Báo Thanh Niên trao bảo trợ tháng thứ 2 cho trẻ mồ côi

Thanh Đông
Thanh Đông
07/12/2021 07:48 GMT+7

Trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời , Đảng ủy Báo Thanh Niên đã nhận bảo trợ cho 10 trẻ mồ côi trên địa bàn TP.HCM.

Sau khi ký thỏa thuận bảo trợ và trao tiền tháng đầu tiên cho trẻ vào ngày 19.11, kể từ tháng 12.2021 trở về sau, đại diện các chi bộ thuộc Đảng ủy Báo Thanh Niên sẽ lần lượt đến thăm và trao tiền bảo trợ trực tiếp cho trẻ và gia đình.

Nhà báo Trần Việt Hưng (phải) và nhà báo Mai Văn Vọng trao Biên bản thỏa thuận và tiền bảo trợ tháng thứ 2 cho em V.N.T.Đ

THANH ĐÔNG

Cuối tuần qua, nhà báo Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Thanh Niên Online, Bí thư Chi bộ khối nội dung, cùng nhà báo Mai Văn Vọng, Phó bí thư Chi bộ khối nội dung, đã đến thăm gia đình em L.T.N (16 tuổi) và L.N.H (14 tuổi), nhà ở đường Mạc Vân, P.12, Q.8, TP.HCM. Hai chị em L.T.N và L.N.H mất mẹ từ nhỏ, các em lớn lên trong vòng tay của dì ruột, đồng thời là mẹ nuôi các em. Không may, dịch Covid-19 ập đến đã cướp đi người mẹ nuôi của các em, hiện các em đang sống cùng gia đình cậu ruột. Sau khi thăm hỏi chuyện học tập, đời sống của hai chị em L.T.N, nhà báo Trần Việt Hưng và nhà báo Mai Văn Vọng đã trao tiền bảo trợ tháng thứ 2 cho hai chị em, L.T.N 3 triệu đồng và L.N.H 2,5 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, nhà báo Trần Việt Hưng và nhà báo Mai Văn Vọng đã bàn giao Biên bản thỏa thuận ký giữa Báo Thanh Niên - Đảng ủy Báo Thanh Niênngười giám hộ của em L.T.N, L.N.H.

Tiếp đến, đoàn đã đến thăm em V.N.T.Đ (14 tuổi), nhà ở đường Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8 để trao Biên bản thỏa thuận bảo trợ và trao 2,5 triệu đồng tiền bảo trợ tháng thứ 2 cho em Đ. Mẹ của em qua đời sau 5 ngày sinh em gái của Đ. Dịch Covid-19 vừa qua, ba em cũng vĩnh viễn ra đi. Đ. và em gái đang được bà ngoại chăm sóc.

Nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ: “Đúng như tiêu chí của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, khi nhận bảo trợ cho trẻ mồ côi, Đảng ủy Báo Thanh Niên không chỉ hỗ trợ về tài chính cho gia đình các trẻ mà còn quan tâm đến đời sống, sức khỏe tinh thần của các em. Các em được Đảng ủy Báo Thanh Niên nhận bảo trợ đã là thành viên của đại gia đình Thanh Niên. Vì vậy, chúng tôi sẽ quan tâm, chăm sóc các em như thành viên trong gia đình. Do đó, mỗi tháng, các em sẽ được đại diện Đảng ủy đến thăm hỏi cũng như trao tận tay số tiền bảo trợ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.