Bất an vì khung sắt chắn rác hố ga ở vùng ven TP.HCM liên tục bị lấy cắp

Bất an vì khung sắt chắn rác hố ga ở vùng ven TP.HCM liên tục bị lấy cắp

23/06/2024 15:29 GMT+7

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường Tân Xuân 2 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đoạn từ nhà số 64/7A Tân Xuân 2 đến đường Tô Ký phần lớn vị trí hố ga tại đây không có khung sắt che chắn. Nguyên nhân theo người dân là do bị kẻ gian lấy cắp.

Tại tuyến đường Tân Xuân 2 (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn), nhiều hố ga cống thoát nước tại đây không có khung sắt lưới chắn rác, nguyên nhân theo người dân là do bị kẻ gian lấy cắp.

Ghi nhận, một đoạn khoảng 500 m từ nhà số 64/7A Tân Xuân 2 đến đường Tô Ký, phần lớn tại vị trí các hố ga không có khung sắt lưới chắn rác.

Bất an vì khung sắt chắn rác hố ga ở vùng ven TP.HCM liên tục bị lấy cắp

Theo người dân, tình trạng mất cắp khung sắt lưới chắn rác tại đây diễn ra tầm tháng nay. Lúc đầu, người dân thấy tại vị trí các hố ga có dấu hiệu bị ai đó đục đẽo, làm vỡ các lớp bê tông để lộ ra các lõi sắt, khung sắt. Tiếp đó, các khung sắt này dần dần bị ai đó đến lấy cắp.

Trước cổng ra vào của trường mầm non trên đường Tân Xuân 2 có một hố ga mất khung sắt lưới chắn rác khiến giáo viên tại đây cũng như phụ huynh các bé vô cùng bức xúc.

"Mất khung sắt, tôi thuê thợ hàn khung mới để thay vào miệng hố ga cho học sinh ra vào an toàn. Thợ trám hồ chưa kịp khô nữa là khung sắt bị lấy mất nữa rồi", một giáo viên trường mầm non ngao ngán.

Hiện tại hố ga trước trường mầm non này chỉ được che chắn bằng những tấm ván gỗ tạm bợ.

Bất an vì khung sắt chắn rác hố ga ở vùng ven TP.HCM liên tục bị lấy cắp- Ảnh 1.

Lớp bê tông tại một vị trí hố ga trên đường Tân Xuân 2 bị bể và lộ ra các thanh sắt

TRẦN KHA

Bất an vì khung sắt chắn rác hố ga ở vùng ven TP.HCM liên tục bị lấy cắp- Ảnh 2.

Khung sắt lưới chắn rác trước cổng ra vào của trường mầm non trên đường Tân Xuân 2 vừa sửa lại đã bị mất cắp và được để tấm ván gỗ che chắn tạm bợ

TRẦN KHA

Ông Hoàng Hữu Thạch (63 tuổi, quê Nam Định), bảo vệ của một công trình trên đường Tân Xuân 2 cho biết thêm, nguyên nhân lưới chắn rác ở đây mất một phần là do các xe có tải trọng lớn lưu thông làm bể các mặt hố ga. Các mặt hố ga này chậm được sửa chữa, kẻ gian đến đục đẽo lấy trộm các khung sắt.

Trong lúc ghi nhận tại đây, chúng tôi thấy bà Phương, trên 50 tuổi, chạy xe máy từ ngoài vào nhà trên đường Tân Xuân 2. Qua vài câu chào hỏi, bà Phương đưa cho chúng tôi xem cây kẹp gắp làm bằng hợp kim, dài hơn nửa mét mà bà vừa mua ở chợ. Bà Phương dùng cây kẹp gắp này để đi nhặt rác ở các hố ga không có lưới chắn rác trên đường Tân Xuân 2.

Bà Phương cũng khẳng định các hố ga cống thoát nước tại đây không có khung sắt lưới chắn rác là do bị kẻ gian lấy cắp. Thời gian mất cắp vào khoảng khung giờ tối đến rạng sáng. Bà cũng đã phản ánh vụ việc này với chính quyền địa phương để có biện pháp theo dõi, xử lý.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với công an, chính quyền địa phương tại các nơi có hố ga không có khung sắt lưới chắn rác, mất cắp khung sắt hố ga mà người dân phản ánh để có biện pháp xử lý.

Bất an vì khung sắt chắn rác hố ga ở vùng ven TP.HCM liên tục bị lấy cắp- Ảnh 3.

Vào mùa mưa đường ngập nước, việc tồn tại những hố ga không được che chắn như thế này tiềm ẩn những rủi ro.

TRẦN KHA

Ngay trong ngày 22.6, khi tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, một cán bộ Công an xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn) cho biết sẽ kiểm tra, xử lý sớm vụ việc.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND phường Tân Hưng Thuận (quận 12) thông báo đã cử người xuống địa bàn để kiểm tra, nắm thông tin.

Theo vị này, đối với trường hợp các tuyến đường nằm trên địa bàn nhưng không thuộc phân cấp địa phương quản lý, địa phương ghi nhận phản ánh, kiến nghị lên trên, Phòng Quản lý đô thị cũng như các đơn vị liên quan quản lý tuyến đường Trường Chinh để khắc phục, xử lý các mặt cống không an toàn, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.