Báo chí Thái Lan thừa nhận đội nhà sẽ chịu áp lực lớn khi gặp U.23 Hàn Quốc

Giang Lao
Giang Lao
06/06/2022 13:34 GMT+7

Tờ Thairath cho rằng, dù U.23 Thái Lan vượt qua U.23 Malaysia với tỷ số 3-0 ngay sau khi biết tin U.23 Việt Nam thủ hòa ngoạn mục trước U.23 Hàn Quốc 1-1, nhưng ở lượt cuối ‘Voi chiến’ sẽ chịu áp lực rất lớn.

Theo tờ Thairath, trận hòa U.23 Việt Nam sẽ khiến U.23 Hàn Quốc chưa chắc suất đi tiếp và khả năng bị loại cũng rất lớn, nên sẽ dồn sức đấu U.23 Thái Lan trận cuối để giành chiến thắng và tự định đoạt cơ hội đi tiếp cho mình.

U.23 Thái Lan (trái) sẽ chịu áp lực lớn ở lượt cuối khi tranh suất vào tứ kết cùng U.23 Việt Nam

Phúc Thắng

Sức mạnh của U.23 Hàn Quốc là quá rõ, trận thắng vượt trội trước U.23 Malaysia 4-1 đã cho thấy điều đó. Trong khi ở trận hòa với U.23 Việt Nam có thể là một tai nạn ngoài dự đoán của HLV Hwang Sun-hong, tờ Thairath nhận định và cho biết thêm: “Nguyên do sau khi tiền vệ chủ chốt Lee Jin-yong nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân (phút 78) khiến U.23 Hàn Quốc chơi thiếu người, và bị gỡ hòa 1-1 ngay sau đó chỉ vài phút (phút 83).

Thời điểm này U.23 Hàn Quốc cũng không có phương án nào kiểm soát trận đấu do bị mất người một cách đột ngột, giúp U.23 Việt Nam với sự chủ động đã lập tức giành ngay cơ hội ghi bàn và thiết lập thế trận chặt chẽ bảo vệ tỷ số”.

Do đó, ở trận cuối bảng C gặp U.23 Thái Lan lúc 20 giờ ngày 8.6, tờ Thairath dự báo: “Chắc chắn U.23 Hàn Quốc sẽ sửa sai và dồn toàn lực để giành chiến thắng và tự quyết cơ hội đi tiếp cùng ngôi đầu. Họ sẽ không tính toán các kết quả khác, vì rất phiêu lưu do còn phụ thuộc kết quả trận còn lại (cùng giờ) giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia.

U.23 Thái Lan sẽ chịu áp lực rất lớn vì phải đối đầu trước đối thủ cực mạnh U.23 Hàn Quốc rất quyết tâm. Nhưng thầy trò HLV Worrawoot Srimaka cũng có sự tự tin của riêng mình, đó là tự định đoạt cơ hội bằng một trận đấu sòng phẳng với đối thủ hiện là đương kim vô địch U.23 châu Á. Đây là thử thách rất lớn, hy vọng “Voi chiến” sẽ thi đấu vượt khó để giành kết quả tốt nhất có thể (hòa hoặc thắng sẽ chắc suất đi tiếp)”.

Tờ Thairath cũng dự báo, U.23 Hàn Quốc sau khi xoay vòng cầu thủ nhằm dưỡng thương ngôi sao Lee Kang-in, cũng như tiền vệ Hong Hyun-seok chỉ vào sân hiệp 2 trận gặp U.23 Việt Nam, tương tự là tiền đạo Oh Se-hun và Cho Young-wook, thì ở trận gặp U.23 Thái Lan số cầu thủ chủ chốt này chắc chắn sẽ ra sân từ đầu.

Đây hẳn sẽ là đội U.23 Hàn Quốc mạnh nhất mà U.23 Thái Lan phải đối đầu, và chịu nhiều sức ép lẫn thử thách để tìm kết quả thuận lợi như mong muốn, tờ Thairath cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.