• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bắc Giang hiện có 300 điểm cân vải xuất khẩu Trung Quốc

15/06/2020 10:12 GMT+7

Vải thiều chính vụ tại Bắc Giang bắt đầu cho thu hoạch, giá bán đầu vụ từ 40.000 - 45.000 đồng/kg và hiện có 300 điểm cân vải xuất khẩu đi Trung Quốc .

Ngày 15.6, thông tin từ Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, từ 13.6, vải thiều chính vụ bắt đầu cho thu hoạch. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng ngay từ thời điểm đầu vụ, giá vải thiều vẫn ở mức cao: trong khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg, cao hơn bình quân từ 7.000 - 8.000 đồng/kg so với đầu vụ.
Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hiện tại thị trường tiêu thụ vải thiều tại Bắc Giang vẫn diễn ra sôi động. Theo thống kê, toàn tỉnh Bắc Giang, tập trung chủ yếu tại các huyện Lục Nam, Lục Ngạn đang có khoảng 300 điểm cân, thu mua vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc.
Trước đó, trong ngày 6.6, UBND tỉnh Bắc Giang lần đầu tiên tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều trực tuyến với 62 điểm cầu trong nước và 4 điểm cầu tại tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc).
Cũng theo UBND tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh hiện có khoảng 28.000 ha trồng vải thiều, trong đó có khoảng 22.100 ha vải thiều chính vụ với sản lượng khoảng 115.000 tấn. Trong năm nay, Bắc Giang được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cấp 19 mã số vùng trồng với diện tích 103 ha với sản lượng 600 tấn. Đây là vùng trồng vải thiều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi Nhật Bản.
Hiện tại, chuyên gia kiểm dịch thực vật Nhật Bản đang có mặt tại Bắc Giang, sau khi hoàn thành thời hạn cách ly tập trung 14 ngày phòng dịch Covid-19, chuyên gia của Nhật Bản trực tiếp giám sát xuất khẩu vải thiều Việt Nam sang Nhật Bản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.