Báo Thái Lan cay đắng vì 5 đời HLV U.23 Thái Lan chưa thắng U.23 Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
03/06/2022 21:01 GMT+7

Theo tờ Siamsport thống kê, trong 4 năm qua U.23 Thái Lan trải qua đến 5 đời HLV, nhưng chưa có HLV nào giành được chiến thắng trước U.23 Việt Nam, trận mới nhất do HLV Worrawoot Srimaka cầm quân hòa 2-2 đầy may mắn.

Một thông tin khác từ báo chí Thái Lan hé lộ, cũng vì lý do chưa có HLV nào thắng được U.23 Việt Nam trong một quãng thời gian dài nên Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) là trưởng đoàn các đội tuyển nước này, có lẽ muốn thử vận may khi quyết định giữ lại HLV Worrawoot Srimaka dự giải U.23 châu Á dù từng có ý định thay HLV khác.

U.23 Việt Nam (trên) hoàn toàn vượt trội U.23 Thái Lan trong suốt gần 4 năm trở lại đây

Phúc Thắng

Nguyên do vì HLV Worrawoot Srimaka có thành tích tốt khi dẫn dắt U.23 Thái Lan ở kỳ SEA Games 2017 từng thắng U.23 Việt Nam 3-0 tại vòng bảng. Đó cũng là lần gần nhất U.23 Thái Lan thắng được kình địch khu vực của mình.

Tuy nhiên, dù có thành tích đối đầu tốt, lần này HLV Worrawoot Srimaka cũng chỉ tìm được trận hòa 2-2 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ trước U.23 Việt Nam trong triều đại của các HLV Hàn Quốc, sau Park Hang-seo là Gong Oh-kyun.

Tờ Siamsport cũng đánh giá: “Kết quả hòa dưới cơ này của U.23 Thái Lan là không có gì để bào chữa, vì chúng ta đã có lực lượng cầu thủ tốt nhất rồi, nhưng vẫn không thể vượt qua U.23 Việt Nam và phải 2 lần lội ngược dòng mới gỡ hòa”.

Cũng theo tờ Siamsport: “Từ kết quả này kiểm tra lại thời gian gần đây khoảng 4 năm là giai đoạn đáng quên với bóng đá trẻ Thái Lan, khi hóa ra chúng ta không thắng được kình địch U.23 Việt Nam 1 trận nào cả và cũng trải qua đến 5 đời HLV”.

Các kết quả tờ Siamsport thống kế thành tích đối đầu trong 4 năm qua của U.23 Thái Lan với 5 đời HLV chưa thắng U.23 Việt Nam, gồm trận gần nhất hòa 2-2 tại U.23 châu Á do HLV Worrawoot Srimaka dẫn dắt. Cũng cách đây không lâu dưới thời HLV Mano Polking tại SEA Games 31 thua 0-1 ở trận chung kết môn bóng đá nam; tại giải U.23 Đông Nam Á do HLV người Tây Ban Nha, Salva Valero Garcia dẫn dắt thua 2 trận cùng tỷ số 0-1 ở vòng bảng và chung kết; tại vòng loại giải U.23 châu Á năm 2020 dưới thời HLV Alexandre Gama người Brazil thua 0-4, cũng dưới thời nhà cầm quân này tại giải U.22 Đông Nam Á 2019 (nay là U.23) hòa 0-0; cùng dưới thời HLV người Nhật Bản, Akira Nishino hòa 2-2 ở vòng bảng SEA Games năm 2019 và sớm bị loại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.