Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM thăm Báo Thanh Niên

Như Trần
Như Trần
19/04/2022 16:52 GMT+7

Phái đoàn tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM chiều 19.4 đã đến thăm Báo Thanh Niên và trao đổi về các kế hoạch phối hợp, chia sẻ thông tin và hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Phái đoàn tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM cùng các đại diện của Báo Thanh Niên

Đào ngọc thạch

Chiều 19.4, phái đoàn tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM do Tổng lãnh sự Watanabe Nobuhiro dẫn đầu đã có chuyến thăm tòa soạn Báo Thanh Niên. Đi cùng Tổng lãnh sự Watanabe có ông Shiraishi Hideyuki, Trưởng ban Văn hóaGiáo dục của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM và cộng sự.

Tại buổi gặp mặt, Tổng lãnh sự Watanabe đã chúc mừng Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn nhận nhiệm vụ mới tại Báo Thanh Niên.

Ông Watanabe cho biết Việt NamNhật Bản là hai nước có quan hệ đối tác chiến lược và trong hai năm qua, Nhật Bản đã gửi cho Việt Nam 7,3 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19. Điều này cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia rất tốt đẹp và mật thiết, kể cả trong điều kiện dịch bệnh.

Tổng lãnh sự Watanabe cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam và Nhật Bản có thể nối lại các hoạt động du lịch vì hiện tình hình dịch bệnh đã ổn định, việc nhập cảnh ở hai nước cũng dễ dàng hơn.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Watanabe Nobuhiro trong chuyến thăm tòa soạn Báo Thanh Niên

đào ngọc thạch

Trao đổi với Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn, ông Wantanabe cho biết Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Tổng lãnh sự Watanabe nói rất nhiều sự kiện sẽ được tổ chức trong dịp này và hy vọng Báo Thanh Niên sẽ hỗ trợ thông tin cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ hai nước.

Ông Watanabe cũng cho biết Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM sẵn sàng chia sẻ thông tin về những vấn đề Báo Thanh Niên quan tâm.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn trao quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Watanabe

đào ngọc thạch

Tại buổi tiếp, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã giới thiệu về các hoạt động của Báo Thanh Niên cũng như những sự kiện sau mặt báo.

Theo nhà báo Ngọc Toàn, sắp tới Trung ương Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Nhật Bản để hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Tổng biên tập Báo Thanh Niên bày tỏ sẵn sàng trong việc phối hợp với Nhật Bản để thông tin về các hoạt động của cơ quan ngoại giao Nhật Bản tại việt Nam.

Nhà báo Ngọc Toàn đề nghị Tổng lãnh sự Watanabe có thể làm cầu nối để báo Thanh Niên giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với cơ quan truyền thông tại Nhật Bản, đặc biệt là những tờ báo có sự tương đồng, hướng tới giới trẻ. Bên cạnh đó, Tổng biên tập Ngọc Toàn cũng đề nghị Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM kết nối Báo Thanh Niên với các đơn vị du lịch, văn hóa Nhật Bản để tổ chức những sự kiện tại TP.HCM như hội thảo du lịch, tư vấn du học, việc làm tại Nhật Bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.