Bão số 7: Đảo Bạch Long Vĩ có gió cấp 7 kèm mưa

Lê Tân
Lê Tân
09/10/2021 10:24 GMT+7

Để ứng phó với bão số 7 , huyện đảo Bạch Long Vĩ (TP.Hải Phòng) đã chủ động kêu gọi, đưa tàu thuyền và người vào nơi tránh, trú bão an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ sáng nay, 9.10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc và 109,8 độ kinh đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Bộ đội Biên phòng đảo Bạch Long Vĩ đưa phương tiện thủy lên bờ để tránh bão

Ảnh Phạm Tá

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và đi vào vịnh Bắc bộ.

Đến 7 giờ ngày mai, 10.10, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ vĩ bắc và 108,1 độ kinh đông, cách đảo Bạch Long Vĩ 70 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Tường, Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ, cho biết hiện nay, đảo Bạch Long Vĩ đang có mưa và gió cấp 7. Huyện đảo Bạch Long Vĩ đã phối hợp với các đơn vị trên đảo triển khai công tác phòng chống bão.

Theo Đồn Biên phòng đảo Bạch Long Vĩ, đơn vị này đã tổ chức 6 lượt phương tiện, 3 lượt cán bộ xuống báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão số 7 để chủ động tránh, trú, không di chuyển vào vùng nguy hiểm.

Đồn biên phòng đã hướng dẫn, kêu gọi 184 tàu thuyền với 683 lao động vào âu cảng Bạch Long Vĩ tránh, trú bão. 30 phương tiện với 33 lao động đã được đưa lên bờ để đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 7, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, đã yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Hải Phòng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, căn cứ diễn biến tình hình của bão, chủ động phối hợp với Sở GTVT ban hành thông báo cấm biển, tạm dừng các hoạt động vận tải đường thủy nội địa, hệ thống cáp treo, khu vui chơi giải trí tại các khu du lịch biển, dừng hoạt động của các cầu vượt biển.

Ông Nguyễn Đức Thọ cũng yêu cầu các địa phương rà soát, thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất nông nghiệp; rà soát, hướng dẫn các địa phương thu hoạch lúa, hoa màu, cây ăn quả để giảm thiệt hại do bão; kiểm tra hệ thống đê điều, thủy lợi, kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố đê điều trước và trong bão; các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi vận hành các công trình thủy lợi, cống dưới đê đảm bảo an toàn, chủ động tiêu thoát nước đệm đề phòng ngập úng.

Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Hải Phòng tiếp tục kiểm đếm, rà soát, bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, yêu cầu tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Các địa phương được yêu cầu chủ động tiêu, thoát nước trong hệ thống thủy lợi và thoát nước đô thị để đề phòng ngập úng do mưa lớn; rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất và có phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Bão số 7 diễn biến rất phức tạp, liên tục đổi hướng, gây mưa lớn diện rộng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.