Bangladesh tiêm vắc xin cho gái mại dâm để vực dậy mảng nhà thổ

Khánh An
Khánh An
19/08/2021 20:30 GMT+7

Hàng trăm gái mại dâm tại nhà thổ lớn nhất ở Bangladesh đã được tiêm vắc xin Covid-19 .

Hãng AFP ngày 19.8 đưa tin cơ quan y tế Bangladesh đã tiêm vắc xin Covid-19 cho hàng trăm gái mại dâm tại nhà thổ lớn nhất nước trong vòng 1 ngày, với hy vọng khôi phục mảng kinh doanh nhà thổ vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch.
Bangladesh nằm trong số ít quốc gia Hồi giáo hợp pháp hóa mại dâm và có ít nhất 11 nhà thổ hoạt động trên cả nước.
Thị trấn Daulatdia ở phía tây có một nhà thổ hoạt động hơn một thế kỷ qua, nhưng nhiều gái mại dâm bị ảnh hưởng do phong tỏa và lo ngại mắc Covid-19.

Gái mại dâm tại Daulatdia đăng ký tiêm vắc xin Covid-19

Ảnh: AFP

Chính quyền đã cố gắng tiêm chủng cho những người làm việc tại đây nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cung vắc xin.
Cơ quan y tế đã tiêm vắc xin AstraZeneca do Ấn Độ sản xuất, với mũi 1 và mũi 2 cho gần 200 gái mại dâm tại Daulatdia từ tháng 2. Tuy nhiên, họ không thể tiếp tục chương trình sau khi Ấn Độ ngưng xuất khẩu vắc xin.
Chương trình tiêm chủng khởi động lại vào ngày 18.8 sau khi Bangladesh nhận hàng triệu liều vắc xin từ Trung Quốc và Mỹ. “Giờ đây chúng tôi đã có đủ nguồn cung”, theo bác sĩ trưởng Daulatdia Asif Mahmud.

Hàng trăm gái mại dâm đã được tiêm chủng vào ngày 18.8

Ảnh: AFP

Ruksana, một gái mại dâm 26 tuổi xếp hàng chờ tiêm mũi 1, cho biết công việc của cô bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc phong tỏa phòng chống Covid-19 và nhiều khách hàng sợ mắc bệnh.
“Có những ngày chúng tôi thiếu ăn. Nhiều người khắp thế giới chết vì Covid-19, nhưng chúng tôi gần chết đói rồi. Hy vọng sau khi tiêm vắc xin, chúng tôi sẽ được làm việc lại”, theo cô Ruksana.

Mỹ bắt đầu tiêm liều vắc xin Covid-19 tăng cường từ tháng 9

Bangladesh đã ghi nhận hơn 1,4 triệu ca mắc Covid-19 và gần 25.000 ca tử vong. Cơ quan chức năng tháng này đã tiêm vắc xin cho khoảng 3 triệu người trên cả nước trong chiến dịch kéo dài 1 tuần, sau khi làn sóng lây nhiễm khiến cả nước phải phong tỏa.
Khoảng 400 mũi vắc xin Sinopharm được tiêm liều 1 vào ngày 18.8 cho hầu hết những gái mại dâm chưa tiêm tại Daulatdia. Tuy nhiên, các liều vắc xin chỉ được tiêm cho người trên 25 tuổi, trong khi nhiều gái mại dâm tại đây còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.