Bạc Liêu: Ngày 25.8 đón 250 công dân ở TP.HCM về địa phương

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
21/08/2021 16:16 GMT+7

250 công dân Bạc Liêu đang lưu trú tại TP.HCM thuộc đối tượng đặc biệt sẽ được tỉnh tổ chức đón về địa phương.

Ngày 21.8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, nhằm đồng hành cùng TP.HCM và các tỉnh, thành đang có dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân vừa chỉ đạo Sở GTVT, Sở Y tế tỉnh này phối hợp với Công an TP.HCM triển khai kế hoạch đón công dân trở về địa phương.

Bác sĩ ơi! Sao nhiều người còn nhầm lẫn về Covid-19 | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Theo đó, tạo điều kiện để công dân có danh sách được duyệt đến điểm tập kết theo quy định. Hỗ trợ đảm bảo điều kiện về hậu cần, công tác chuẩn bị đón, rước công dân tại địa điểm tập kết; nhất là công tác an ninh trật tự, đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Một trong những yêu cầu của tỉnh Bạc Liêu là về cơ bản, người dân lên xe phải đảm bảo an toàn về dịch bệnh.
Theo kế hoạch, đợt 1, dự kiến ngày 25.8, Bạc Liêu sẽ tổ chức đón 250 công dân đang lưu trú tại TP.HCM thuộc những nhóm đối tượng đặc biệt chưa có điều kiện trở về địa phương. Địa điểm tập kết công dân tại Bến xe Miền Tây, sẽ có 13 phương tiện rước công dân, do Công ty CP xe khách Phương Trang tài trợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.