Báo Thanh Niên đoạt giải ba Giải Báo chí về ĐBSCL

Đình Tuyển
Đình Tuyển
12/05/2022 17:10 GMT+7

Loạt bài 5 kỳ 'Biên giới Tây Nam, 24/7' của nhóm tác giả Mai Thanh Hải, Nguyễn Độc Lập, Ngô Trần Hải An (Báo Thanh Niên ) đã được trao giải ba, Giải Báo chí về ĐBSCL năm 2021.

Ngày 12.5, tại TP.Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Người Làm Báo tổ chức lễ trao “Giải Báo chí về ĐBSCL lần thứ 6, năm 2021”.

Tham dự có Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Bé, cùng lãnh đạo nhiều cơ quan báo, đài T.Ư và địa phương. Về phía TP.Cần Thơ, có ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Lễ trao giải Giải báo chí về ĐBSCL năm 2021

ĐÌNH TUYỂN

Theo Ban tổ chức, sau một năm phát động, đã có hơn 330 tác phẩm dự giải ở 4 loại hình báo chí được gửi từ 40 cơ quan, đơn vị (13 đơn vị T.Ư, 27 đơn vị địa phương). Hội đồng sơ khảo đã chọn được 76 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Từ các tác phẩm trên, 22 tác phẩm được lựa chọn trao giải gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các tác giả

ĐÌNH TUYỂN

Ở hạng mục Báo in - Điện tử, tác phẩm loạt bài 3 kỳ Làm nông “tử tế” ở ĐBSCL của nhóm tác giả Báo Cần Thơ đoạt giải nhất. Ở thể loại Phát thanh - Truyền hình, giải nhất được trao cho tác phẩm Tăng sức đề kháng cho nông sản đồng bằng của nhóm tác giả Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam bộ.

Loạt bài 5 kỳ Biên giới Tây Nam, 24/7 của nhóm tác giả Mai Thanh Hải, Nguyễn Độc Lập, Ngô Trần Hải An - Báo Thanh Niên được trao giải ba.

Ban tổ chức trao giải ba cho các tác giả

chí quốc

Sân chơi bổ ích cho đội ngũ hội viên, nhà báo

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo (Hội Nhà báo Việt Nam), cho biết các tác phẩm dự giải năm nay có chất lượng khá đồng đều, điều này cho thấy chất lượng giải ngày một tăng. Các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội khu vực ĐBSCL năm 2021. Qua đó phản ánh kịp thời những vấn đề nóng bỏng như công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng nông thôn mới, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, nông nghiệp xanh, gương người tốt, việc tốt...

Đặc biệt, báo chí tham gia trực tiếp ở nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, phản ánh nỗ lực của ĐBSCL trong thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện phản biện sâu sắc, có hiệu quả xã hội tích cực, có sức lan toả, ảnh hưởng lớn.

“Tuy nhiên, năm nay vẫn thiếu vắng những tuyến bài về chủ đề phòng chống tham nhũng, lãng phí, những bài bình luận, dự báo chuyên sâu tạo hiệu ứng xã hội cao. Đặc biệt, báo điện tử còn thiếu những tác phẩm được thể hiện theo hình thức Longform, Megastory”, ông Lợi nói.

Ban tổ chức cũng đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội nhà báo tiếp tục có những hình thức khuyến khích để nhân rộng kết quả để giải báo chí viết về ĐBSCL những năm tiếp theo có số lượng tham dự cũng như chất lượng các tác phẩm cao hơn, có sức lan tỏa sâu rộng hơn, tạo một sân chơi bổ ích cho đội ngũ hội viên, nhà báo trong khu vực và cả nước.

Tiếp nối thành công Giải năm 2021, Ban tổ chức tiếp tục phát động Giải Báo chí về ĐBSCL năm 2022 với 4 loại hình báo chí (báo in, điện tử, phát thanh và truyền hình).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.