Bạo lực bùng phát ngăn cản sự ‘hồi sinh’ Lễ trao giải Oscar sau đại dịch?

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
29/03/2022 12:03 GMT+7

Lễ trao giải Oscar năm nay đậm “kịch tính” khi diễn viên hài Chris Rock bị nam diễn viên Will Smith tát thẳng tay. Một diễn viên được đề cử tát vào mặt người dẫn chương trình trong cơn giận dữ trên sóng truyền hình trực tiếp quốc gia.

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Oscar 2022 hôm 27.3 (giờ Mỹ) được “đổi mới” do sự sụt giảm số lượt người xem bằng bộ ba nữ MC, phần biểu diễn âm nhạc của các danh ca.

Will Smith tát Chris Rock trên sân khấu Oscar

REUTERS

Sự kiện chưa từng có đã kéo nửa giờ sau của chương trình trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử Oscar. Scandal này đẩy giải Oscar - đang đối mặt với lượng người xem truyền hình liên tục sụt giảm trong những năm gần đây - quay trở lại cuộc trò chuyện nghiêm túc về văn hóa, lối ứng xử mặc dù không theo cách mà các nhà tổ chức tưởng tượng hay mong muốn.

Ngay sau cú tát “trời giáng”, nhiều người trong khán phòng Nhà hát Dolby, Los Angeles đang theo dõi Lễ trao giải tự hỏi liệu đây có phải là “kịch bản” do ban tổ chức dàn dựng hay không. Tuy nhiên đến giờ xem ra mọi thứ không hề có bàn tay của ban tổ chức nhúng vào.

Will Smith nhận giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

IMDB

Cuộc đối đầu được châm ngòi khi Will Smith nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tát thẳng tay Chris Rock vì đã bêu xấu mái tóc cạo sát của vợ anh khi nam diễn viên hài chuẩn bị trao giải hạng mục Phim tài liệu hay nhất. Smith bất ngờ sải bước lên sân khấu và dùng tay tát mạnh vào mặt Rock. Sau đó, nam diễn viên quay lại khán phòng, ngồi xuống bên cạnh người bạn đời của mình - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith - đang bị chứng rụng tóc. Will Smith sau đó liên tục hét to một cách thô tục với Rock để bênh vực vợ mình.

Will Smith xin lỗi Chris Rock sau cú tát tại Lễ trao giải Oscar 2022

Chris Rock rõ ràng là choáng váng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, thừa nhận anh vừa bị Smith đánh và nói đùa rằng sự cố này đã tạo nên “đêm vĩ đại nhất trong lịch sử truyền hình”. Điều này chắc chắn làm lu mờ buổi Lễ trao giải Oscar.

Tìm cách làm dịu không khí, người đồng dẫn chương trình Amy Schumer đã trở lại sân khấu giả vờ không biết toàn bộ sự việc: “Tôi có bỏ lỡ điều gì không? Dường như có một sự chấn động ở đây”.

Will Smith cùng Saniyya Sidney (trái) và Demi Singleton trong phim King Richard

IMDB

Nam diễn viên kỳ cựu Anthony Hopkins nói trước khi trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: “Chà, thật là một buổi tối đáng nhớ. Will Smith đã nói lên tất cả”. Rõ ràng Will Smith còn nhiều điều để nói khi anh lại lên sân khấu với tư cách là người chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi thể hiện vai Richard Williams – người cha đồng thời là huấn luyện viên của hai tay vợt nữ nổi tiếng Venus và Serena Williams trong bộ phim tiểu sử King Richard.

Will Smith đẫm nước mắt xin lỗi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - ban tổ chức Lễ trao giải Oscar, những nghệ sĩ được đề cử trong bài phát biểu nhận giải. Anh nói thêm: “Richard Williams là người bảo vệ gia đình anh ấy một cách quyết liệt”. Hôm 28.3 Will Smith chính thức xin lỗi Chris Rock.

Điều đáng bàn là trong khi giải Oscar Phim hay nhất trao cho CODA của nữ đạo diễn Sian Heder vì đậm chất nhân văn, thấm đậm tình người thì diễn viên cũng đoạt giải Will Smith lại hành xử đầy bạo lực và côn đồ trước hàng triệu khán giả toàn cầu chỉ vì tức giận, không kiềm chế được bản thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.