phật nên mọi thứ diễn ra đều có lý do cả.

* Vậy trong suốt 10 năm, chị có “phép thử” nào cho anh Ưng Hoàng Phúc không?

- Chúng tôi dùng chung iCloud trên điện thoại cho nên ai gọi vào hay nhắn tin đều biết được hết. Vì vậy, hai cũng giống như một thôi, đó cũng là điều tin tưởng cho nhau. Còn đối với tình huống có người thứ ba xuất hiện, thật sự, tôi cũng chưa trải qua nên không biết xử lí như thế nào. Tuy nhiên, với tính cách của Kim Cương, nếu chồng của tôi có qua lại với người khác, mình sẽ chọn im lặng. Tôi sẽ giữ im lặng trên tất cả những phương tiện truyền thông bởi vì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ chia sẻ bất kỳ điều gì tiêu cực trên trang cá nhân. Cho nên, cái gì xấu nên giấu đi vì không phải có chuyện gì cũng chia sẻ hay nói ra những chuyện không hài lòng trên Facebook. Tôi sống rất mộc mạc, đơn giản và những dòng trạng thái của tôi cũng rất bình dân, nghĩ sao nói vậy, hoàn toàn tích cực. Nếu trường hợp phía trên xảy ra, tôi sẽ im lặng, chỉ biết khóa máy để không ai tìm được mình.

Nữ người mẫu cho biết các con đều hãnh diện khi có ba mẹ là người nổi tiếng

FNBV

* Nếu mâu thuẫn trong gia đình xảy ra, ai sẽ là người làm hòa trước?

- Thông thường, tôi sẽ là người “xuống nước” trước ông xã. Thật sự, tôi là người mềm mỏng, biết thương người khác nên lúc nào cũng thử đứng trên lập trường của họ để suy nghĩ. Vậy nên lúc nào tôi cũng là người “xuống nước” trước để nói chuyện với anh Phúc. Ví dụ, dù có giận nhau hay tranh cãi trong công việc nhưng lát sau lại phải nói chuyện lại vì còn tranh thủ làm việc. Hai vợ chồng không bao giờ giận nhau lâu bởi mọi việc giữa Kim Cương và anh Phúc đều liên kết với nhau, nếu giận lâu quá thì việc bị trì hoãn, không mang lại lợi ích gì cả.

* Chị có thường xuyên trao đổi với các con để bé hiểu hơn về công việc của ba mẹ?

- Con trai riêng của tôi là bé Hưng Phát năm nay 13 tuổi, đây là độ tuổi phát triển và tâm sinh lý thay đổi. Bé cũng có những biểu hiện thất thường và nghĩ rằng bé có một thế giới riêng mà ba mẹ đều không hiểu được. Tuy nhiên, cũng may tôi là người sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác nên dẫu không có thời gian nhiều cho con nhưng tôi luôn giám sát việc học của con. Tôi có những nhóm chat với các thầy cô của bé để theo dõi rất kỹ về việc học và có trao đổi thêm với giáo viên nhằm hiểu suy nghĩ của con. Mặc dù không ngồi trực tiếp với con nhưng mình vẫn quản lý thông qua thầy cô nên hai mẹ con không bị xa cách. Ví dụ con nói gì với thầy, thầy sẽ nhắn lại với tôi để tôi có thể biết con mình đang có vấn đề gì. Còn với hai bé nhỏ, các con đang trong tuổi ăn, ngủ và chơi thôi.

* Con trai lớn có ngại khi ba mẹ đều là người nổi tiếng?

- Không, con trai lớn của tôi rất mừng khi được ba mẹ đưa đón đi học vì bé biết ba mẹ là người nổi tiếng nên phải làm rất nhiều thứ và bé cảm nhận được hết những điều đó. Ngày nào Kim Cương đến trường đón là bé rất mừng, thậm chí, hãnh diện bởi điều đó. Tuy nhiên, con trai không thần tượng ba với mẹ lắm đâu, chỉ biết rằng ba mẹ là người của công chúng vậy thôi.

- Cảm ơn những chia sẻ của người mẫu Kim Cương!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.