Bất an vì sạt lở bờ sông

21/10/2022 06:41 GMT+7

Mưa lớn liên tục kèm theo nước lũ từ thượng nguồn đổ về gần đây xoáy sâu vào bờ khiến tình trạng sạt lở bờ sông tại khu vực đầu nguồn ở các tỉnh An Giang , Đồng Tháp thêm phức tạp.

Tại khu vực bờ tây sông Hậu (ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái, H.An Phú, tỉnh An Giang), 2 vụ sạt lở xảy ra ngày 30.9 và 6.10 làm mất đoạn đường nhựa nông thôn dài hơn 50 m, khiến 2 hộ dân phải di dời nhà cửa. Cách vị trí sạt lở này không xa xuất hiện vết nứt dài hơn 50 m, có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng 15 hộ dân khác. Ngoài ra, từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn H.An Phú đã xảy ra các vụ sạt lở khác ở xã Phú Hữu, xã Vĩnh Lộc… đe dọa các công trình giao thông và nhà dân.

Sạt lở bờ biển, sập quán kinh doanh vì triều cường, sóng lớn

Thấp thỏm vì sạt lở

Theo Sở TN-MT An Giang, từ tháng 1 - 9.2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt bờ sông, kênh rạch với tổng chiều dài hơn 1,5 km, ảnh hưởng 17 căn nhà dân, ước thiệt hại gần 1,4 tỉ đồng. Riêng từ ngày 28 - 30.9, xảy ra 10 đoạn rạn nứt, sạt lở bờ sông ở các huyện: An Phú, Chợ Mới, Tri Tôn, với tổng chiều dài 288 m.

Khu vực sạt lở tại ấp Thượng, xã Tân Quới, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự tỉnh An Giang cho biết nguyên nhân các vụ sạt lở trên bước đầu được xác định do đường giao thông nông thôn sát bờ sông, kênh, rạch, mái bờ thẳng đứng; các phương tiện giao thông thủy, bộ lưu thông qua lại nhiều.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 6.10, khu vực bờ sông Tiền (đoạn thuộc ấp Thượng, xã Tân Quới, H.Thanh Bình) xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 30 m, ăn sâu vào đất liền 22 m, gây thiệt hại 2 ngôi nhà. Ngoài ra, vụ sạt lở cũng khiến 17 căn nhà khác phải di dời khẩn cấp.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Quới, cho biết toàn xã có vành đai sạt lở hơn 9 km với hơn 350 hộ dân sống trong vùng sạt lở cao. Riêng ở ấp Thượng, từ cuối tháng 6.2021 đến nay xảy ra 4 vụ sạt lở bờ sông Tiền với chiều dài hơn 70 m và ăn sâu vào bờ từ 15 - 22 m. Chính quyền đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm để người dân phòng tránh sạt lở.

Tình hình sạt lở bờ sông đang xảy ra nhiều nơi ở Đồng Tháp, An Giang

Hàng ngàn hộ dân cần di dời

Ông Võ Thành Ngoan, Phó giám đốc Sở NN-PTNN Đồng Tháp, cho biết từ đầu năm 2022 đến nay sạt lở bờ sông đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 6 tỉ đồng.

Sạt lở xảy ra tại 19 xã, phường, thị trấn của 4 huyện: Thanh Bình, Hồng Ngự, Lấp Vò, Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh, TP.Hồng Ngự với tổng chiều dài khoảng 26,7 km và diện tích đất bị sạt lở gần 2 ha. Đến hết quý 2/2022, tổng chiều dài vành đai có nguy cơ sạt lở toàn tỉnh gần 132 km, với 5.973 hộ đang sinh sống, cần phải di dời đến nơi ở mới an toàn.

Theo kết quả quan trắc của Sở TN-MT An Giang, tỉnh này hiện có 56 đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức độ bình thường đến đặc biệt nguy hiểm với tổng chiều dài hơn 181 km. Trong đó, 14 đoạn ở mức độ bình thường, 37 đoạn ở mức độ nguy hiểm và 5 đoạn được cảnh báo ở mức độ đặc biệt nguy hiểm.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang, thông tin: “Ngành nông nghiệp thường xuyên phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực cảnh báo sạt lở, các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở kể cả các tuyến kênh, rạch để chủ động di dời người dân, nhà ở đến nơi an toàn khi có dấu hiệu rạn nứt, sụt lún nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Ngoài ra, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ huy động nguồn lực để hỗ trợ nhân dân kịp thời khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống khi xảy ra sạt lở, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục sạt lở”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.