Bán kết U.19 Quốc gia 2022: Thành bại tại ngôi sao

04/04/2022 11:45 GMT+7

VCK U.19 Quốc gia 2022 đã đi đến những trận đấu cuối cùng ở vòng bán kết. Hai cuộc thư hùng hứa hẹn nhiều hấp dẫn giữa U.19 Viettel gặp SLNA và U.19 Học viện Nutifood chạm trán Hà Nội sẽ mang đến cho người hâm mộ những trận cầu mãn nhãn về chuyên môn. Ở đó, khoảnh khắc toả sáng của ngôi sao sẽ quyết định nhiều sự thành bại của cả một tập thể.

U.19 Viettel hy vọng có trận thắng thứ 13 liên tiếp tại VCK U.19 Quốc gia

MINH HIẾU

Ở trận bán kết đầu tiên giữa U.19 SLNA gặp Viettel, giới chuyên môn nhận định đây là cặp đấu khá cân bằng. Cả hai đội đều chơi dựa trên sức mạnh tập thể nhờ sự gắn giữa các tuyến với nhau. Trong đó, U.19 Viettel gần như dựa vào lối chơi tập thể của 11 cá nhân xuất sắc để đi đến cái đích cuối cùng là chiến thắng. Cũng chính là đội hình không có cá nhân hay ngôi sao quá nổi bật, đã giúp cho đoàn quân của HLV Nguyễn Thanh Hải trở nên nguy hiểm, đối thủ khó bắt bài được lối chơi của họ.

Trong khi đó, U.19 SLNA dù vẫn dựa trên lối chơi tập thể, nhưng đội hình vẫn có những cái tên buộc đối thủ phải dành sự quan tâm đặc biệt. Ở đó, Hồ Văn Cường cùng Đinh Xuân Tiến mỗi khi xuất hiện trên sân, đối phương phải cắt cử ít nhất từ 1 đến 2 người theo kèm. Điều này sẽ giúp cho đồng đội của Văn Cường và Xuân Tiến có thêm khoảng trống để dễ dàng hơn trong việc dứt điểm tuyến hai từ những khoảng trống được tạo ra.

U.19 SLNA được đánh giá cao với lối chơi tập thể

VIẾT ĐỊNH

Ngoài ra, cũng phải kể đến “người nhện” Cảnh Tiệp, người hùng vừa cản phá thành công 4 quả 11m giúp đội bóng trẻ xứ Nghệ giành quyền vào chơi trận bán kết 1. Đây đã là vòng knock-out, rất có thể hai đội sẽ phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu cân não. Biết đâu khi đó, bằng cái tài và duyên cản phá penalty của mình, Cảnh Tiệp sẽ lại sắm vai người hùng của đội.

Ngôi sao Quốc Việt (9) trong màu áo U.19 Học viện Nutifood

VIẾT ĐỊNH

Ở trận bán kết 2 giữa U.19 Học viện Nutifood gặp Hà Nội, hai đội đều vắng mặt những trụ cột cho trận đấu quan trọng này. HLV Lê Đức Tuấn không có sự phục vụ của Quang Hải “đệ nhị” là Anh Tú vì nhận 2 thẻ vàng ở vòng Tứ kết. Trong khi đó, với chấn thương gãy tay ở trận gặp PVF Hưng Yên, chân sút Nguyễn Quốc Lộc cũng không thể chinh chiến cùng đồng đội ở Học viện Nutifood.

Thế nhưng, trong tay hai HLV Đức Tuấn và Graechen đều còn đó những cá nhân xuất sắc như Trung Thành (Hà Nội) hay Quốc Việt (Học viện Nutifood). Ở đó, Trung Thành là mẫu tiền vệ trung tâm khá cần mẫn và có lối chơi khá tương đồng như người đàn anh Hùng Dũng. Ở giai đoạn chuẩn bị trước thềm V-League 2022, anh từng được đôn lên tập luyện cùng lứa đàn anh ở đội 1 Hà Nội. Trong khi đó, Quốc Việt sau hơn 3 ngày nghỉ ngơi hồi phục, sát thủ trên hàng công của đội bóng nhà bầu Hải sẽ cực kì nguy hiểm khi có được thể trạng và phong độ sung mãn nhất.

U.19 Hà Nội hứa hẹn có trận bán kết đầy căng thẳng

Cả 4 đại diện góp mặt ở vòng bán kết, đều là những đội bóng ưu tú nhất của VCK U.19 Quốc gia năm nay. Bóng đá là môn chơi của cả tập thể 11 người, nhưng khi rơi vào thế trận bế tắc thì khoảnh khắc toả sáng của ngôi sao sẽ giúp giải quyết cho cả một trận đấu căng thẳng. Ở đó, những cái tên vừa được nêu ở trên ít nhiều sẽ nhận được sự kỳ vọng từ đồng đội và người hâm mộ. Đó là khoảnh khắc của thiên tài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.