Bắt 2 cựu lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất ở Hà Nam

Trần Cường
Trần Cường
25/05/2023 12:42 GMT+7

Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố, bắt tạm giam cựu giám đốc và cựu phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Thanh Liêm với cáo buộc giao đất tái định cư trái quy định, gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước.

Trưa 25.5, thông tin từ Viện KSND tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Trần Văn Hà (63 tuổi, trú xã Thanh Hương, H.Thanh Liêm) và ông Hà Văn Thạch (44 tuổi, trú xã Liêm Cần, H.Thanh Liêm) về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 282 bộ luật Hình sự.

Hà Nam: Bắt 2 cựu lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất H.Thanh Liêm - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh bắt đối với bị can Hà Văn Thạch

VKSND HÀ NAM

Trong 2 bị can, ông Trần Văn Hà là cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Thanh Liêm, còn ông Hà Văn Thạch là cựu phó giám đốc trung tâm này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định quá trình thực hiện dự án mở rộng nút giao đường 495B và đường sơ tán cứu hộ kết hợp chắn nước núi H.Thanh Liêm đoạn qua địa bàn xã Thanh Nghị (H.Thanh Liêm), 2 bị can Hà và Thạch đã vi phạm quy định của luật Đất đai, vượt quá quyền hạn, giao đất tái định cư cho các hộ dân trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại ngân sách hàng tỉ đồng.

Hà Nam: Bắt 2 cựu lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất H.Thanh Liêm - Ảnh 2.

Công an tỉnh Hà Nam thi hành lệnh khám xét để phục vụ điều tra

VKSND HÀ NAM

Công an tỉnh Hà Nam đã thực thi các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên dưới sự kiểm sát của Viện KSND tỉnh Hà Nam. Quá trình khám xét, công an thu nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án.

Theo Viện KSND tỉnh Hà Nam, vụ án đang mở rộng điều tra để xử lý những người liên quan theo quy định.

Trước đó, cuối năm 2021, Công an tỉnh Hà Nam cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Hà, cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất H.Thanh Liêm, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Công an xác định, ông Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện nhiệm vụ trái quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.