Bao giờ thí sinh còn nhu cầu là còn Tiếp sức mùa thi

09/07/2022 06:03 GMT+7

Đến thăm và động viên các đội hình Tiếp sức mùa thi, các bí thư T.Ư Đoàn bày tỏ rất tự hào và đặt nhiều kỳ vọng vào thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi.

Ngày 8.7, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cùng đoàn công tác đã đến thăm các đội hình Tiếp sức mùa thi năm 2022 tại Lào Cai.

Cùng ngày, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, đã đến thăm và tặng quà sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại các điểm thi Trường THCS Colette (Q.3) và Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Q.1). Tham gia đoàn còn có anh Nguyễn Nhất Linh, Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TP.HCM; anh Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM và ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long.

Biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sáng tạo

Đoàn công tác do anh Bùi Quang Huy dẫn đầu đã tặng quà và động viên các tình nguyện viên (TNV) trong đội hình tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT số 1 TP.Lào Cai và điểm thi Trường THPT Chuyên Lào Cai. Anh Bùi Quang Huy thăm hỏi, chia sẻ với những vất vả của các TNV. Trong thời tiết nắng nóng những ngày qua, các TNV vẫn thể hiện sự nhiệt huyết, xung kích để hỗ trợ thí sinh (TS) hoàn thành tốt các môn thi. Anh cũng biểu dương tinh thần, trách nhiệm, sự sáng tạo của tuổi trẻ TP.Lào Cai trong các hoạt động tiếp sức mùa thi, đặc biệt là nắm chắc thông tin, địa chỉ TS để kịp thời triển khai phương án đưa đón, không để TS nào bị muộn thi. Anh Huy đề nghị các TNV tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, đồng hành, hỗ trợ TS trong kỳ thi, động viên TS và người nhà thực hiện nghiêm túc các quy định tại điểm thi. Dịp này, T.Ư Đoàn trao tặng 2 suất quà (mỗi suất trị giá 3,5 triệu đồng) cho các đội hình Tiếp sức mùa thi tại 2 điểm thi nêu trên.

Anh Bùi Quang Huy trò chuyện với các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tại Lào Cai

HỮU HUỲNH

Luôn giữ vững tinh thần, xung kích tình nguyện

Tại các điểm đến thăm, anh Nguyễn Minh Triết thay mặt đoàn công tác chúc sinh viên tình nguyện giữ gìn sức khỏe để hỗ trợ tốt nhất cho TS tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ Tiếp sức mùa thi là chương trình đã có hơn 20 năm và tinh thần, sự xung kích tình nguyện của các bạn sinh viên luôn được duy trì với một chương trình nhân văn như thế này.

“Hôm qua tôi đi thăm các đội hình ở tỉnh Cà Mau, nay ở TP.HCM và tôi nhận thấy các bạn TNV luôn ý thức được nhiệm vụ tiếp sức của mình. Sau 2 năm dịch Covid-19, năm nay TNV cũng đặt nặng hơn những vấn đề về tư vấn, hỗ trợ tâm lý và động viên tinh thần cả về vật chất cho TS, cũng như người nhà. Chúng tôi thấy hiệu quả của năm nay có nhiều nét mới và đóng góp rất tích cực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này”, anh Triết nhận định.

Rõ hơn về những nét mới trong hiệu quả của tiếp sức TS năm nay, anh Triết cho biết xuất phát từ trước kỳ thi khoảng 2 - 3 tháng, các TNV đã có những hỗ trợ về mặt ôn luyện, động viên về tinh thần và trong đó có một số nơi TNV đã giữ kết nối với những TS trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi đến với ngày thi. Anh đánh giá cao sự gắn kết, sự tin tưởng và mức độ đầu tư của các TNV trong kỳ thi năm nay: “Chúng tôi rất tự hào với sự xuất hiện rồi nối tiếp giữa các thế hệ thanh niên tình nguyện, rất nhiều bạn đã từng là TS đi thi và bây giờ trở thành TNV đi tiếp sức. Như hôm nay chúng ta thấy có những bạn đã đi tiếp sức đến 3 năm, đó là sự nối tiếp, sự phát triển và mang đến thông điệp nhân văn của chương trình”.

Anh Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng, bìa trái) thăm, động viên và tặng quà cho sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại TP.HCM

LÊ THANH

Để sự xuất hiện của thanh niên tình nguyện là đúng lúc

Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay được chia thành 3 đợt, trong đó kỳ thi tốt nghiệp THPT là đợt tiếp sức lớn nhất, nhưng trước đó là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và sau nữa là xét tuyển vào các trường cũng triển khai tiếp sức cho TS. Chính vì thế, anh Triết nhắn gửi đến các TNV: “Các TNV cần chuẩn bị thật tốt kiến thức, năng lực và sức khỏe để đáp ứng những nhu cầu, kể cả việc phát sinh trong kỳ thi. Làm sao sự xuất hiện của thanh niên tình nguyện là hết sức đúng lúc, đúng chỗ và tránh hình thức trong việc tiếp sức mùa thi, đó là những điều chúng tôi rất mong muốn”.

Anh Triết cho hay các tỉnh, thành Đoàn, các hội sinh viên đã có bề dày trong việc tổ chức Tiếp sức mùa thi như Thành đoàn TP.HCM đã có những chỉ đạo, định hướng hết sức kịp thời, cũng như trước kỳ thi đã tổ chức tập huấn cho TNV để làm sao các bạn hỗ trợ được tốt nhất, đúng nhất với nhu cầu của TS và người nhà.

“Quan điểm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cùng với các đơn vị đồng hành tổ chức là bao giờ TS còn nhu cầu, chúng ta còn tiếp sức. Có thể hình thức sẽ khác nhau nhưng sự tiếp sức là nối tiếp liên tục từ năm này qua năm khác”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Năm nay, tại TP.HCM, các vật phẩm hỗ trợ sinh viên tình nguyện, TS bao gồm: 30.000 cẩm nang Tiếp sức mùa thi, 3.000 sim điện thoại, 175 dù che, 1.000 dù cầm tay, 900 áo mưa, 24.000 phần ăn sáng là bánh ngũ cốc và 2.000 voucher ăn trưa, 32.000 chai nước tinh khiết, 400 thùng nước 7 lít, 9.500 thùng nước giải khát, 4.000 chai sát khuẩn nhanh, 1.000 ly giấy. Các vật phẩm hỗ trợ được phân bổ đều đến các địa điểm thi nhằm hỗ trợ tốt nhất cho TS, phụ huynh trong kỳ thi.

Tại 158 địa điểm thi, sinh viên tình nguyện đã triển khai các hoạt động như: cùng các chiến sĩ cảnh sát giao thông điều phối giao thông ngay trước địa điểm thi và các giao lộ lân cận; hướng dẫn phụ huynh đưa con đi thi dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi; một số đội hình triển khai các mô hình làm vật phẩm bằng tay để tặng TS như một lời chúc tự tin, may mắn vượt qua kỳ thi này, một số đội hình khác còn vẽ tranh cổ vũ tinh thần TS tại điểm thi; những TS gặp khó khăn trong quá trình di chuyển sẽ được sinh viên tình nguyện chủ động hỗ trợ; một số điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền phân loại rác tại nguồn.

Vượt hơn 15 km để tiếp sức mùa thi

Không ngại đường sá xa xôi, anh Nguyễn Trung Nhẩn (22 tuổi), sinh viên năm 2 Trường ĐH Cần Thơ, quyết định về trường quê để tiếp sức mùa thi cho các TS nông thôn.

Trong 2 ngày qua, cứ 5 giờ sáng là anh Nhẩn thức dậy để đi tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Lương Tâm (xã Lương Tâm, H.Long Mỹ, Hậu Giang). Nhà anh Nhẩn ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, H.Long Mỹ, Hậu Giang (giáp ranh H.Gò Quao, Kiên Giang). Để đến được điểm thi Trường THPT Lương Tâm, anh phải vượt đoạn đường dài hơn 15 km. Dẫu xa xôi nhưng anh vẫn quyết tâm tham gia tiếp sức cho TS ở đây vì thấy hoạt động này vô cùng ý nghĩa.

“Việc học tập ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, không phải ai cũng có thể theo đuổi đến cùng. Thế nên, khi tiếp sức cho các bạn trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời, tôi thấy thật hạnh phúc và phấn khởi vì cảm nhận như mình đang góp phần giúp cho họ chạm gần hơn với ước mơ”, anh Nhẩn bộc bạch.

Theo chia sẻ, năm học lớp 11, anh đã đăng ký cùng các anh chị tham gia Tiếp sức mùa thi rồi yêu thích hoạt động này từ đó.

Thanh Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.