Bao giờ VFF công bố danh tính tân HLV trưởng tuyển Việt Nam?

18/01/2023 08:56 GMT+7

Trong hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã để lại những dấu ấn cực kỳ to lớn, và việc tìm tân HLV trưởng thay thế vị trí ông Park là nhiệm vụ không dễ dàng đối với VFF.

Đánh giá khách quan cả những gì chưa làm được

Trung tuần tháng 10.2022, ngay thời điểm Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo cùng tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng sau khi AFF Cup 2022 kết thúc, VFF đã nhận được một loạt hồ sơ của các ứng viên vào vị trí ghế nóng. Đến thời điểm này, VFF chưa tuyên bố cụ thể tiêu chí lựa chọn tân HLV trưởng (vừa dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, vừa gánh vác cả đội U.23 Việt Nam).

Lương tân HLV trưởng bao nhiêu?

Ông Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF, nói: “Lương rẻ chưa chắc đã tốt cho VFF vì có thể chất lượng HLV không cao. Lương cao thì VFF phải lo nguồn để trả. VFF sẽ có mức đãi ngộ xứng đáng”. Được biết, mức lương ông Park được hưởng sau khi gia hạn hợp đồng với VFF vào đầu năm 2022 là 50.000 USD/tháng, chưa kể các khoản thu nhập khác. Mức lương của tân HLV có thể sẽ cao hơn nhiều.

Trung Ninh

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Chắc chắn VFF có bộ sàng lọc dựa theo tiêu chuẩn phù hợp với bóng đá Việt Nam. Nhưng điều quan trọng trước tiên là VFF phải hoạch định rõ chiến lược mà VFF và tân HLV trưởng cần phải thực hiện trong thời gian đôi bên thực hiện hợp đồng. Phải có mục tiêu rõ ràng cả về thành tích lẫn quy trình thực hiện các mục tiêu đó. HLV Park Hang-seo nhiều lần nhấn mạnh rằng bóng đá Việt Nam muốn phát triển để có thể tiệm cận top 10 châu Á thì phải xây dựng được một hệ thống bóng đá toàn diện.

Di sản mà ông Park để lại quá lớn và những di sản này sẽ mở ra tiền đề để bóng đá Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Nhưng VFF phải đánh giá lại những gì chúng ta đã làm được dưới triều đại HLV Park Hang-seo và cả những gì chưa làm được. Nhìn nhận, đánh giá khách quan, kỹ lưỡng, khoa học, không phải vì tình cảm mà né tránh. Nếu còn thấy bóng đá Việt Nam vẫn có những khiếm khuyết, những điều chưa thực hiện được trong 5 năm qua thì cần phân tích rõ nguyên nhân từ đâu, khắc phục bằng cách nào”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và HLV Park Hang-seo

HOÀNG QUÂN

Chiến lược nào tìm người phù hợp chiến lược đó

Ông Đoàn Minh Xương phân tích tiếp: “VFF cần chọn HLV theo chiến lược của mình, hoặc nhằm thỏa mãn những mục tiêu ngắn hoặc phục vụ những mục tiêu dài hơi hơn như World Cup 2030. Chiến lược nào thì tìm người phù hợp với chiến lược đó. Ví dụ muốn bóng đá Việt Nam hướng đến mục tiêu World Cup 2030 thì phải tìm HLV rất giỏi trong chiến lược phát triển bóng đá trẻ. Ngoài chuyên môn, HLV trưởng mới phải tư duy phù hợp văn hóa Việt Nam, có sự am hiểu nhất định với bóng đá Việt Nam, am hiểu bóng đá châu Á để phấn đấu vào top 10. Năm 2023 tập trung nhiều giải đấu trẻ như SEA Games 32 (U.22 Việt Nam), ASIAD (tuyển Olympic)… sẽ là dịp để thuyền trưởng mới có cái nhìn bao quát nhất, trước khi chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2024 và Asian Cup 2024. Đó là lịch trình thuận lợi, giúp HLV trưởng mới tránh bị áp lực thành tích ngay lập tức, có đủ thời gian và không gian để chuẩn bị thật tốt trước khi vào việc. Đó là điều rất cần thiết vì dù muốn hay không tất cả phải thừa nhận rằng cái bóng của HLV Park Hang-seo để lại là quá lớn”.

Sẽ tiếp xúc với các ứng viên vào đầu tháng 2

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Việc lựa chọn HLV là vấn đề quan trọng. Nếu chúng ta chọn đúng HLV, chọn được người phù hợp thì bóng đá Việt Nam sẽ phát huy được sức mạnh tối đa. Chúng tôi không đợi “nước đến chân mới nhảy” mà ngay sau khi VFF khóa 9 hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, điều hành, vào tháng 11.2022, các bộ phận có liên quan đã khẩn trương bắt tay vào nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn HLV hướng tới SEA Games 32, vòng loại Asian Cup và vòng loại World Cup. Chúng tôi sẽ công bố danh tính HLV trưởng vào thời điểm phù hợp”. Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, người được Thường trực VFF giao nhiệm vụ đàm phán hợp đồng với ứng viên, cho biết: “Danh sách các ứng viên đã có, giờ VFF bắt đầu tiến hành sàng lọc. VFF sẽ chọn một số hồ sơ cảm thấy phù hợp để báo cáo Hội đồng HLV quốc gia. Sau khi xin ý kiến của hội đồng, Thường trực VFF mới quyết định sẽ tiếp cận với những ứng cử viên nào để từ đó chọn ra người ngồi vào ghế nóng”.

Các ứng viên thay thế ông Park gồm: HLV Robert Prosinecki (người Croatia, cựu HLV đội tuyển Bosnia & Herzegovina, cựu cầu thủ của 2 CLB lừng danh Barcelona và Real Madrid); Dragan Skocic (người Croatia, cựu HLV đội tuyển Iran); Marc Wilmots (cựu HLV đội tuyển Bỉ); Javier Clemente (cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha)…

VFF cũng đang tính tới có thể sẽ đàm phán với cựu HLV đội U.19 Việt Nam Philippe Troussier.

Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi cũng đang rất hồi hộp chờ hồ sơ ứng viên từ VFF gửi sang. Không quan trọng là quốc tịch nào mà HLV đó phải đạt được thành công, tạo dấu ấn sâu sắc như người tiền nhiệm. Tân HLV trưởng còn phải làm tốt hơn những gì mà ông Park đã làm. Quan điểm của tôi, ứng viên đó, ngoài trình độ phải rất giỏi thì còn phải là bậc thầy về tâm lý, biết duy trì - khơi dậy để tinh thần Việt Nam không bị mai một trong mỗi cầu thủ Việt Nam. Ông ấy còn phải thích ứng rất nhanh với văn hóa Việt Nam, bóng đá Việt Nam”.

Theo lịch FIFA Days, tuyển Việt Nam sẽ có đợt hội quân đầu tiên của năm 2023 từ ngày 20 - 27.3, cũng chính là thời điểm ra mắt chính thức tân HLV trưởng. Nhưng từ trước đó, người kế nhiệm HLV Park Hang-seo đã phải có mặt ở Việt Nam vào đầu tháng 3 để chuẩn bị công việc, tìm hiểu môi trường làm việc mới. Dự kiến đầu tháng 2, VFF sẽ bắt đầu xúc tiến đàm phán hợp đồng và có thể việc đàm phán sẽ được thực hiện trực tiếp tại quốc gia của HLV đó. Nếu mọi chuyện thuận lợi, việc đàm phán sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.