'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương: Bộ Xây dựng 'thúc' Hà Nội xử lý trách nhiệm

20/12/2023 20:30 GMT+7

Khi thấy UBND TP.Hà Nội chưa thực hiện đầy đủ nội dung kết luận thanh tra về việc 'băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản đôn đốc thực hiện.

Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17.5.2022 (Kết luận số 39) liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (Q.Thanh Xuân, Hà Nội).

'Băm nát' đường Lê Văn Lương: Bộ Xây dựng 'thúc' Hà Nội xử lý trách nhiệm - Ảnh 1.

Đường Lê Văn Lương có mật độ xây dựng công trình cao tầng dày đặc, tạo sức ép lớn lên hạ tầng đô thị

LÊ QUÂN

Nội dung văn bản thể hiện, sau thời gian kiểm tra, rà soát, Thanh tra Bộ Xây dựng nhận thấy, UBND TP.Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chưa thực hiện xong việc chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, khắc phục tồn tại các nội dung đã nêu trong Kết luận số 39 về quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Nhiều nội dung có kiến nghị thu hồi nhưng chưa thu hồi về tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra.

Đặc biệt, UBND TP.Hà Nội còn chưa thực hiện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, tổ chức thực hiện xử lý hành vi xây dựng sai quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu được duyệt.

Bên cạnh đó, nhiều chủ thể chưa thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra các vi phạm, tồn tại được nêu trong Kết luận số 39.

Do đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm nội dung nêu trên của kết luận thanh tra và báo cáo kết quả trong tháng 12 này.

Như Thanh Niên đưa tin, Kết luận số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại, điều chỉnh quy hoạch vi phạm pháp luật tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, dọc trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Nguyễn Thanh Bình… Quá trình vi phạm pháp luật diễn ra trong thời gian dài, qua nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo của TP.Hà Nội.

Kết luận số 39 đã chỉ rõ nhiều vi phạm pháp luật và đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. 

Sau khi Báo Thanh Niên có loạt bài Băm nát quy hoạch đường Lê Văn Lương, dư luận rất đồng tình ủng hộ. Đáng chú ý, có nhiều ý kiến của nguyên cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, đại biểu Quốc hội… cho rằng cần chuyển tài liệu, vụ việc này sang cơ quan công an để điều tra, xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.