Báo chí chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em

07/09/2024 06:28 GMT+7

Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của TP.HCM trong việc đưa các em bị bạo hành đến nơi an toàn, cũng như xác minh, làm rõ và xử lý các cá nhân vi phạm

Ngày 6.9, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, lãnh đạo TP.HCM biểu dương Báo Thanh Niên và 2 phóng viên thực hiện loạt bài điều tra Tội ác trong một mái ấm (đăng các số ra ngày 4 - 5.9), phản ánh tình trạng bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (P.Trung Mỹ Tây, Q.12).

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết về vụ việc bạo hành trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã báo cáo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên hoan nghênh, cảm ơn Báo Thanh Niên và các phóng viên đã có loạt bài hết sức giá trị, giúp thành phố bên cạnh những việc tốt đẹp thì cũng cần quan tâm những việc chưa tròn, cùng với mọi cấp, mọi ngành xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, cuộc sống tốt đẹp hơn.

Báo chí chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em- Ảnh 1.

Tập thể Ban Chính trị - Xã hội Báo Thanh Niên và 2 phóng viên Trần Duy Khánh, Uyển Nhi nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM vì thành tích xuất sắc phát hiện kịp thời vụ việc bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho hay Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng rất quan tâm đến vụ việc và chỉ đạo xử lý ngay tức thời. Bên cạnh Báo Thanh Niên, các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của TP.HCM trong việc đưa các em bị bạo hành đến nơi an toàn, cũng như xác minh, làm rõ và xử lý các cá nhân vi phạm.

"Tôi và lãnh đạo các quận, huyện không mong muốn có những tình trạng thế này xảy ra trên địa bàn TP.HCM, nhưng nếu có thì phải xử lý tận nơi", bà Thúy khẳng định, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí khi phát hiện, tiếp nhận thông tin về những sự việc tương tự thì phối hợp cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

TP.HCM thưởng nóng phóng viên Báo Thanh Niên sau loạt điều tra về Mái ấm Hoa Hồng

Sắp tới, UBND TP.HCM sẽ họp với Sở LĐ-TB-XH, Hội Bảo trợ quyền trẻ em và các sở, ngành để tính toán phương pháp theo dõi, quản lý các tình huống một cách chặt chẽ, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự. Đối với các nhóm từ thiện, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết ban đầu mọi người đều làm với tấm lòng từ tâm, muốn được chăm sóc các cháu có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. "Tôi mong các nhóm từ thiện, cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập tiếp tục chăm sóc các cháu nhỏ, người lớn tuổi hết lòng để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn", bà Thúy nói. Bà cho biết thêm Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chuyển lời cảm ơn đến Báo Thanh Niên và các phóng viên trực tiếp thực hiện loạt bài, đồng thời mong muốn Báo Thanh Niên tiếp tục đóng góp để xây dựng thành phố ngày càng đẹp hơn, nghĩa tình hơn.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đối với tập thể Ban Chính trị - Xã hội Báo Thanh Niên cùng 2 phóng viên Trần Duy Khánh (bút danh Trần Duy Khánh) và Nguyễn Thị Uyển Nhi (bút danh Uyển Nhi) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện kịp thời vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.

Phát biểu tại cuộc họp, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã kịp thời động viên, chia sẻ, khen thưởng các phóng viên thực hiện loạt bài. Điều này càng minh chứng rõ hơn sự hào hiệp, nghĩa tình của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM. Sau khi bài viết đăng tải, TP.HCM đã chuyển ngay tất cả những em bé bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng đến các cơ sở bảo trợ công lập để có điều kiện chăm sóc tốt hơn.

Cũng theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Ban Biên tập Báo Thanh Niên rất cân nhắc khi đăng loạt bài, và với trách nhiệm của nghề báo, Ban Biên tập đã chọn thời điểm, dung lượng đăng tải phù hợp. Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cũng cảm ơn các cơ quan báo chí đồng nghiệp đã cùng phản ánh, lan tỏa thông tin thời sự về sự vào cuộc nhanh nhạy, kịp thời, trách nhiệm của TP.HCM đối với các trẻ. Sắp tới, Báo Thanh Niên sẽ phối hợp nhà hảo tâm thăm 3 trung tâm đang nuôi dưỡng các em, thăm khám sức khỏe và chuyển kinh phí quyên góp được để cùng chung tay giúp các em có cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, Báo Thanh Niên cũng đang phối hợp tốt với cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý vụ việc.

Tội ác trong Mái ấm Hoa Hồng: Lời khai của hai bảo mẫu Tuyền - Cẩm

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng

Chiều 6.9, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bảo mẫu của Mái ấm Hoa Hồng (Q.12) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Báo chí chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (trái) và Diệp Ngọc Tuyền

ẢNH: CACC

Theo Công an TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin của PV Báo Thanh Niên trình báo về vụ việc, Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Q.12 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp.

Xét tính chất vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, hành vi của các đối tượng trong vụ việc cần được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật, ngày 5.9, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tập trung điều tra, làm rõ.

Khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc xác định Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi, quê Đồng Nai) và Diệp Ngọc Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng) đã nhiều lần đánh vào cơ thể của một số cháu bé trong mái ấm.

Ngày 6.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền về tội "hành hạ người khác".

Đồng thời, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Về vai trò của bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi, ở Q.Gò Vấp; là người đại diện pháp luật và trực tiếp quản lý cơ sở Mái ấm Hoa Hồng), thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết hành vi của bà Hương đang được xác minh, điều tra và làm rõ. "Hiện có một số thông tin tài liệu nhưng chưa thể cung cấp, khi xác minh xong sẽ đưa ra mức xử lý cuối cùng và cung cấp thông tin chính thức", thượng tá Thắng nói.

Trần Duy Khánh - Uyển Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.