Báo Thanh Niên tổ chức 'Tọa đàm trực tuyến về giá điện'

10/05/2023 18:32 GMT+7

Nắng nóng kỷ lục, tiêu thụ điện liên tục lập kỷ lục rồi phá kỷ lục; nguy cơ thiếu điện ở cả 2 miền Bắc và Nam rất cao; nguy cơ cắt điện luân phiên tại nhiều địa phương… Trong khi đó, hóa đơn tiền điện dự báo trong mấy tháng tới sẽ tăng mạnh.

Ngành điện liên tục kêu gọi người dân "triệt để tiết kiệm điện", đặc biệt vào khung giờ cao điểm. Từ đầu tháng 5, nhiều hồ thủy điện trên hệ thống đã về mực nước thấp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh cung cấp điện và phục vụ nhu cầu dân sinh trong thời gian còn lại của mùa khô 2023. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, 10 hồ thủy điện có tổng công suất khoảng 4.500 MW thuộc EVN mực nước về xấp xỉ hoặc dưới mực nước "chết".

Trong khi đó, từ tháng 5 và các tháng tới, hóa đơn tiền điện có nguy cơ tăng "kép" do giá điện vừa tăng 3%, lại rơi vào mùa thời tiết cực đoan, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng.

Từ tháng 3, tuy chưa vào mùa nắng gay gắt, hóa đơn tiền điện tại nhiều hộ dân đã rục rịch tăng. Nỗi lo chỉ số điện của gia đình tăng khiến hóa đơn tiền điện tăng cộng thêm tăng vỉ nhảy bậc do biểu giá điện sinh hoạt tính theo 6 bậc... càng cao, người dân băn khoăn hóa đơn tiền điện bị nhảy bậc sẽ tăng thế nào.

Báo Thanh Niên tổ chức "Tọa đàm trực tuyến về giá điện" - Ảnh 1.

Giá điện có nguy cơ tăng "kép" trong thời gian tới

TN

Làm thế nào để tiết kiệm điện, làm gì để "giảm sốc" trước hóa đơn tiền điện trong thời gian tới? Có những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả trong sử dụng điện tiết kiệm, ai cũng có thể thực hiện nhưng không phải ai cũng biết... Tất cả sẽ được các chuyên gia, lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực, lãnh đạo EVN, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)... chia sẻ, giải đáp tại buổi "Tọa đàm trực tuyến về giá điện" do báo Thanh Niên tổ chức vào 8 giờ 30 phút sáng thứ ba, ngày 16.5 tại hội trường báo Thanh Niên.

Bạn đọc có bất cứ thắc mắc gì, có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi theo địa chỉ email: Toadamgiadien@thanhnien.vn từ bây giờ hoặc ngay tại buổi phát trực tuyến trên các nền tảng kênh YouTube; fanpage Facebook và TikTok Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.