Bãi rác Hòa Phú ô nhiễm 'nóng' tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
13/12/2022 21:29 GMT+7

Kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bước vào phiên chất vấn. Đáng chú ý là phần chất vấn về giải pháp trước mắt và lâu dài khắc phục tình trạng ô nhiễm ở bãi rác Hòa Phú.

Bãi chôn lấp hiện hữu đã đầy, đang xây dựng bãi chôn kế tiếp

Chiều 13.12, kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước vào phiên chất vấn. Đáng chú ý là phần chất vấn của đại biểu H.Long Hồ về giải pháp trước mắt và lâu dài khắc phục tình trạng ô nhiễmbãi rác Hòa Phú (xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long) khiến người dân quanh khu vực bức xúc trong thời gian dài.

Kỳ họp lần thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong 3 ngày (từ 12 đến 14.12)

Nam Long

Đại biểu Lê Minh Thiện (đơn vị H.Long Hồ) nêu, cử tri phản ánh, mùi hôi trong không khí và nước thải từ bãi rác Hòa Phú chảy vào nguồn nước, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. "Với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh, thẩm quyền về quản lý nhà nước về môi trường, ông có giải pháp gì khắc phục tình trạng trên", ông Thiện chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.

Bãi rác Hòa Phú hoạt động chủ yếu theo hình thức chôn lấp

NAM LONG

Trả lời chất vấn, ông Lữ Quang Ngời cho biết, bãi rác số 3 (nằm trong bãi rác Hòa Phú) được đưa vào sử dụng từ ngày 1.5.2020 với sức chứa 200.000 tấn, bằng hình thức chôn lấp. Hằng ngày, số rác trong tỉnh được đưa vào là hơn 350 tấn, hiện nay bãi rác số 3 đã quá tải. Đơn vị vận hành là Công ty CP công trình công cộng Vĩnh Long đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn nước rỉ và mùi hôi như sử dụng hóa chất, chế phẩm, xây đê...

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trả lời chất vấn của các đại biểu

NAM LONG

"Do lượng rác quá tải và một số nguyên khách quan như lượng mưa lớn, dễ gây ra nước rỉ ra môi trường nên việc đảm bảo môi trường ở bãi rác gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Để khắc phục, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác phòng ngừa sự cố môi trường ở bãi rác này và đặc biệt quan tâm hai giải pháp trước mắt và lâu dài", ông Ngời trả lời.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, giải pháp trước mắt là phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân ở vùng lân cận bị thiệt hại do ảnh hưởng nước rỉ tràn ra; Thực hiện bãi chôn lấp số 4, dự kiến đưa vào hoạt động từ giữa năm 2023; Định kỳ lấy mẫu nước rỉ rác để theo dõi sau khi xử lý ra môi trường và phải xử lý nghiêm nếu để ra vi phạm về môi trường. Ngoài ra, giao đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra điểm nguy cơ vỡ đê, bố trí vốn thực hiện kè bê tông.

Về giải pháp lâu dài, sẽ chỉ đạo các sở ngành khẩn trương thực hiện thủ tục mời gọi nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý rác tiên tiến, ít ô nhiễm môi trường để thay thế "công nghệ" chôn lấp như hiện nay.

Bãi rác 25 năm vẫn thực hiện theo hình thức chôn lấp

Đại biểu Lê Minh Thiện đồng tình với các giải pháp lâu dài của Chủ tịch UBND tỉnh nhưng vẫn băn khoăn vì bãi rác này hoạt động từ năm 1997, đến nay đã 25 năm, người dân lo lắng việc ô nhiễm, thật sự ngày càng ô nhiễm hơn.

Ông Thiện cho biết, bãi rác Hòa Phú là bãi rác lớn nhất tỉnh, được quy hoạch trên thửa đất hơn 47 ha, hiện tại đã sử dụng 18 ha. Bãi rác này đi vào hoạt động từ năm 1997, chủ yếu bằng hình thức chôn lấp.

"Năm 2013, Công ty CP đầu tư xây dựng Phương Thảo (gọi tắt là Công ty Phương Thảo) đưa vào sử dụng nhà máy xử lý rác nằm trong bãi rác Hòa Phú theo "công nghệ Châu Âu" với tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng, công suất 200 - 300 tấn/ngày. Nhà máy hoạt động cầm chừng một thời gian rồi dừng", ông Thiện nói.

Đại biểu Lê Minh Thiện chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về vấn đề ô nhiễm môi trường ở bãi rác Hòa Phú

Nam Long

Đại biểu Lê Minh Thiện cho biết thêm, sau 3 năm, tháng 9.2016, nhà máy xử lý rác của Công ty Phương Thảo tái hoạt động nhưng không sử dụng "công nghệ cao" nữa, chỉ đốt và chôn được một thời gian thì "trùm mền". Xung quanh bãi rác là đê bao, bên trong là rác và nước rất nguy hiểm gây ô nhiễm. Ông Thiện chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý nhà máy của Công ty Phương Thảo như thế nào và cách thức lựa chọn nhà đầu tư như thế nào để có hiệu quả.

Nhà máy xử lý rác "công nghệ cao" của công ty Phương Thảo bỏ hoang gần chục năm

Nam LoNg

Ông Lữ Quang Ngời cho biết, dự án của Công ty Phương Thảo đã thực hiện thu hồi, xử lý tài sản và mời gọi nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thực hiện được. Ông Ngời nhìn nhận thiếu sót trong quá trình thẩm định nhà đầu tư không đủ năng lực trước đây. "Dự kiến đầu quý 2.2023 sẽ xong phần lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, thẩm định công nghệ mới... UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ chỉ đạo các ngành rút kinh nghiệm thực hiện việc thẩm định tốt và mời gọi nhà đầu tư xử lý rác tới đây đem lại hiệu quả tốt hơn...", ông Ngời cam kết với các đại biểu và cử tri.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.