Báo Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng nhiễm Covid-19

La Vi
La Vi
31/08/2022 13:45 GMT+7

Theo báo Rodong Shinmun của CHDCND Triều Tiên , nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng bị sốt cao giữa cao điểm của đợt dịch Covid-19 tại nước này.

Theo bản dịch từ South China Morning Post, báo Rodong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều TIên, hôm 30.8 đã công bố rằng nhà lãnh đạo Kim "bị sốt cao giữa trận chiến chống đại dịch".

Theo tờ báo, nhiều khả năng là nhà lãnh đạo đã nhiễm bệnh sau khi đi thăm các công nhân bị Covid-19.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu hôm 18.8

reuters

Tờ Rodong Shinmun viết: "Khi nhà lãnh đạo đến thăm trụ sở phòng chống dịch khẩn cấp vào đêm đầu tiên kể từ khi các biện pháp chống đại dịch khẩn cấp tối đa được áp dụng, một số cán bộ ở đó đã bị nhiễm bệnh".

Tin tức xác nhận những gợi ý và suy đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim sau khi những người thân cận với nhà lãnh đạo vào đầu tháng này có nhắc đến việc ông đã vượt qua vấn đề sức khỏe.

Em gái của ông, bà Kim Yo Jong, không xác nhận rằng anh trai nhiễm virus, nhưng nói rằng ông "ốm nặng" và "sốt cao". Đầu tháng 8, Triều Tiên tuyên bố đã chiến thắng Covid-19.

Theo Hãng thông tấn KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un hôm 10.8 ca ngợi thành công sau 3 tháng chống Covid-19, đồng thời quyết định giảm cấp độ phòng chống dịch xuống mức bình thường.

Triều Tiên thông báo ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 12.5 sau hơn 2 năm phong tỏa biên giới. Nước này không xác nhận bệnh nhân nhiễm Covid-19 mà chỉ thống kê số người có triệu chứng sốt.

Vào lúc đỉnh điểm ngày 15.5, Triều Tiên ghi nhận 392.920 ca một ngày. Tuy nhiên, từ ngày 29.7 đến nay Triều Tiên không ghi nhận ca sốt nào. Tổng số ca nhiễm là 4,77 triệu và số ca tử vong đến nay là 74, được Triều Tiên ca ngợi là “phép màu chưa từng có” so với các nước khác trong khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.