Bão số 2 giật cấp 12 trên vịnh Bắc bộ, miền Bắc mưa 300 mm

Đình Huy
Đình Huy
22/07/2024 13:37 GMT+7

Bão số 2 đang gây mưa bão tại vịnh Bắc bộ, ở đảo Bạch Long Vĩ (Quảng Ninh) đã có gió giật cấp 7.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 12 giờ hôm nay, vị trí bão số 2 ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc - 108.9 độ kinh đông, trên vịnh Bắc bộ. Bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km

Bão số 2 giật cấp 12 trên vịnh Bắc bộ, miền Bắc mưa 300 mm- Ảnh 1.

Bão số 2 nhìn từ vệ tinh

NCHMF

Trong 3 giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km.

Khoảng 22 giờ ngày 22.7, tâm bão số 2 có vị trí 20,7 độ vĩ bắc - 108,4 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiến sát vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày mai 23.7, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ vĩ bắc - 107,7 độ kinh đông, trên khu vực đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9 và đi sâu vào biên giới Việt - Trung.

Bão số 2 gây mưa lớn ở miền Bắc; TP.HCM và Nam bộ mưa giông đến cuối tháng 7

Do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18 - 20 độ vĩ bắc nối với cơn bão số 2 nên ở đảo Phú Quý, Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; ở Bạch Long Vĩ có gió giật cấp 7. Khu vực vịnh Bắc bộ có mưa bão, vùng biển phía đông của bắc và giữa Biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào và giông.

Trong 24 giờ tới, phía tây bắc của bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 4 m. Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11; biển động rất mạnh, sóng cao 2 - 5 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Cảnh báo, ngày và đêm 23.7, bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9; sóng biển cao từ 1,5 - 3 m; biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và phía bắc của nam Biển Đông (bao gồm phía bắc quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8; sóng cao 2 - 4 m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc Biển Đông, vịnh Bắc bộ cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Ngoài ra, từ đêm 22 - 24.7, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau: Đông Bắc bộ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Tây Bắc bộ và Thanh Hóa 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định đề phòng triều cường cao (vào chiều các ngày 22 - 23.7) kèm theo nước dâng và sóng lớn gây ngập tại khu vực trũng, thấp làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.