
Báo động tên lửa sai gây náo động Hawaii, lãnh đạo cơ quan khẩn cấp phải từ chức
31/01/2018 09:45 GMT+7
Sau vụ báo động tên lửa nhầm, 2 quan chức Cơ quan quản lý khẩn cấp Hawaii từ chức, còn nhân viên trực tiếp bấm nút báo động bị sa thải.
Theo tờ The Guardian, hơn nửa tháng sau khi vụ báo động tên lửa nhầm gây chấn động ở toàn bang Hawaii, 2 lãnh đạo Cơ quan quản lý khẩn cấp gồm giám đốc Vern Miyagi và cấp dưới Toby Clairmont đã nộp đơn từ chức. Ngoài ra, một nhân viên khác bị đình chỉ công tác.

Sau quá trình điều tra, FCC cho rằng việc báo động sai là do một loạt lỗi, gồm sự nhầm lẫn của thông điệp ban đầu mà nhân viên trực nhận được, sự thiếu liên lạc và giám sát của Cơ quan quản lý khẩn cấp Hawaii.
Tin nhắn báo động gửi tới người dân Hawaii hôm 13.1.2018
Chủ tịch FCC cho biết cơ quan này muốn giảm thiểu tối đa những nguy cơ báo động sai trong tương lai cũng như tác động nếu có.

tin liên quan
Hawaii náo loạn vì báo động tên lửaNhững tuyên bố trên được đưa ra sau sự cố chấn động ngày 13.1, khi người dân toàn bang Hawaii nhận được báo động khẩn với nội dung có một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, yêu cầu tìm nơi trú ẩn và khẳng định "như đinh đóng cột" rằng không phải diễn tập.
Giới chức quân sự và chính quyền bang phải mất 15 phút để xác nhận tin nhắn gửi đi là lỗi. Gần 40 phút sau khi làm người dân hoảng hồn, một tin nhắn thứ hai mới được gửi đi để đính chính rằng: "Không có mối đe dọa hay nguy hiểm nào với bang Hawaii. Nhắc lại. Báo động giả".
|
|
Bình luận (0)