Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển củacác địa phương

21/06/2024 06:16 GMT+7

Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2024), PV Thanh Niên đã gặp gỡ, trao đổi với một số lãnh đạo các tỉnh, thành miền Trung - Tây nguyên về vai trò của báo chí nói chung, Báo Thanh Niên nói riêng, trong việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 1.

99 năm qua (1925 - 2024), dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung, Báo Thanh Niên nói riêng đã không ngừng phát triển, trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là diễn đàn của nhân dân đối với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Báo Thanh Niên là kênh truyền thông chính thống trong việc thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đến với người dân; là cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, xứng đáng là tiếng nói và diễn đàn của thanh niên cả nước.

Trải qua thời gian xây dựng và phát triển, Báo Thanh Niên đã có giao diện, trình bày hấp dẫn, đa dạng, tích hợp nhiều tiện ích, đa phương tiện, đã khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là cơ quan truyền thông, thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách đến đông đảo bạn đọc, đáp ứng nhu cầu đọc, xem, nghe của công chúng; đã và đang đóng góp to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào thành công của các sự kiện trọng đại của đất nước, các địa phương.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi, Báo Thanh Niên luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Quảng Ngãi có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Báo Thanh Niên đã phản ánh trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ những sự kiện chính trị của tỉnh; tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháo gỡ khó khăn, nút thắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo Thanh Niên còn tham gia hiệu quả vào công tác phản biện xã hội; kịp thời phản ánh các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, lệch lạc, sai trái, không đúng bản chất sự việc của các thế lực thù địch. Đồng thời, bám sát thực tiễn, phản ánh tiến trình vận động của đời sống, các vấn đề vướng mắc được dư luận và nhân dân quan tâm, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết ngay từ cơ sở, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Thời gian đến, trước những thời cơ, thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong rằng Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành với tỉnh Quảng Ngãi trong công tác tuyên truyền về chính sách, định hướng thông tin dư luận xã hội. Báo Thanh Niên cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi "đồng thanh tương ứng" mới có thể phát huy tốt vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, cung cấp nguồn thông tin tin cậy phục vụ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi.

Phạm Anh (ghi)

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 2.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngoài 3 cơ quan báo chí địa phương, có 35 cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú hoạt động. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 19 cơ quan báo chí có thông báo và gửi văn bản đề nghị cử 24 phóng viên, cộng tác viên hoạt động thường xuyên tại tỉnh.

Trung bình hằng năm, các báo trung ương, ngành và địa phương khác đăng tải khoảng 12.000 tin, bài viết về Gia Lai, trong đó số lượng tin, bài phản ánh vấn đề còn tồn tại, chiếm khoảng 0,8% (năm 2022 có 92 tin, bài, chiếm 0,85%; năm 2023 có 96 tin, bài, chiếm 0,8%). Các tin bài phản ánh các vấn đề tồn tại chủ yếu ở lĩnh vực khai thác khoáng sản, giao thông, công tác quản bảo vệ lý rừng...

Về cơ bản, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nói chung và các quan báo chí có văn phòng đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã và đang hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động báo chí và thực hiện tốt theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và công tác quản lý về báo chí của Sở TT-TT; góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế xã hội tại địa phương, thúc đẩy, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của tỉnh Gia Lai với bạn bè trong và ngoài nước.

Báo Thanh Niên là một trong những cơ quan phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền thông tin, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh. Phóng viên Báo Thanh Niên tại địa bàn đã tích cực đi công tác vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các vùng bị thiên tai, lũ lụt để đưa tin, viết bài phản ánh kịp thời. 

Các bài viết đã đầu tư chiều sâu, tìm hiểu kỹ việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các vấn đề kinh tế - xã hội, các sự vụ xảy ra ở khu vực để có các tác phẩm báo chí giá trị. UBND tỉnh Gia Lai đánh giá cao và trân trọng sự đóng góp của các phóng viên báo chí trên địa bàn trong đó có phóng viên Báo Thanh Niên.

Với mục tiêu xây dựng "nền báo chí, truyền thông cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại"; trong thời gian tới, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực đời sống xã hội; tiếp tục có nhiều bài viết hay, tích cực, nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phát hiện, phản ánh những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo tỉnh kịp thời nắm bắt, chỉ đạo xử lý đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, làm tiền đề hiện thực hóa mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.

Trần Hiếu (ghi)

Ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 3.

Trong thời gian qua báo chí đã đồng hành, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, phản ánh, phân tích có chiều sâu, đưa tin kịp thời về các vấn đề nổi bật, những tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định. Qua đó, giúp tỉnh Bình Định truyền tải đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước về hình ảnh của một địa phương năng động, thân thiện, sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Ngoài ra, từ thông tin phản ảnh trên báo chí, Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo làm rõ, chấn chỉnh kịp thời, phản hồi cụ thể từng vấn đề còn bất cập, vướng mắc mà các cơ quan báo chí đã nêu lên.

Bên cạnh những đóng góp chung của các cơ quan báo chí, truyền thông, tôi nhận thấy thời gian qua, Báo Thanh Niên đã thật sự đồng hành với tỉnh, thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, phản ánh, phân tích có chiều sâu, đưa tin kịp thời về các vấn đề nổi bật, các hoạt động an sinh xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bình Định. Ngoài báo, đài PT-TH của tỉnh Bình Định thì Báo Thanh Niên là một trong các cơ quan báo chí thông tin nhiều nhất về tỉnh Bình Định với 1.337 tin, bài. Đối với báo điện tử, thì Báo Thanh Niên cũng là một trong những kênh được độc giả tìm kiếm và đọc nhiều thông tin về Bình Định nhất.

Nổi bật là, Báo Thanh Niên đã có nhiều bài viết làm rõ tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội; các chủ trương, chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư và tháo gỡ khó khăn giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh... của tỉnh Bình Định. Qua đó, giúp truyền tải thông điệp về một Bình Định luôn hoan nghênh, sẵn sàng tiếp đón và đồng hành trong suốt quá trình các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội, mở rộng quan hệ đầu tư, hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là các lĩnh vực mà tỉnh Bình Định có nhiều tiềm năng và ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư.

Tôi đánh giá cao các tuyến bài góp phần phát hiện và hỗ trợ, thúc đẩy chính quyền, các cơ quan chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Báo Thanh Niên trong phát triển kinh tế - xã hội và khắc phục, xử lý các vấn đề còn tồn tại trong những năm qua.

Báo Thanh Niên là một trong số ít cơ quan báo chí có đặt văn phòng thường trú trên địa bàn tỉnh Bình Định. Những năm qua, với lực lượng người làm báo đông đảo, có chuyên môn cao, Văn phòng đại diện của Báo Thanh Niên tại Bình Định đã đóng góp không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Không chỉ tích cực trên mặt báo, các công tác sau mặt báo của Báo Thanh Niên tại Bình Định cũng rất đáng được ghi nhận, nhất là công tác từ thiện xã hội. Theo thông tin tôi được biết, từ năm 2018 đến 2022, Báo Thanh Niên đã tích cực kêu gọi bạn đọc ủng hộ kinh phí hơn 6 tỉ đồng để hỗ trợ bệnh nhân nghèo và đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt ở Bình Định. 

Qua đó, cùng với chính quyền địa phương đã góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bệnh tật, vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Điều này là vô cùng đáng quý, không phải tờ báo nào cũng làm được. Và một lần nữa, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Định, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp thiết thực này của Báo Thanh Niên.

Năm 2024, đã và sẽ có rất nhiều sự kiện trong nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định như: Tuần lễ Thể thao - Văn hóa - Du lịch Bình Định năm 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024) với điểm nhấn là Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O và mô tô nước UIM - AQUABIKE, hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế, giải Teqball, Chương trình khai mạc du lịch hè năm 2024 với sự kiện bắn pháo hoa tầm cao, Lễ hội tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024 giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương và hội chợ ẩm thực "Món ngon từ biển"…

Do đó, bên cạnh việc truyền tải thông tin về các sự kiện, tôi mong muốn các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, tiếp tục tập trung truyền tải thông tin, hình ảnh về tiềm năng, lợi thế cùng những chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh để góp phần thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư tại tỉnh, nhằm xây dựng Bình Định ngày một phát triển xanh, thông minh và bền vững. Đồng thời, đồng hành với các cấp chính quyền, cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh để tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đạt được trong thời gian qua, phản ánh một cách khách quan những vấn đề còn bất cập để giải quyết. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn Báo Thanh Niên phát huy tinh thần nhân ái, tiếp tục cùng tỉnh trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có người nghèo, bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh.

Thanh Quân (ghi)

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 4.

Suốt chặng đường 99 năm hình thành và phát triển (21.6.1925 - 21.6.2024), nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí TP.Đà Nẵng nói riêng đã có sự phát triển vượt bậc cả về đội ngũ, kỹ thuật, công nghệ và trình độ tác nghiệp, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Báo chí tích cực tham gia công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các hành vi, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên; phát hiện, cổ vũ, động viên nhân rộng các điển hình, nhân tố mới, tạo nên các phong trào hành động cách mạng sôi nổi trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển TP.Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 và những thời khắc thiên tai khó khăn, những người làm báo trở thành đội quân kiên cường, không ngại hiểm nguy, gian khó, luôn luôn là những người đưa tin nhanh nhất, chính xác nhất mọi diễn biến của dịch bệnh, truyền tải thông điệp và những quyết sách ứng phó đại dịch của Chính phủ nói chung, TP.Đà Nẵng nói riêng đến người dân sớm nhất, đầy đủ nhất, đồng lòng quyết tâm, sát cánh cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, đoàn kết nhân dân cùng bước qua thiên tai…

Lấy TP.Đà Nẵng đặt văn phòng đại diện cho cả khu vực Duyên hải miền Trung, thời gian qua, Báo Thanh Niên đã luôn nỗ lực đồng hành cùng sự phát triển chung của TP.Đà Nẵng. Cùng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng chân trên địa bàn, đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên Báo Thanh Niên đã thâm nhập những hoạt động thực tiễn sôi động, sẵn sàng dấn thân đầy trách nhiệm trên tuyến đầu thông tin để sáng tạo ra nhiều tác phẩm hay, có giá trị chân thực, phản ánh đầy đủ mọi mặt lĩnh vực đời sống; góp phần củng cố niềm tin, tạo nên sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng và phát triển thành phố.

Trong bối cảnh TP.Đà Nẵng thí điểm mô hình chính quyền đô thị cùng các chính sách xây dựng đô thị văn minh, nhân văn, bên cạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách, giải pháp đúng đắn của chính quyền TP.Đà Nẵng, Báo Thanh Niên đã kịp thời phản ánh những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thành phố qua các tác phẩm có tính phản biện, xây dựng tích cực.

Đặc biệt, việc thực hiện chương trình hợp tác truyền thông với UBND TP.Đà Nẵng thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để Báo Thanh Niên nỗ lực đồng hành, tăng cường các sản phẩm truyền thông phong phú, đa dạng, đa phương tiện về thành phố trên các ấn phẩm, thể loại báo chí ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Hoàng Sơn (ghi)

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 5.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức mới phát sinh nhiều hơn so với dự báo, Ninh Thuận đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của Trung ương, sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ của các cơ quan báo chí đã đưa Ninh Thuận vượt qua khó khăn, lấy đà tăng trưởng mạnh.

Hiện Ninh Thuận đang tập trung triển khai hiệu quả Đề án phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước, gắn với kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII, đẩy nhanh hòa lưới điện quốc gia 120 MW dự án năng lượng chuyển tiếp và triển khai nhanh cơ chế đấu thầu giá điện, lựa chọn nhà đầu tư để sớm khởi công 275 MW; hoàn tất quy hoạch và xúc tiến đầu tư Cảng hàng không Thành Sơn; Cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 2; đẩy nhanh triển khai dự án thủy điện tích năng Bác Ái…

Đặc biệt, theo bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023, tỉnh Ninh Thuận xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2/14 tỉnh, thành phố Duyên hải miền Trung, tăng 19 bậc so với năm 2022 và nằm trong tốp 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong bảng xếp hạng PCI năm 2023.

Những kết quả tích cực mà tỉnh Ninh Thuận đạt được trên các lĩnh vực trong những năm vừa qua, ngoài sự cố gắng, nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo, trong đó có Báo Thanh Niên - tờ báo uy tín, đa phương tiện, đóng góp rất lớn đến thành công chung của tỉnh.

Ngoài việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, dân chủ, cởi mở trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình hay, gương người tốt, việc tốt... các cơ quan báo chí đã tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhằm đảm bảo thông tin cung cấp cho báo chí phải chính thống, kịp thời, chính xác, công khai và minh bạch, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ra quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin để báo chí phản ánh kịp thời, hạn chế tình trạng thiếu thông tin dẫn đến đưa tin một chiều, thiếu khách quan, thiếu toàn diện, không chính xác. Ngoài ra, thông qua việc ký kết chương trình hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí, công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Ninh Thuận được triển khai thực hiện hiệu quả, theo đúng định hướng, có sự thống nhất về nội dung thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Thời gian đến, Ninh Thuận mong muốn các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh thông tin trên tinh thần xây dựng đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, điều hành của ngành chức năng và các địa phương, đơn vị nhằm giúp cho tỉnh kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những nút thắt, những điểm nghẽn để thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Mục đích cuối cùng là chung tay thực hiện tốt các nghị quyết mà Bộ Chính trị, Quốc hội thông qua; các chủ trương, quy hoạch Chính phủ đã phê duyệt, đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Thiện Nhân (ghi)

Ông Bùi Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 6.

Trong những năm qua, các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, làm tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân…

Chất lượng tin, bài phản ánh các mặt tích cực của tỉnh tăng, nhất là trên các báo, tạp chí mang tầm quốc gia, có tầm ảnh hưởng lớn. Bên cạnh đó, báo chí tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát, phản biện, liên quan đến một số vướng mắc, bất cập, sai sót, hạn chế, vi phạm trong quá trình thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị...

Đồng thời, kịp thời đưa tin về các chủ trương, chính sách và biện pháp của chính quyền tỉnh Lâm Đồng trong việc điều tra các vụ việc vi phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; thường xuyên theo dõi thông tin, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những nội dung thông tin do báo chí, mạng xã hội phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. Chủ động rà soát, tổng hợp, báo cáo các vấn đề báo chí quan tâm, tổ chức họp báo đột xuất hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí bằng văn bản hoặc bằng các hình thức phù hợp.

Tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện tại tỉnh, phóng viên thường trú và cộng tác viên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác quản lý nhà nước tại địa phương; kiểm tra, hỗ trợ điều kiện hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tăng cường thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; quảng bá hình ảnh, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại… các sản phẩm mang thương hiệu của tỉnh; tạo sự đồng thuận; phản ánh nỗ lực và khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Mong muốn báo chí tiếp tục phản ánh kịp thời việc Lâm Đồng đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng ổn định phát triển, tạo khí thế thi đua, củng cố niềm tin trong các cấp, các ngành, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lâm Viên (ghi)

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 7.

Năm 2024 đánh dấu dịp kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604 - 2024), 75 năm ngày Quảng Bình quật khởi (15.7.1949 - 15.7.2024) và 35 năm ngày tái lập tỉnh (1.7.1989 - 1.7.2024). Trong ngần ấy năm hình thành, xây dựng và phát triển, nhất là trong thời gian gần đây, không thể không nhắc đến sự đóng góp của báo chí, truyền thông trong thành quả chung của tỉnh.

Nhờ báo chí, bạn đọc trong và ngoài nước biết về một Quảng Bình kiên cường trong thời chiến. Nhờ báo chí, dư luận biết về một Quảng Bình luôn nỗ lực vươn lên trong xây dựng kinh tế - xã hội, với những người dân thật thà, chăm chỉ. Cũng nhờ báo chí, nhiều gương sáng được vinh danh, trở thành điển hình; nhiều phận đời, hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình được giúp đỡ, thoát cảnh ngặt nghèo. Và đâu đó, cũng nhờ báo chí, đã chỉ ra những mặt trái, những mặt chưa được... để chính quyền kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Vì thế, vai trò của báo chí trong phát triển xã hội hiện nay nói chung và Quảng Bình nói riêng là rất quan trọng, ngày càng có tác động lớn trong định hướng dư luận xã hội.

Với Thanh Niên, một tờ báo chính trị - xã hội nằm trong tốp đầu của cả nước, một tờ báo của người trẻ đang chuyển đổi mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số, cũng có "mối lương duyên" với Quảng Bình. Thời gian qua, với việc đặt phóng viên thường trú tại Quảng Bình, Báo Thanh Niên đã tạo nên sợi dây liên lạc gần gũi với địa phương. Nhiều thông tin thời sự mọi mặt của Quảng Bình được phản ánh nhanh chóng, kịp thời.

Ngoài thực hiện phận sự của một tờ báo chính trị - xã hội và phụng sự bạn đọc, Báo Thanh Niên còn luôn xông xáo trên mặt trận từ thiện xã hội, hướng về cộng đồng ở địa phương. Dấu ấn của Báo Thanh Niên ghi đậm trong những chuyến hàng từ thiện trong các ngày bão lũ, là những suất học bổng nâng bước trẻ em đến trường, là những ngôi nhà nhân ái xây nơi vùng cao núi đá... Chúng tôi luôn trân trọng sự đóng góp của Báo Thanh Niên nói riêng cũng như báo chí nói chung trong sự phát triển của tỉnh.

Quảng Bình là tỉnh nằm giữa khúc ruột miền Trung vốn còn nhiều gian khó, mưa lắm, bão nhiều. Nhiều thời điểm Quảng Bình phải cần đến sự giúp đỡ của các bộ, ngành T.Ư, các tổ chức trong và ngoài nước, các cá nhân... và cả sự kêu gọi của các cơ quan báo chí để vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống bình yên cho nhân dân... Nhưng Quảng Bình không chỉ có vậy. Ngày nay, Quảng Bình đã thay da đổi thịt, "viên ngọc xanh" của du lịch miền Trung với điểm nhấn là "vương quốc hang động". Quảng Bình cũng có những thành quả vượt bậc trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, thương mại. ..

Chúng tôi rất cần, rất mong muốn báo chí hãy nhắc nhiều về một Quảng Bình tươi đẹp, hiếu khách, về một Quảng Bình phát triển mạnh mẽ rộng cửa đón các nhà đầu tư, một Quảng Bình đầy khát vọng! Đó sẽ là động lực tiếp thêm để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Quảng Bình tiếp tục nỗ lực dựng xây, cho Quảng Bình thực sự là một nơi đáng sống, một điểm đến an lành. 

Nguyễn Phúc (ghi)

Ông Hồ Quang Bửu, quyền chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 8.

Báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, Báo Thanh Niên nói riêng có vai trò tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao Báo Thanh Niên. Dù trong giai đoạn khó khăn chung của báo chí hiện nay, Báo Thanh Niên vẫn luôn giữ vững là một tờ báo tốp đầu của cả nước với lượng bạn đọc đông đảo, trung thành, luôn mang đến thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đa chiều cho bạn đọc...

Báo chí cũng là diễn đàn của nhân dân, bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc tuyên truyền đưa chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân, báo chí còn là kênh phản biện xã hội quan trọng để các chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước liên tục được cải cách và ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời tích cực trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ lợi ích của nhân dân… Trong giai đoạn hiện nay, báo chí càng thể hiện rõ vai trò, sứ mệnh tuyên truyền công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ và nhân dân, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Những năm qua, các cơ quan báo chí nói chung, Báo Thanh Niên nói riêng đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, cơ chế, chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, quảng bá hình ảnh, con người Quảng Nam đến khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Báo Thanh Niên đã tuyên truyền, định hướng, đấu tranh, phản ánh chống các biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội, tội phạm; tích cực thực hiện và tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh bất hạnh, khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, xã hội lành mạnh hơn, môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hấp dẫn hơn.

Báo Thanh Niên đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích với nhiều tuyến bài khai thác sâu tinh thần yêu nước, dấn thân vì cộng đồng của thanh niên, cổ vũ và lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, lan tỏa mạnh mẽ khát vọng, niềm tin, ý chí vươn lên sống có ích cho gia đình và cộng đồng, xã hội. Báo Thanh Niên là tờ báo tuy tuổi đời có thể còn trẻ trong làng báo Việt Nam, nhưng lại là tờ báo có bề dày truyền thống kinh nghiệm với đội ngũ làm báo chuyên nghiệp. Đây là tờ báo chính trị - xã hội có một vị trí rất lớn trong lòng bạn đọc ở các lứa tuổi.

Đối với Quảng Nam, Báo Thanh Niên đã tuyên truyền, phản ánh các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu, sáng tạo của đoàn viên - thanh niên, trong đó thể hiện người trẻ đã xung kích, đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số để bứt phá vươn lên. Các gương thanh niên khởi nghiệp được phản ánh liên tục, đa dạng dưới nhiều góc độ khai thác, từ đó nhân rộng được các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Lãnh đạo tỉnh mong muốn Báo Thanh Niên tiếp tục đồng hành cùng Quảng Nam trong thời gian tới trong công tác truyền thông, quảng bá về tỉnh. Đồng thời, đồng hành cùng thanh niên tỉnh nhà trong chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của báo chí vào công cuộc phát triển tỉnh nhà. Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi cảm ơn lãnh đạo, phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng đã luôn đồng hành cùng với Quảng Nam suốt thời gian qua.

Mạnh Cường (ghi)

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 9.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát hiện và cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xã hội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia...

Đặc biệt, báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã tuyên truyền kịp thời, sâu sắc, nổi bật các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh; quá trình triển khai, kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16.6.2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa…

Cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa đang trong quá trình xây dựng, phát triển nhằm thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong quá trình xây dựng, phát triển tỉnh, các cơ quan báo chí có vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, là cầu nối để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh đến với người dân, từ đó tạo đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Do đó, trong thời gian đến, tỉnh Khánh Hòa mong muốn các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có Báo Thanh Niên, quan tâm, đồng hành cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có nhiều tin, bài tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách lớn của tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa đến với độc giả cả nước; đồng thời, tích cực động viên, khích lệ những mặt tốt, tích cực, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, những hạn chế trong hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa cũng mong muốn các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tích cực trong quá trình triển khai các quy hoạch lớn của tỉnh: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2045; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040...; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của tỉnh đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc tình hình của tỉnh, cũng như những thông tin gây hoang mang dư luận, làm phức tạp tình hình và làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Hiền Lương (ghi)

Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum:

Báo chí đã đồng hành cùng sự phát triển của
các địa phương- Ảnh 10.

Thời gian qua các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về sự lãnh đạo của các cấp, các ngành và những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí, trong đó có Báo Thanh Niên, đã kịp thời thông tin về các sự kiện nổi bật của tỉnh như Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum; Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum; Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây nguyên lần thứ 1; các cuộc thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Riêng Báo Thanh Niên, ngoài vai trò thông tin, tuyên truyền, đã có nhiều đóng góp trong công tác xã hội, hỗ trợ hàng chục hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Ngoài ra, Báo Thanh Niên cũng đã có nhiều bài viết phản ánh những tồn tại, hạn chế trên địa bàn tỉnh để từ đó các cấp, ngành có biện pháp kịp thời xử lý, khắc phục.

Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm chung tay xây dựng Kon Tum ngày càng giàu mạnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp và nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng, sắp xếp thời lượng đăng tải, phát sóng nội dung các chuyên mục, chương trình báo chí, truyền hình một cách khoa học, hợp lý nhằm tăng sức hấp dẫn của các loại hình báo chí. Đảm bảo bám sát tôn chỉ, mục đích, tăng cường công tác kiểm soát, biên tập, nâng cao chất lượng tin, bài.

Biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong chiến đấu, lao động, học tập, sản xuất; xây dựng báo chí thực sự trở thành một trong những diễn đàn tin cậy để người dân đề đạt ý kiến, nguyện vọng chính đáng của mình. Chủ động phát hiện, tham gia tố giác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã hội và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Đức Nhật (ghi)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.