Bác sĩ lấy bằng tiến sĩ vật lý ở tuổi 89

09/11/2021 09:11 GMT+7

Bác sĩ Manfred Steiner có sự nghiệp thành công, giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên y khoa về ngành huyết học nhưng vẫn đam mê nghiên cứu vật lý và cuối cùng lấy bằng tiến sĩ vật lý tại ĐH Brown ở tuổi 89.

“Đây là bằng tiến sĩ thứ 3 nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ vật lý ở tuổi này”, ông Steiner, sắp bước sang tuổi 90 trong vài tuần tới, nói trong cuộc phỏng vấn với đài NPR (Mỹ) ngày 7.11.

Tiến sĩ Manfred Steiner

ĐH bROWN

Một tình yêu dành cho vật lý từ thời niên thiếu

Ông Steiner chia sẻ: “Tôi có ước mơ là trở thành một nhà vật lý từ thời thiếu niên”. Tuy nhiên, ông theo đuổi sự nghiệp làm bác sĩ theo lời khuyên của gia đình.

Trong suốt thời gian học ĐH ở thủ đô Vienna (Áo), ông Steiner vẫn dành tình yêu cho ngành vật lý. "Lúc còn là một sinh viên y khoa hồi đầu thập niên 1950, tôi thường lẻn vào viện vật lý, nơi rất gần trường y và để nghe các bài giảng vì tôi quan tâm đến vật lý lượng tử", ông Steiner kể.

Khi được hỏi về lý do đam mê vật lý, ông Steiner nhanh chóng trả lời: "Độ chính xác". Ông nói: “Tôi luôn bị cuốn hút bởi các định luật vật lý và độ chính xác trong vật lý lượng tử. Và tất nhiên, tôi luôn thích toán học, một loại ngôn ngữ của vật lý".

"Đừng từ bỏ ước mơ"

Sau khi từ Vienna sang Mỹ định cư, ông Steiner tập trung vào y học và ngành huyết học, đào tạo sinh viên tại Đại học Tufts và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sau đó, ông giảng dạy tại ĐH Brown và là người đứng đầu ngành huyết học tại trường y của ĐH này.

Chỉ sau khi từ giã sự nghiệp y học vào năm 2000, ông Steiner mới có thể tập trung hoàn toàn vào vật lý và bắt đầu tham gia các lớp học tại MIT. Ông kể: "Tôi đã phải học rất nhiều lớp vật lý tại MIT rồi mới được phép bắt đầu làm nghiên cứu sinh sau đại học. Tiếp đó, tôi chuyển đến ĐH Brown để giảm thiểu thời gian đi lại”.

Dù tuổi cao nhưng ông Steiner cố gắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về vấn đề boson - vốn là một trong hai loại hạt cơ bản trong tự nhiên và loại hạt kia là fermion. Ông Steiner cho biết ông thực hiện được ước mơ từ lâu là trở thành nhà vật lý, nhưng cũng không hối tiếc khi dành phần lớn cuộc đời mình cho ngành y.

Các nhà vật lý từng làm việc với tiến sĩ Steiner đánh giá cao luận văn của ông, theo NPR. Về phần mình, ông Steiner đang chuẩn bị xuất bản luận án (dài hơn 150 trang) thành sách. "Tôi muốn tiếp tục nghiên cứu cho đến khi nào tâm trí tôi nói ‘đã đủ rồi’. Tôi sẽ thực hiện một số nghiên cứu về lý thuyết vật lý", ông Steiner nói.

Một lời khuyên mà tiến sĩ vật lý 89 tuổi dành cho giới trẻ là: “Nếu bạn có ước mơ, hãy theo đuổi ước mơ. Đừng từ bỏ ước mơ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.