Báo chí Đức: Việt Nam nỗ lực đưa bóng đá Đông Nam Á trở lại World Cup

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/09/2021 17:59 GMT+7

Ngay trước thềm lượt trận đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 , kênh truyền hình quốc tế nổi tiếng của Đức, Deutsche Welle (DW) ngày 31.8 đăng tải một bài viết nhận định về cơ hội của tuyển Việt Nam.

Theo DW, đã hơn 80 năm kể từ khi một quốc gia Đông Nam Á góp mặt tại VCK World Cup. Thành tích ảm đạm như vậy một phần được lý giải bởi sự yếu kém điều hành và bê bối. Năm 1938, Indonesia, khi đó là thuộc địa được gọi là Đông Ấn Hà Lan, xuất hiện tại VCK World Cup. Kể từ đó, Đông Nam Á, khu vực yêu bóng đá cháy bỏng với 650 triệu dân, vẫn chưa trở lại sân khấu toàn cầu. Niềm hy vọng ấy giờ đang hướng đến tuyển Việt Nam khi thầy trò HLV Park Hang-seo góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thành công của bóng đá Việt Nam gần đây một phần nhờ công tác đào tạo trẻ

AFC

Theo bài viết trên DW: “Trong khi các quốc gia châu Á nhỏ hơn khác, như UAE và Kuwait, đã xuất hiện tại VCK World Cup, thì không một quốc gia nào từ khu vực Đông Nam Á cuồng nhiệt và đông dân hơn đến gần giải đấu. Hàn Quốc và Nhật Bản thường xuyên hưởng lợi từ những ngôi sao đẳng cấp, nhưng chưa có cầu thủ Đông Nam Á nào trở nên nổi bật ở các giải đấu lớn của châu Âu.Việt Nam đang đặt mục tiêu làm được điều đó vào năm 2022 khi họ chuẩn bị góp mặt ở vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup lần đầu tiên. Tất cả bắt đầu vào ngày 2.9 với chuyến đi khó khăn đến sân tuyển Ả Rập Xê Út. Hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà sẽ cổ vũ cho tuyển Việt Nam và nhiều người khác trong khu vực sẽ theo dõi”.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây nhờ tài cầm quân của HLV Park Hang-seo (giữa)

AFC

Theo DW, thành công của tuyển Việt Nam gần đây nhờ vào hệ thống đào tạo trẻ, nên khả năng của từng cầu thủ được nâng cao hơn. Tuy nhiên, theo Steve Darby, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam từng làm việc tại Malaysia, Thái Lan và Singapore, khả năng là chưa đủ. HLV người Úc cho rằng những thất bại trong quá khứ của bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng một phần là do những sự điều hành không tốt.

Cơ hội của bóng đá Việt Nam

Kênh DW đánh giá: “Bóng đá Việt Nam đã có dấu hiệu chuyển hướng khỏi tư duy ngắn hạn và đã có những bước tiến trong phát triển dài hạn với việc chú trọng đào tạo trẻ trong những năm gần đây. Năm 2020, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF được Liên đoàn Bóng đá châu Á vinh danh là một trong 3 học viện hàng đầu châu Á. Cựu HLV của tuyển Nhật Bản và Nam Phi Philippe Troussier đã làm việc ở đó cho đến tháng 4 vừa qua. Trong tháng 12 năm ngoái, 20 cầu thủ đã tốt nghiệp học viện tham gia các CLB bóng đá chuyên nghiệp trong nước”.
"Tôi là HLV trưởng của tuyển U.19 nên tôi nghĩ mình cũng là trợ lý của ông Park Hang-seo, HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi cầu chúc cho đội tuyển quốc gia sẽ có được những thành công như tuyển U.23 và các đội tuyển trẻ trong những năm gần đây. Cả tôi và HLV Park đều có một triết lý chung. Đó là tạo ra động lực và khát vọng ở những người làm bóng đá", DW dẫn một phát biểu của HLV Troussier nói vào năm 2019.

HLV Steve Darby cho rằng bóng đá Việt Nam từ bây giờ nên chuẩn bị kế hoạch cho World Cup 2026

FAS

HLV Park Hang-seo trở thành HLV trưởng tuyển Việt Nam vào năm 2017 và mang theo cách tiếp cận thực dụng hơn. HLV Darby nhận định: “Việt Nam đã tiến bộ vượt bậc và giờ là một tập thể thực sự chứ không còn là một đội chỉ dựa vào một số ít ngôi sao. Lý do là trước hết họ đã bổ nhiệm một HLV xuất sắc như Park và liên đoàn đã không can thiệp để cho phép ông ấy làm công việc của mình".
Kênh DW cũng dẫn những nhận định của một số chuyên gia cho rằng cơ hội của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn khả thi, nhưng World Cup 2026 sẽ là mục tiêu chính. Tại vòng loại thứ 3, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với những đối thủ mạnh Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Một vị trí trong tốp 2 sẽ giúp tuyển Việt Nam đoạt vé trực tiếp tham dự VCK World Cup 2022 nhưng vị trí thứ 3 đồng nghĩa với việc phải đá trận play-off với đội đứng thứ 3 của bảng A để tiến gần hơn đến Qatar.  

Tuyển Việt Nam đã đến Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho trận đầu tiên bảng B

SAFF

Dẫu vậy, trong suy nghĩ của HLV Darby, tuyển Việt Nam hiện vẫn sẽ gặp thách thức cực lớn để hy vọng đoạt vé dự VCK World Cup 2022: “Trái tim tôi muốn tuyển Việt Nam đoạt vé, nhưng lý trí của tôi nói rằng họ sẽ chưa thể tham dự VCK World Cup lần này, nhưng nên lên kế hoạch cho năm 2026. Tuyển Việt Nam có thể hy vọng góp mặt ở VCK World Cup 2026 khi giải đấu sẽ tăng từ 32 lên 48 đội tranh tài". Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu bảng B diễn ra lúc 1 giờ ngày 3.9 (theo giờ VN), trước khi trở lại Hà Nội đón tiếp tuyển Úc trên sân Mỹ Đình vào ngày 7.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.