
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố số lượng thị thực đã thu hồi đối với công dân nước ngoài kể từ khi đầu nhiệm kỳ Tổng thống Trump đến nay
ảnh: reuters
Trong một tuyên bố được Reuters dẫn lại hôm 11.8, Bộ Ngoại giao giải thích rằng những trường hợp bị thu hồi thị thực Mỹ được thực hiện đối với những người nước ngoài vi phạm các điều khoản của thị thực, phạm tội, kêu gọi bạo lực nhằm vào công dân Mỹ, lừa đảo người Mỹ, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
Đa số thị thực bị thu hồi theo sau những vụ chạm trán với cơ quan thực thi pháp luật, trong đó những nguyên nhân phổ biến nhất là hành hung, lái xe dưới ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy, trộm cắp, tội phạm liên quan ma túy.
Bộ Ngoại giao nêu một số trường hợp thu hồi thị thực cụ thể, như một người bị truy tố về tội cưỡng hiếp và xâm hại tình dục, một người khác bị buộc tội bắt cóc và buôn người, một người đối mặt hàng chục cáo buộc liên quan hành vi tàng trữ tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em.
Một đại sứ quán Mỹ tại Bắc Phi thu hồi hơn 100 thị thực từ các cha mẹ bị cáo buộc tìm cách du lịch đến Mỹ để sinh con.
Nhiều người nước ngoài "vui mừng" về vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk cũng bị thu hồi thị thực.
Trong tháng 1.2026, Bộ Ngoại giao đã thu hồi thị thực ở số lượng kỷ lục, hơn 100.000 thị thực chỉ trong một tháng.
Ông Trump lại ra tay chặn 'du lịch sinh con' lấy quốc tịch Mỹ
Chính quyền Washington cũng áp dụng chính sách nghiêm ngặt hơn trong việc xét thị thực, theo đó tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội và mở rộng các quy trình xét duyệt.
Việc thu hồi thị thực được triển khai theo khuôn khổ chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng của chính quyền Tổng thống Trump, theo đó nhiều người bị tước bỏ quyền đi lại và định cư tại Mỹ.
Bình luận (0)