Ban tổ chức V-League đề phòng cổ động viên Hải Phòng ‘quậy’ trên sân Vinh

22/07/2022 10:47 GMT+7

Sau sự cố để người hâm mộ Hải Phòng xuống sân Lạch Tray xúc phạm, suýt hành hung trọng tài, Ban tổ chức V-League 2022 vừa có thông báo gửi đến CLB SLNA cũng như BTC trận đấu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa SLNA với Hải Phòng lúc 18 giờ ngày mai (23.7).

BTC V-League cho biết trận đấu giữa SLNA với Hải Phòng dự báo sẽ đón lượng khán giả tới sân theo dõi cao, trong đó đặc biệt là số lượng khán giả, cổ động viên của đội khách Hải Phòng.

Đông đảo cổ động viên Hải Phòng dự kiến có mặt trên sân Vinh vào ngày mai

MINH HOÀNG

Để đảm bảo cho trận đấu diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, BTC V-League đề nghị BTC trận đấu và CLB SLNA tập trung triển khai một số nội dung cơ bản, cụ thể như sau: 1. Các bộ phận chức năng, thành viên liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị, tổ chức trận đấu theo đúng quy định.

Trọng tài Ngọc Hà nói gì khi bị xúc phạm, kẻ phun nước bọt có thể hầu tòa

2. Liên tục theo dõi, nắm bắt thông tin, dự báo lượng khán giả đến sân cổ vũ cho trận đấu, trong đó đặc biệt là lực lượng khán giả, cổ động viên của đội khách Hải Phòng; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan an ninh địa phương, đề nghị tăng cường lực lượng và hỗ trợ các phương án ứng phó với những tình huống phát sinh có thể xảy ra.

3. Phối hợp với an ninh địa phương thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt khu vực cổng, lối vào, khán đài, khuôn viên trong, ngoài SVĐ; ngăn chặn tuyệt đối không để khán giả mang vào sân các băng rôn có nội dung không phù hợp, vật dụng nguy hiểm, pháo sáng...

4. Bố trí khu vực khán đài phù hợp cho CĐV đội khách; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổ giám sát, trọng tài và CLB khách trong suốt thời gian lưu trú, làm nhiệm vụ tại địa phương.

5. Giữ mối liên hệ, báo cáo cập nhật kịp thời về BTC giải những sự việc phát sinh để phối hợp xử lý giải quyết.

CLB Hải Phòng nhận án phạt nặng sau khi để cổ động viên uy hiếp trọng tài ở trận gặp Topenland Bình Định ngày 19.7

MINH HOÀNG

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt CLB Hải Phòng 70 triệu đồng và cấm thi đấu 1 trận trên sân nhà không khán giả, cấm cổ động viên Trần Tiến Dũng đến sân trong vòng 36 tháng vì có hành vi xúc phạm danh dự, thiếu văn hóa với trọng tài trong trận đấu giữa CLB Hải Phòng với Bình Định ngày 19.7.

Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội "đại chiến" với CLB Hải Phòng trên sân Vinh

VPF

Trận đấu giữa SLNA (13 điểm, hạng 3) với Hải Phòng (14 điểm, hạng 1) trên sân Vinh cũng là tâm điểm của vòng 9, bởi cả 2 đội đang đua tranh quyết liệt ở ngôi đầu bảng xếp hạng với các đối thủ khác như Hà Nội FC (14 điểm), HAGL (13 điểm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.