Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Lâm Đồng

21/12/2021 18:53 GMT+7

Công ty điện lực Lâm Đồng , Tổng công ty điện lực miền Nam bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng)

Ngày 21.12, Công ty điện lực Lâm Đồng tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam; 45 năm thành lập Công ty điện lực Lâm Đồng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty điện lực Lâm Đồng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Gia bình

Tại buổi lễ, Công ty điện lực Lâm Đồng, Tổng công ty điện lực miền Nam đã bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo thuộc 3 huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà với tổng trị giá 750 triệu đồng. Đồng thời, Tổng công ty điện lực miền Nam cũng đã ủng hộ 3 tỉ đồng vào quỹ phòng chống Covid-19 Lâm Đồng. Trong năm 2021, riêng Công ty điện lực Lâm Đồng đã ủng hộ các hoạt động phòng chống Covid-19 tại địa bàn hơn 600 triệu đồng.

Ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (bên trái) đại diện nhận bàn giao 15 căn nhà đại đoàn kết

gia bình

Từ năm 2018 đến nay, Công ty điện lực Lâm Đồng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương trao tặng cho bà con tại địa bàn tỉnh 60 căn nhà với tổng số tiền là 3 tỉ đồng (từ nguồn kinh phí tài trợ của Tổng công ty điện lực miền Nam). Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, đế nay đã có 142/142 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có điện; tỉ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,89%, trong đó tỉ lệ số hộ có điện ở nông thôn đạt 99,81%. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm hằng năm giai đoạn 2016 – 2020 đạt 8,84%.

Ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc Công ty điện lực Lâm Đồng (bên trái) được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Gia bình

Cũng tại buổi lễ, Công ty điện lực Lâm Đồng đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng; cá nhân ông Thái Đắc Toàn, Giám đốc Công ty điện lực Lâm Đồng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.