Báo Tiền Phong khánh thành trụ sở Ban đại diện khu vực ĐBSCL

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
29/10/2022 18:37 GMT+7

Trụ sở Ban đại diện Báo Tiền Phong khu vực ĐBSCL đặt tại Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ được khánh thành ngày 29.10.

Ngày 29.10, Báo Tiền Phong tổ chức khánh thành trụ sở Ban đại diện Báo Tiền Phong khu vực ĐBSCL và phối hợp UBND TP.Cần Thơ, Tập đoàn VNPT và cơ quan chức năng tổ chức hội nghị chuyển đổi số.

Trụ sở Ban đại diện Báo Tiền Phong khu vực ĐBSCL đặt tại địa chỉ 103 Trần Văn Hoài, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Lãnh đạo các cấp cắt băng khánh thành trụ sở Ban đại diện Báo Tiền Phong khu vực ĐBSCL

QUANG MINH NHẬT

Thông tin tại hội nghị chuyển đổi số, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT, nhấn mạnh ĐBSCL với TP.Cần Thơ là trung tâm vùng được biết đến là khu vực trù phú, lợi thế tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực dồi dào. Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị ngày 02.4.2022 “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn của vùng ĐBSCL.

Chính vì vậy, chuyển đổi số để cân bằng lại kinh tế vùng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên hệ sinh thái, phù hợp với quy luật tự nhiên đã được Chính phủ xác định là những ưu tiên trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị đối với ĐBSCL

Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, cho biết ngày 3.6.2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những lực lượng đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số. Khu vực ĐBSCL hiện đang tích cực chuyển đổi số, bởi ĐBSCL có vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Công tác thúc đẩy chuyển đổi số sẽ hướng tới xây dựng một nền kinh tế bền vững, chất lượng cao…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.