Bangladesh có động thái mới giữa làn sóng biểu tình hơn 100 người chết

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/07/2024 17:27 GMT+7

Tòa án Tối cao Bangladesh hôm nay 21.7 tuyên bố bãi bỏ hầu hết các hạn ngạch tuyển dụng công chức gây ra các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo khiến ít nhất 115 người thiệt mạng tại quốc gia Nam Á này.

Tòa án Tối cao Bangladesh ra lệnh cắt giảm hạn ngạch việc làm của nhóm cựu binh xuống còn 5%, trong khi 93% công việc sẽ được phân bổ dựa trên năng lực. 2% còn lại sẽ được dành cho các nhóm dân tộc thiểu số, người chuyển giới và người khuyết tật. Đây được xem là một chiến thắng một phần cho những sinh viên biểu tình trên toàn quốc, theo ABC News.

Bangladesh có động thái mới giữa làn sóng biểu tình hơn 100 người chết- Ảnh 1.

Người biểu tình tại thủ đô Dhaka (Bangladesh) vào ngày 19.7.2024

REUTERS

Một nhân chứng nói với Reuters, các đường phố gần Tòa án Tối cao Bangladesh trở nên yên tĩnh ngay sau quyết định này. Quân đội Bangladesh hiện được triển khai khắp thủ đô Dhaka.

Phán quyết của tòa án tối cao được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng này tại các trường đại học trên toàn quốc. 

Những người biểu tình cho rằng hệ thống hạn ngạch là hình thức phân biệt đối xử trong thời điểm kinh tế suy thoái và chỉ có lợi cho các thành viên của đảng Liên đoàn Awami cầm quyền. Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình khiến ít nhất 115 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị bắt giam, theo The Guardian

Theo Times of India dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan, chính phủ sẽ nới lỏng tạm thời lệnh giới nghiêm từ 15 giờ đến 17 giờ chiều 21.7 (theo giờ địa phương) nhằm cho phép người dân tiếp cận các nhu cầu thiết yếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.