Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào tối 31.3, bóng đá Malaysia tiếp tục đón nhận cú sốc lớn khi tụt xuống vị trí 138 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây được xem là mức thấp nhất của “Harimau Malaya” trong hơn hai thập niên, phản ánh rõ giai đoạn sa sút nghiêm trọng của đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Malaysia trải qua nhiều biến động thời gian qua
ảnh: MINH TÚ
Theo bảng xếp hạng mới nhất, Malaysia đã giảm 3 bậc so với trước đó (từ hạng 135 xuống 138). Tuy nhiên, sự tụt dốc này không chỉ đến từ thất bại trước đội tuyển Việt Nam, mà còn là hệ quả của hàng loạt biến cố kéo dài trong thời gian qua.
Khủng hoảng từ án phạt và thất bại liên tiếp
Tờ New Straits Times chỉ ra rằng, việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu đã khiến bóng đá Malaysia phải nhận án phạt nặng từ cả FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Cụ thể, AFC đã xử thua Malaysia ở các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có các trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal. Điều này khiến đội bóng bị trừ điểm nghiêm trọng và đánh mất lợi thế cạnh tranh tại bảng F.
Những điểm sáng của đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Malaysia: Tự tin bảo vệ ngôi vương AFF Cup
Song song đó, FIFA cũng hủy kết quả 3 trận giao hữu của Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 0-3 trong các trận đấu đó. Nguyên nhân đến từ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ bị xác định làm giả giấy tờ để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển.
Chuỗi án phạt này đã khiến Malaysia rơi từ hạng 121 xuống 135, trước khi tiếp tục tụt xuống 138 sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là trận thua đầu tiên của HLV Peter Cklamovski kể từ khi tiếp quản đội tuyển, khép lại chuỗi 8 trận bất bại trước đó.
Không chỉ dừng lại ở con số, truyền thông Malaysia cho rằng đội tuyển đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ chuyên môn đến tổ chức.
Báo chí Malaysia thừa nhận khoảng cách ngày càng lớn
Tờ Harian Metro đánh giá thất bại trước đội tuyển Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho sự sa sút của bóng đá Malaysia. Theo tờ báo này, hàng thủ lỏng lẻo và thiếu tổ chức, đặc biệt ở khu vực trung tuyến và cánh phải, đã khiến đội bóng liên tục phải trả giá.
Bài viết nhấn mạnh rằng việc tụt xuống hạng 138 FIFA là một “đòn giáng mạnh” vào tham vọng của Malaysia, đồng thời cho thấy đội tuyển vẫn chưa thể tìm lại sự ổn định cần thiết trong các giải đấu quốc tế.

HLV Peter Cklamovski trả lời sau trận rằng ông vẫn tự hào về các cầu thủ
ảnh: minh tú
Trong khi đó, New Straits Times cũng thừa nhận sự tụt hạng này là dấu hiệu của việc phong độ đi xuống đang lặp lại. Lần gần nhất Malaysia đứng ở vị trí 138 là vào tháng 4.2024, cho thấy những nỗ lực cải thiện trước đó chưa đủ để tạo ra sự bền vững.
Truyền thông nước này cũng chỉ ra rằng, dù từng có những tín hiệu tích cực dưới thời HLV Kim Pan-gon, đội tuyển Malaysia hiện tại lại đang đánh mất đà phát triển. Việc liên tiếp vướng vào các án phạt, cùng thành tích thi đấu không ổn định, đã kéo lùi vị thế của đội bóng trên bản đồ bóng đá khu vực.
Trong bối cảnh đó, giới chuyên môn Malaysia cho rằng đội tuyển cần một quá trình tái thiết toàn diện, từ lực lượng đến cách vận hành, nếu muốn sớm thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Việc tụt xuống vị trí thấp nhất trong hơn 20 năm không chỉ là một con số, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng về những vấn đề tồn tại của bóng đá Malaysia trong giai đoạn hiện tại.
Bình luận (0)