Trao đổi với Thanh Niên, TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, có tình trạng người bệnh tay chân miệng phải chuyển tuyến điều trị không phải do vấn đề chuyên môn, mà do bệnh viện thiếu thuốc điều trị, như với thuốc Gamma globulin (IVIG) truyền tĩnh mạch. Đây là thuốc có chi phí lớn, chỉ định trong điều trị ca bệnh tay chân miệng có biến chứng nặng.

Quỹ bảo hiểm y tế chi trả thuốc đắt tiền trong điều trị bệnh tay chân miệng có biến chứng nặng
ẢNH: TN
Về lý do hết thuốc Gamma globulin tại một số bệnh viện, ông Khoa cho biết, đã trao đổi với Cục Quản lý dược, được biết nguồn cung không thiếu, nhưng các bệnh viện không lập kế hoạch, không tổ chức đấu thầu mua sắm.
Theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), qua báo cáo nhanh từ đơn vị nhập khẩu thuốc, trong nước đang có số lượng khá lớn thuốc Gamma globulin, khoảng hơn 20.000 lọ. Các công ty sẵn sàng cung ứng khi bệnh viện có nhu cầu.
Về sử dụng Gamma globulin trong điều trị, Bộ Y tế hướng dẫn, thuốc được chỉ định trong phác đồ điều trị tay chân miệng nặng (độ 2b, độ 3, độ 4).
Liên quan đến một số thuốc khác trong điều trị tay chân miệng, lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh và đại diện Cục Quản lý dược cho biết, Việt Nam đã sản xuất được, và sẵn sàng cung ứng.
Do đó, để khắc phục thiếu thuốc điều trị các ca bệnh tay chân miệng có biến chứng nguy hiểm, các bệnh viện cần chủ động triển khai mua sắm, cung ứng đủ thuốc điều trị, đảm bảo quyền lợi người bệnh.
"Trong các thuốc điều trị ca bệnh tay chân miệng có biến nặng, Gamma globulin là thuốc khá đắt tiền, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi có chỉ định đúng", ông Khoa khẳng định.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus đường ruột gây ra, lây từ người sang người chủ yếu theo đường tiêu hóa, dễ gây thành dịch. Bệnh xảy ra quanh năm và gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi.
Tác nhân gây bệnh thường gặp là Coxsackie virus A6, A10, A16 và Enterovirus 71 (EV71).
Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời. Các trường hợp biến chứng nặng thường do EV71. Trong đợt bùng phát các ca bệnh tại thời điểm này, EV71 là tác nhân quan trọng.
Bình luận (0)