Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình:

Bàn giao 84% mặt bằng cao tốc, nhưng chưa có khu tái định cư nào hoàn thành

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
26/07/2023 18:01 GMT+7

Theo Sở GTVT tỉnh Quảng Bình, tỉnh hiện đã bàn giao 84% mặt bằng sạch để thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn Quảng Bình, nhưng vẫn chưa có khu tái định cư nào cho dân thành hình.

Ngày 26.7, tại họp báo định kỳ tháng 7 của UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo về dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Quảng Bình.

Bàn giao 84% mặt bằng cao tốc nhưng chưa có khu tái định cư nào thành hình - Ảnh 1.

Tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo vào sáng 26.7

THANH LỘC

Theo ông Tuấn, đây là dự án có tổng chiều dài 126,43 km với 3 dự án thành phần, gồm: đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài khoảng 42,95 km; đoạn Bùng - Vạn Ninh 49,93 km; đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ 33,55 km. Theo đó, diện tích đất chiếm dụng của dự án khoảng 1.143 ha; diện tích đất rừng phải chuyển đổi 663 ha; 3.227 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 580 hộ thuộc diện tái định cư; 4.662 ngôi mộ bị ảnh hưởng hoặc phải di dời đến vị trí mới...

Cũng theo ông Tuấn, hiện công tác trích đo hiện trường đã hoàn thành, công tác kiểm kê tài sản trên đất cũng đã đạt 125,62 km/126,43 km (đạt 99,36%); UBND các huyện đã phê duyệt bồi thường với giá trị 800,638 tỉ đồng; đã chi trả 715,918 tỉ đồng trên chiều dài 105,71 km/126,43 km (đạt 83,61%). Hiện, chiều dài các đoạn tuyến đã bàn giao cho các ban quản lý dự án là 106,66 km/126,43 km (đạt 84,36%),

Tuy nhiên, có một thông tin khác cũng liên quan đến dự án này đó là dù quy hoạch 26 khu tái định cư với diện tích 69,13 ha cho khoảng 580 hộ tại 19 xã (gồm: Quảng Trạch 6 khu, Ba Đồn 2 khu, Bố Trạch 12 khu, Quảng Ninh 3 khu, Lệ Thủy 3 khu), nhưng hiện chưa có khu tái định cư nào được hoàn thành (3 khu đang thi công, 1 khu đang phê duyệt dự án, 6 khu đang lập báo cáo, 14 khu đang thẩm định, 2 khu đang lập dự án).

Bàn giao 84% mặt bằng cao tốc nhưng chưa có khu tái định cư nào thành hình - Ảnh 2.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh (Quảng Bình) - Cam Lộ (Quảng Trị)

NGUYỄN PHÚC

 Đừng để người dân ủng hộ dự án phải lang thang

Trả lời chất vấn của Thanh Niên về việc dù các con số về GPMB, bồi thường, bàn giao đất của dự án khá cao, nhưng việc xây dựng các khu tái định cư lại rất chậm thì người dân sẽ phải sống ở đâu? Ông Tuấn cho biết, công tác xây dựng các khu tái định cư với dự án trọng điểm quốc gia này được tỉnh Quảng Bình đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Việc 580 hộ dân đồng thuận để di dời là nỗ lực lớn của tỉnh, của ngành; nhưng ông Tuấn thừa nhận việc xây dựng các khu tái định cư đang chậm trễ.

"Chậm trễ là do các thủ tục pháp lý, các quy trình liên quan đến chuyên môn nhiều sở ngành, địa phương. Hiện nay, hàng tuần, hàng tháng, các sở và các địa phương đều phải báo cáo với Ban chỉ đạo của tỉnh về tiến độ và nhận được các chỉ đạo. Sự chậm trễ này không chỉ riêng ở Quảng Bình mà nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng làm tốt hơn để trong năm 2023 này hoàn thành đúng các khu tái định cư theo chỉ đạo của Chính phủ", ông Tuấn nói.

Bàn giao 84% mặt bằng cao tốc nhưng chưa có khu tái định cư nào thành hình - Ảnh 3.

Ông Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết địa phương và ngành sẽ nỗ lực để xây dựng các khu tái định cư trong năm 2023

NGUYỄN PHÚC

Chủ trì hội nghị, ông Hồ An Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, việc tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án là rất cấp bách, phải làm sao để nơi tái định cư phải bằng hoặc hơn nơi ở cũ. "Người dân đồng thuận, chấp nhận đập nhà cho dự án của Nhà nước để đi nơi khác thì chúng ta phải quan tâm, phải tính kỹ để làm cho tốt, tránh xảy ra chuyện người dân ủng hộ dự án mà tái định cư không kịp thời, khiến họ thiệt thòi, phải đi lang thang, ở nhờ nhà người khác…", ông Phong nói.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua Quảng Bình cũng quy hoạch 13 khu nghĩa trang mới với diện tích 22,38 ha cho khoảng 3.737 ngôi mộ tại 11 xã phải di dời (H.Quảng Trạch 6 khu, TP.Đồng Hới 1 khu, H.Quảng Ninh 5 khu, H.Lệ Thủy 1 khu). Tuy nhiên cũng chưa có khu nghĩa trang nào hoàn thành (5 khu đang thi công, 6 khu đang chọn nhà thầu, 1 khu đang lập dự án đầu tư, 1 khi đang lập quy hoạch chi tiết).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.