Báo Thanh Niên tặng không gian đọc sách cho học sinh vùng biên giới Cao Bằng

28/04/2023 08:46 GMT+7

Trong chuyến về nguồn, thăm các di tích lịch sử ở Cao Bằng, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023), Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tỉnh đoàn Cao Bằng tặng công trình không gian văn hóa đọc cho học sinh vùng biên giới tại xã Trường Hà, H.Hà Quảng.

Lễ trao tặng công trình không gian văn hóa đọc của Báo Thanh Niên cho Điểm trường Nà Sắc thuộc Trường tiểu học và THCS Pác Bó (xã Trường Hà, H.Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) diễn ra chiều 27.4 có sự tham dự của nhà báo Đặng Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Bí thư Chi bộ Tòa soạn Hà Nội, cùng đại diện Tỉnh đoàn Cao Bằng và H.Hà Quảng.

Báo Thanh Niên tặng không gian đọc sách cho học sinh vùng biên giới Cao Bằng - Ảnh 1.

Đoàn công tác Chi bộ Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội tặng quà học sinh Điểm trường Nà Sác

PHAN HẬU

Trường tiểu học và THCS Pác Bó có một số điểm trường nằm sát khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc chưa có thư viện, không gian đọc sách. Để hình thành thói quen, khơi dậy văn hóa đọc sách cho học sinh, nhà trường đã cải tạo và dành riêng một phòng làm phòng đọc cho các em nhưng thiếu nhiều loại đầu sách phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Hưởng ứng và lan tỏa Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21.4), bằng nguồn kinh phí ủng hộ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, thông qua sự giới thiệu và hỗ trợ của Tỉnh đoàn Cao Bằng, Chi bộ Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội đã quyết định tặng không gian văn hóa đọc cho Điểm trường Nà Sác trị giá 30 triệu đồng, để mua sắm hàng chục đầu sách bổ sung cho thư viện nhà trường. Chi bộ Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội cũng đã phát động các đảng viên, phóng viên tặng 100 suất quà gồm sách vở, đồ dùng học tập... cho các em học sinh.

Báo Thanh Niên tặng không gian đọc sách cho học sinh vùng biên giới Cao Bằng - Ảnh 2.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Đặng Thị Phương Thảo giao lưu với các em học sinh tại không gian đọc sách do Báo Thanh Niên trao tặng

PHAN HẬU

Nhà báo Đặng Thị Phương Thảo cho biết, thói quen đọc sách không chỉ giúp học sinh nâng cao kiến thức, có thêm những kỹ năng thực hành trong đời sống. Những cuốn sách hay, những câu chuyện đẹp qua mỗi trang sách góp phần thẩm thấu, tự giáo dục các em về đạo đức, nhân cách từ đó hình thành lối sống đẹp, nhân văn, khơi dậy tình yêu với quê hương, đất nước.

"Báo Thanh Niên tặng không gian văn hóa đọc cho các em học sinh vùng biên giới Cao Bằng không chỉ giúp các em có không gian đọc sách, giải trí lành mạnh sau mỗi giờ học mà mong muốn các thế hệ học sinh, cùng với sự giáo dục, dạy dỗ của nhà trường sẽ trở thành những người trẻ có nền tảng tri thức vững chắc, có năng lực hiểu biết phong phú để tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất phên giậu của Tổ quốc", nhà báo Đặng Thị Phương Thảo nói.

Báo Thanh Niên tặng không gian đọc sách cho học sinh vùng biên giới Cao Bằng - Ảnh 3.

Ủy viên Ban Biên tập, Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên Nguyễn Thị Tuyết Nhung tặng quà cho các em học sinh

PHAN HẬU

Chia sẻ tại lễ tiếp nhận công trình, cô giáo Ma Thị Quê, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Pác Bó, khẳng định đây là món quà vô cùng ý nghĩa Báo Thanh Niên tặng học sinh, giáo viên. Khi phòng đọc của nhà trường được bổ sung hàng trăm đầu sách, truyện với nhiều thể loại phong phú sẽ tạo ra sức hấp dẫn các em đến đọc sách nhiều hơn. 

"Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và cam kết sẽ gìn giữ, phát huy tốt giá trị của không gian đọc sách  này trong công tác giảng dạy, hướng dẫn các em đọc, tìm hiểu kiến thức và gây dựng thói quen đọc sách trở thành nét đẹp văn hóa học đường của học sinh Trường tiểu học và THCS Pác Bó", cô Quê bày tỏ.

Báo Thanh Niên tặng không gian đọc sách cho học sinh vùng biên giới Cao Bằng - Ảnh 4.

Điểm trường Nà Sác đã có không gian đọc sách khang trang, với nhiều loại sách phong phú, hấp dẫn

HOÀNG YẾN

Dịp này, đoàn công tác Chi bộ Báo Thanh Niên tòa soạn Hà Nội đã tới dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; Khu di tích anh hùng liệt sĩ Kim Đồng; thăm quan, nghe giới thiệu về lịch sử các điểm di tích suối: Lê Nin, hang Cốc Pó… nơi  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, trở về lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.