Bảo vệ môi trường từ ý thức

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/01/2023 08:14 GMT+7

TP.Đà Nẵng vừa được Bộ TN-MT xếp dẫn đầu cả nước về kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá bảo vệ môi trường năm 2021(PEPI).

Bộ chỉ số PEPI là tiêu chí quan trọng, ghi nhận nỗ lực của địa phương, giúp các địa phương có giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

TP.Đà Nẵng là địa phương có một số mô hình hiệu quả trong việc huy động sức mạnh cộng đồng, đơn cử mô hình phân loại rác tại nguồn. Nhiều cơ quan nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở cùng nhiều doanh nghiệp tham gia hạn chế rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực, như sớm thay thế chai nhựa tại hội nghị, phiên họp bằng chai thủy tinh. Tiểu thương một số chợ cũng hưởng ứng giảm thiểu túi ni lông bằng túi giấy, giỏ đi chợ. Nhiều chị em phụ nữ khu dân cư sử dụng lá chuối thay túi ni lông để gói thực phẩm.

TP.Đà Nẵng thực hiện đổi rác lấy quà để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng

NGUYỄN TÚ

Dù không phải là địa phương đầu tiên được công nhận có các mô hình bảo vệ môi trường, và không phải mô hình nào cũng hiệu quả, tối ưu, nhưng một số hoạt động nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường của TP.Đà Nẵng đã thực sự phát huy hiệu quả. Như mô hình đổi rác lấy quà, thu mua rác tài nguyên từ người dân của Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh miền Trung (URENCO15), Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng... Nhiều khu dân cư cũng vận động hộ dân phân loại rác tại nguồn, góp rác tài nguyên để bán gây quỹ sinh hoạt cộng đồng.

Nhờ thiết thực và đặc biệt là mang lại nguồn lợi về kinh tế, nên các mô hình nêu trên không chỉ dừng lại ở hoạt động phong trào mà thực sự đi vào cuộc sống. Sự đồng thuận, ủng hộ của người dân cho thấy sức sống của các mô hình, đặc biệt là thay đổi nhận thức của cộng đồng về việc rác không chỉ bỏ đi mà là tài nguyên.

Để phong trào bảo vệ môi trường không “đầu voi đuôi chuột”, các cơ quan chức năng, nhất là lĩnh vực môi trường, cần tiếp tục bám chặt mô hình, nhân rộng, cải tiến. Sau khi dẫn đầu PEPI, TP.Đà Nẵng còn rất nhiều việc phải làm để hướng đến xây dựng “thành phố môi trường”. Trong khi một số vấn đề vĩ mô của môi trường TP.Đà Nẵng như cấp thiết đầu tư khu xử lý rác thải mới, nước thải… vẫn còn cần giải quyết lâu dài, thì việc nâng cao ý thức người dân bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ là cách làm hiệu quả, cần phát huy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.