Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

Bán kết đủ mặt anh tài 3 miền Bắc - Trung - Nam

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
23/03/2023 05:12 GMT+7

Hôm qua (22.3) trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) diễn ra 2 trận tứ kết còn lại của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 với chiến thắng thuộc về đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và đội ĐH Huế.

Chiến thắng thuyết phục

Đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM khẳng định sức mạnh của đội bóng được đánh giá cao hơn, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội ĐH Nông Lâm TP.HCM, đoạt vé vào bán kết.

Không được đánh giá cao so với đối thủ nhưng đội ĐH Nông lâm TP.HCM nhập cuộc khá tốt, duy trì thế trận phòng ngự chắc chắn, đồng thời cố gắng tận dụng cơ hội ở các pha phản công và tình huống cố định.

Bán kết đủ mặt anh tài 3 miền Bắc - Trung - Nam - Ảnh 1.

Thủ môn đội ĐH Huế vui mừng chiến thắng

ĐỘC LẬP

Tuy nhiên, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM càng chơi càng hay, tạo sức ép tấn công liên tục lên hàng phòng ngự của đối thủ. ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cụ thể hóa ưu thế của mình với bàn mở tỷ số phút 38 của Trí Hiếu. Hành lang trái của đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM hoạt động rất hiệu quả. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của đội bóng này cũng đến từ pha tấn công bên cánh trái rồi Huy Hoàng kiến tạo cho Điểu Huỳnh đá nối thành công. Cuối trận, Thanh Trường dứt điểm khéo léo ấn định chiến thắng 3-0 đưa thầy trò HLV Phạm Thái Vinh vào bán kết.

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

"Đấu súng" cân não

Trận tứ kết còn lại giữa đội ĐH Văn Lang với đội ĐH Huế diễn ra đầy hấp dẫn. Đại diện khu vực TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn nhưng ĐH Huế cũng cho thấy màn trình diễn ngày càng hay qua từng trận đấu để đoạt vé đi tiếp.

Tiền vệ Trần Gia Trung Kiên là nhạc trưởng trong lối chơi của đội ĐH Văn Lang thì thủ quân Nguyễn Quang Hợp cũng đóng vai trò tương tự bên phía đội ĐH Huế. Hầu hết các pha phát động tấn công của 2 đội đều qua đôi chân của 2 tiền vệ tài năng này. Không những thế đội ĐH Huế còn có tiền vệ cánh phải Nguyễn Văn Đô sở hữu tốc độ, kỹ thuật khiến hàng phòng ngự đội ĐH Văn Lang nhiều phen vất vả giải nguy.

Phát huy tinh thần chơi đẹp

Hôm qua, Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi, đồng BTC giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, ký thông báo gửi đến các đội bóng tham dự VCK đề nghị các đội tiếp tục phát huy tinh thần và thông điệp "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp", nhắc nhở, giáo dục cầu thủ nêu cao tinh thần thi đấu trung trực, cao thượng, tôn trọng ban huấn luyện, cầu thủ, CĐV, thể hiện trách nhiệm với khán giả để tạo dựng hình ảnh đẹp cho đội bóng nói riêng, và giải đấu nói chung; tuyệt đối tôn trọng và tuân thủ các quyết định của trọng tài, tuân thủ luật, điều lệ giải.

Bàn thắng mở tỷ số cho đội ĐH Huế ở phút 39 đến từ sự phối hợp của 2 gương mặt chơi nổi bật nhất của đội bóng này. Quang Hợp có đường chuyền dài sang cánh phải, Văn Đô mở tốc độ đón kịp bóng và tung cú dứt điểm khéo léo khiến thủ môn đội ĐH Văn Lang không thể cản phá. Đây là một trong những pha phối hợp thành bàn đẹp mắt nhất ở VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023.

Bị dẫn bàn, các học trò HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú bình tĩnh triển khai bóng tấn công nhằm tìm bàn gỡ và thành công với pha chớp thời cơ trong vòng 16 m 50 của Bùi Anh Vũ ở phút 50, cân bằng tỷ số 1-1. Hai đội tiếp tục cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt trong thế trận đôi công hấp dẫn, ngang tài ngang sức nhưng bất phân thắng bại trong 80 phút thi đấu chính thức nên phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m.

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 22.3: Xác định 4 đội vào bán kết

Đội ĐH Huế tung thủ môn Trần Vinh Quang vào thay cho Channa Phonesavath để gánh trọng trách bắt luân lưu. Ở loạt "đấu súng" cân não, đội ĐH Huế giành chiến thắng 4-3 trước đội ĐH Văn Lang, qua đó giành vé vào bán kết gặp đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM.

Như vậy, VCK giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam chính thức xác định 2 cặp đấu bán kết diễn ra ngày 24.3 với đại diện ưu tú của 3 miền: Bắc (ĐH Thủy lợi), Trung (ĐH Huế), Nam (ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM). Trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30 giữa Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng gặp đội Trường ĐH Thủy lợi. Trận bán kết 2 lúc 17 giờ 45 diễn ra giữa Đội ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM gặp đội ĐH Huế. Cả hai trận bán kết được trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.