Bạc Liêu: Yêu cầu dừng và trả lại tiền thu sai cho học sinh

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
24/08/2023 13:14 GMT+7

Phát hiện một trường THPT thu 168.000 đồng/học sinh tiền ôn thi khảo sát đầu năm không đúng quy định, Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo dừng ngay việc thu sai này và khẩn trương hoàn trả tiền cho học sinh.

Ngày 24.8, trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Minh Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Riêng (TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), đã có những phân trần liên quan đến việc học sinh của trường bức xúc, phản ánh nhà trường bắt học sinh đóng phí ôn thi khảo sát đầu năm 168.000 đồng/học sinh. Ông Hậu thừa nhận có đề nghị giáo viên thu học sinh khoản tiền nói trên. 

 

Bạc Liêu: Dừng, trải lại tiền thu học phụ đạo đầu năm cho học sinh - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Thị Riêng, TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu

TRẦN THANH PHONG

Lý giải thêm về khoản thu trên, ông Hậu cho biết, trước đó, được sự đồng ý, thống nhất của Ban đại diện cha mẹ học sinh, đầu năm học 2023 – 2024, nhà trường tổ chức ôn tập phụ đạo, khảo sát đầu năm học mới cho học sinh lớp 11 của trường, gồm 13 lớp, hơn 440 học sinh. Tại lớp ôn tập này, học sinh sẽ ôn thi khảo sát với 28 tiết, trong thời gian 5 ngày, từ ngày 21 đến ngày 25.8. Nhà trường tiến hành thu mỗi tiết ôn phụ đạo là 7.000 đồng/tiết/học sinh. Theo đó, mỗi học sinh, nhà trường thu 168.000 đồng. Số tiền thu được sẽ được trả phí cho thầy cô. Ông Hậu cũng khẳng định việc thu này đã được phụ huynh đồng ý và đảm bảo thu theo quy định của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, ông Dương Hồng Tân, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu, cho biết sở này đã nắm thông tin và cho kiểm tra việc học sinh phản ánh Trường THPT Lê Thị Riêng thu tiền ôn thi khảo sát đầu năm không đúng quy định. 

Theo ông Tân, việc thu tiền học trên xuất phát từ chuyện đơn vị mong muốn học sinh có đủ kiến thức trước khi làm bài kiểm tra đầu năm học, đồng thời góp phần củng cố chất lượng đầu vào các khối lớp. Trên cơ sở biên chế lớp, đơn vị đã bàn bạc, thống nhất với cha mẹ học sinh và tổ chức ôn tập, thu tiền ôn tập kiểm tra đầu năm với mức thu theo định mức dạy thêm trong nhà trường 7.000 đồng/tiết.  Sau khi kiểm tra, xác minh, Sở GD-ĐT tỉnh Bạc Liêu đã có chỉ đạo chung các đơn vị dừng ngay việc thu tiền trên, đơn vị nào đã thu rồi thì phải trả lại tiền cho học sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.